Điện Biên ghi nhận 1 bệnh nhân mắc COVID-19 trong khu cách ly y tế tập trung

VOV.VN - Đây là ca bệnh đã được thực hiện cách ly y tế tập trung từ trước đó, không có yếu tố lây lan dịch tễ trong cộng đồng.

Sau 65 ngày liên lục không ghi nhận ca mắc mới, cuối giờ chiều nay 2/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên cho biết địa phương vừa ghi nhận 1 ca mắc mới có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên đây là ca bệnh đã được thực hiện cách ly y tế tập trung từ trước đó, không có yếu tố lây lan dịch tễ trong cộng đồng.

Bệnh nhân mắc COVID-19 mới ghi nhận của Điện Biên là N.T.T (sinh năm 1996) có địa chỉ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Ngày 27/7 bệnh nhân T từ vùng dịch về Điện Biên trên chuyến bay VN8202 từ sân bay Nội Bài đến sân bay Điện Biên Phủ.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: đây là trường hợp đi từ vùng dịch về nên ngay khi xuống sân bay đã được các lực lượng chức năng của tỉnh đưa đi cách ly ngay. Khi vào khu cách ly Tà Lèng (thành phố Điện Biên Phủ) bệnh nhân đã được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. 

Tuy nhiên đến ngày 2/8 khi lấy mẫu xét nghiệm lần 2 thì có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với Virus SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên đã sàng lọc, cách ly đặc biệt đối với những trường hợp đang thực hiện cách ly cùng bệnh nhân này, phun khử khuẩn toàn bộ phòng ở của bệnh nhân và ngay trong tối nay bệnh nhân T cũng đã được đưa đến Bệnh viện dã chiến – Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ để điều trị. UBND tỉnh Điện Biên cũng đã ban hành quyết định kích hoạt bệnh viện dã chiến theo quy định.

Như vậy tính từ đầu tháng 5 đến nay, Điện Biên đã có tổng cộng 59 bệnh nhân mắc COVID-19, 58 bệnh nhân đã khỏi bệnh được ra viện. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh lưu ý người dân không hoang mang về trường hợp bệnh nhân mới được phát hiện bởi đây là ca bệnh đã được khoanh vùng từ trước đó, diễn biến dương tính trong khu cách ly và không có yếu tố dịch tễ lây lan trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viên Đa khoa Trung ương Quảng Nam
Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viên Đa khoa Trung ương Quảng Nam

VOV.VN - Tối 2/8, ông Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thông tin, bệnh viện vừa dỡ bỏ phong tỏa và hoạt động trở lại bình thường.

Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viên Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viên Đa khoa Trung ương Quảng Nam

VOV.VN - Tối 2/8, ông Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thông tin, bệnh viện vừa dỡ bỏ phong tỏa và hoạt động trở lại bình thường.

24 đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM đến các khu phong tỏa để trao quà hỗ trợ người dân
24 đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM đến các khu phong tỏa để trao quà hỗ trợ người dân

VOV.VN - Ngày mai (3/8), Ban Thường vụ Thành uỷ và các Thành uỷ viên sẽ chia thành 24 đoàn trực tiếp đến các khu phong toả ở các quận, huyện, riêng TP.Thủ Đức có 3 đoàn để trao quà cho các hộ nghèo, với những hộ bị F0, F1 thì nhờ tổ COVID-19 cộng đồng chuyển.

24 đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM đến các khu phong tỏa để trao quà hỗ trợ người dân

24 đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM đến các khu phong tỏa để trao quà hỗ trợ người dân

VOV.VN - Ngày mai (3/8), Ban Thường vụ Thành uỷ và các Thành uỷ viên sẽ chia thành 24 đoàn trực tiếp đến các khu phong toả ở các quận, huyện, riêng TP.Thủ Đức có 3 đoàn để trao quà cho các hộ nghèo, với những hộ bị F0, F1 thì nhờ tổ COVID-19 cộng đồng chuyển.

Số ca mắc Covid-19 giảm, Bình Dương quyết tâm không để người dân thiếu ăn
Số ca mắc Covid-19 giảm, Bình Dương quyết tâm không để người dân thiếu ăn

VOV.VN - Hôm nay (2/8), Bình Dương ghi nhận 949 ca mắc Covid-19, giảm 1.230 ca so với ngày 1/8 (có 2179 ca), 398 bệnh nhân khỏi bệnh, 10 trường hợp tử vong.

Số ca mắc Covid-19 giảm, Bình Dương quyết tâm không để người dân thiếu ăn

Số ca mắc Covid-19 giảm, Bình Dương quyết tâm không để người dân thiếu ăn

VOV.VN - Hôm nay (2/8), Bình Dương ghi nhận 949 ca mắc Covid-19, giảm 1.230 ca so với ngày 1/8 (có 2179 ca), 398 bệnh nhân khỏi bệnh, 10 trường hợp tử vong.