Điện Biên hoàn thành di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La

Theo ông Hồ Xuân Hùng, đại diện Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thuỷ điện Sơn La, Điện Biên phải tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng các điểm tái định cư…

Ngày 5/5, tại thị xã Mường Lay (Điện Biên) đã tổ chức Lễ báo công hoàn thành di chuyển dân tái định cư thuỷ điện Sơn La trên địa bàn. Ông Hồ Xuân Hùng - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đại diện Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thuỷ điện Sơn La và lãnh đạo các ban ngành Trung ương, địa phương cùng hàng trăm đồng bào tái định cư trong vùng dự án đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Xuân Hùng biểu dương những kết quả đạt được trong công tác di chuyển dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La tại tỉnh Điện Biên trong thời gian qua. Bên cạnh đó, ông Hồ Xuân Hùng cũng lưu ý tỉnh Điện Biên trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức “vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc”; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch; xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, điểm tái định cư để cuộc sống người dân ngày càng được cải thiện hơn.

Khu tái định cư thuỷ điện Sơn La - ảnh QĐND

Đến thời điểm này, tại tỉnh Điện Biên, dự án tái định cư đã hoàn thành bố trí đất ở và tổ chức di chuyển được 4.407 hộ dân tới các khu, điểm tái định cư; 317 hộ còn lại của dự án này đều ở trên cốt 195m sẽ được bố trí đất để di chuyển trong thời gian tới.

Tỉnh Điện Biên cũng đã tiến hành bàn giao đợt 1 diện tích 600 ha thuộc vùng ngập lòng hồ thuỷ điện dưới cốt 195m để Tập đoàn Điện lực Việt Nam thu dọn vệ sinh đúng như quy định trước khi nút cống dẫn dòng tích nước.

Nhân dịp này, tỉnh Điện Biên đã tổ chức khen thưởng 51 tập thể, 74 cá nhân và 1 tổ chức đoàn thể vì đã có nhiều thành tích trong công tác thực hiện Dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên