Tổng thống Sri Lanka tham dự lễ thượng cờ ASEAN

VOV.VN - Ngày 8/8, các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967-8/8/2023) đã được long trọng tổ chức tại hai quốc gia Nam Á là Sri Lanka và Bangladesh.

Sáng 8/8, lễ thượng cờ kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2023) đã được Đại sứ quán các nước ASEAN tại Sri Lanka gồm Malaysia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán Indonesia ở thủ đô Colombo. Buổi lễ có sự tham dự của khách mời chính là Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.

Thay mặt Đại sứ các nước ASEAN phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Indonesia Dewi Gustina Tobing, nước giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Colombo, đã điểm qua lịch sử hình thành tổ chức ASEAN cũng như chia sẻ với các vị khách ý nghĩa Lễ kỷ niệm ngày ASEAN hằng năm. 

Kể từ khi thành lập, ASEAN đã thành công trong việc xây dựng khu vực Đông Nam Á trở thành một khu vực hội nhập về kinh tế, chính trị và văn hóa, từng bước khẳng định vị trí, vai trò trung tâm vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. ASEAN sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Sri Lanka, Đại sứ Dewi nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đánh giá cao sự phát triển và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với ASEAN trong bối cảnh Sri Lanka và các nước Đông Nam Á có quan hệ bền chặt.

Tổng thống cũng hy vọng sẽ có sự gia tăng thương mại, đầu tư và khách du lịch từ các nước ASEAN, mang lại lợi ích cho sự phát triển kinh tế của Sri Lanka. Sau lễ thượng cờ là các hoạt động giới thiệu ẩm thực, trình chiếu video giới thiệu về các nước thành viên ASEAN tới quan khách tham dự sự kiện. Ngày ASEAN (8/8) năm nay là sự kiện mở màn cho chuỗi sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh ASEAN trong năm 2023 tại Colombo. Trong thời gian tới, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Colombo sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường gắn kết nội khối cũng như đẩy mạnh hơn nữa hình ảnh của một ASEAN năng động tại Sri Lanka.

Cũng trong ngày 8/8, tại thủ đô Dhaka, Đại sứ quán Việt Nam cùng cơ quan đại diện ngoại giao của các nước ASEAN tại Bangladesh gồm: Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Day, 08/8/1967 – 08/8/2023). Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh A.K. Abdul Momen; Đại sứ, Đại diện các nước Đối tác đối thoại của ASEAN gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU); cán bộ nhân viên các Đại sứ quán ASEAN.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Bangladesh, Đại sứ Philippines Leo Tito Ausan Jr. đã điểm lại quá trình thành lập và phát triển của ASEAN cũng như một số hoạt động tiêu biểu của Ủy ban ASEAN tại Bangladesh trong năm qua. Đại sứ khẳng định Ủy ban ASEAN cam kết tiếp tục gắn kết với các đối tác và các bên liên quan ở Bangladesh, khu vực Nam Á trong các cuộc thảo luận và hoạt động, nhằm theo đuổi việc hiện thực hóa các mục tiêu chung là hòa bình và thịnh vượng.

Đại sứ Indonesia Heru Hartantu Subolo - nước Chủ tịch ASEAN 2023 - đã chia sẻ những kết quả tại các Hội nghị cấp cao của ASEAN, với nhiều văn kiện được thông qua trải rộng trên cả 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội, cũng như những vấn đề đang nổi lên trong và ngoài khu vực được thảo luận. Những thành công này giúp ASEAN trở nên vững mạnh hơn trước các thách thức, cũng như thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế khu vực, phù hợp với chủ đề của Năm Chủ tịch ASEAN Indonesia 2023 "Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm tăng trưởng".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bangladesh Abdul Momen nhấn mạnh nền tảng thành công của ASEAN nằm ở “việc tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp và xây dựng sự đồng thuận”, các giá trị này có sự tương đồng với nguyên tắc chung sống hòa bình và cam kết tôn trọng cộng đồng quốc tế của Bangladesh. Bộ trưởng Ngoại giao Abdul Momen tin tưởng vào tiềm năng hợp tác giữa Bangladesh và ASEAN trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời bày tỏ sẵn sàng trở thành Đối tác đối thoại theo ngành (SDP) để làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Bangladesh với các quốc gia thành viên ASEAN.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ thượng cờ ASEAN tổ chức long trọng tại thành phố New York, Mỹ
Lễ thượng cờ ASEAN tổ chức long trọng tại thành phố New York, Mỹ

VOV.VN - Lễ thượng cờ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN (08/8/1967 - 08/8/2023) đã được tổ chức ngày 8/8 tại công viên Bowling Green thuộc quận Manhattan của thành phố New York.

Lễ thượng cờ ASEAN tổ chức long trọng tại thành phố New York, Mỹ

Lễ thượng cờ ASEAN tổ chức long trọng tại thành phố New York, Mỹ

VOV.VN - Lễ thượng cờ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN (08/8/1967 - 08/8/2023) đã được tổ chức ngày 8/8 tại công viên Bowling Green thuộc quận Manhattan của thành phố New York.

Lễ kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN tại Nga
Lễ kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN tại Nga

VOV.VN - Các Đại sứ, Phó Đại sứ và nhân viên Đại sứ quán của 10 nước ASEAN tại Moscow cùng tham dự Lễ kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN diễn ra tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moscow (Incentra), LB Nga ngày 8/8. Buổi lễ do Indonesia, nước đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN tổ chức.

Lễ kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN tại Nga

Lễ kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN tại Nga

VOV.VN - Các Đại sứ, Phó Đại sứ và nhân viên Đại sứ quán của 10 nước ASEAN tại Moscow cùng tham dự Lễ kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN diễn ra tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moscow (Incentra), LB Nga ngày 8/8. Buổi lễ do Indonesia, nước đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN tổ chức.

Đặc sắc lễ kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN tại Cộng hòa Séc
Đặc sắc lễ kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Tối qua (8/8), tại bảo tàng Nghệ thuật Trang trí ở Praha, Ủy ban ASEAN tại Praha (ACP) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967 - 8/8/2023).

Đặc sắc lễ kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN tại Cộng hòa Séc

Đặc sắc lễ kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Tối qua (8/8), tại bảo tàng Nghệ thuật Trang trí ở Praha, Ủy ban ASEAN tại Praha (ACP) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967 - 8/8/2023).

ASEAN tổ chức hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày thành lập
ASEAN tổ chức hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày thành lập

VOV.VN - Hôm nay tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày ASEAN lần thứ 56.

ASEAN tổ chức hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày thành lập

ASEAN tổ chức hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày thành lập

VOV.VN - Hôm nay tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày ASEAN lần thứ 56.

Toàn cảnh lễ thượng cờ kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN
Toàn cảnh lễ thượng cờ kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2023), sáng nay, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ thượng cờ ASEAN.

Toàn cảnh lễ thượng cờ kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN

Toàn cảnh lễ thượng cờ kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2023), sáng nay, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ thượng cờ ASEAN.