Diễn tập ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn

Các lực lượng quân binh chủng, các ngành chức năng thành phố Đà Nẵng và người dân đã có tinh thần hợp đồng diễn tập khá tốt.

Sáng 18/10, tại quận Sơn Trà, UBND thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức diễn tập ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn năm 2011. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn; Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát lệnh diễn tập.

Một cuộc diễn tập cứu nạn trên biển (ảnh KT)

Tình huống giả định được đặt ra là lúc 8h, cấp ủy chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận được thông báo của Trung tâm động đất, cảnh báo sóng thần. Do ảnh hưởng của trận động đất 8,5 độ richter nên khoảng 2,5 đến 3 tiếng đồng hồ sau đó, sóng thần sẽ ảnh hưởng trực tiếp bờ biển Đà Nẵng với cột sóng cao 6m.

Sau khi nhận được thông tin cảnh báo sóng thần, trạm trực canh, cảnh báo sóng thần các cơ quan thông tin đại chúng đã phát thông báo sóng thần; Đồng thời các quân binh chủng phòng không, không quân, hải quân liên tục thông báo bằng máy bay trực thăng, tàu chiến; trên mặt đất, các lực lượng chức năng sơ tán 1.000 hộ dân, học sinh du khách vào sâu trong đất liền. Sau khi phát tin kết thúc sóng thần, các lực lượng y tế, quân đội, công an khẩn trương cấp cứu người bị nạn, dọn dẹp môi trường đúng kịch bản diễn tập.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương tinh thần hợp đồng diễn tập của các lực lượng quân binh chủng, các ngành chức năng thành phố Đà Nẵng, sự tham gia của người dân. Trên cơ sở diễn tập, các bộ ngành, các địa phương ven biển xây dựng hoàn chỉnh các phương án đối phó với sóng thần.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn nhấn mạnh: “Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương xây dựng kịch bản mẫu cho các địa phương. Các địa phương tiếp tục xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo sóng thần, đầu tư hệ thống thông tin, tham khảo các nước có kinh nghiệm về ứng phó sóng thần”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên