Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất độc hại

Đây là lần đầu tiên trên cả nước tổ chức phương án ứng phó sự cố hóa chất độc hại.

Sáng 26/8, tại công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã có buổi diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất độc hại. Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đại diện lãnh đạo Cục cứu hộ cứu nạn- Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh hóa học và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Nội dung diễn tập gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 báo cáo kế hoạch và phương án diễn tập; giai đoạn 2 thực hành triển khai các biện pháp ứng phó sự cố hóa chất độc hại và tìm kiếm cứu nạn.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và các đại biểu theo dõi cuộc diễn tập.

Tình huống giả định, trong quá trình sản xuất, do ý thức chấp hành quy tắc an toàn không tốt của một số công nhân đã làm chập điện gây cháy kho hóa chất, hàng trăm tấn hóa chất cháy nổ. Do không phát hiện xử lý kịp thời nên đám cháy phát triển lan dần vào kho Lưu huỳnh gây cháy nổ, sau 30 phút đám cháy lan rộng tới gần 400m2. Ban giám đốc công ty đã điều động lực lượng, phương tiện của công ty triển khai phương pháp ứng phó, ngăn ngừa phát tán hóa chất ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên đám cháy ngày càng lớn, lực lượng của công ty vẫn không chưa khống chế được đám cháy.

Nhân dân sông cạnh công ty và công nhân của những phân xưởng sản xuất khác nghe thông tin hoảng hốt bỏ vị trí sản xuất, chạy khỏi nơi xảy ra sự cố tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, cùng lúc đó một số xe chở hàng hóa đi qua cổng công ty gây tắc nghẽn giao thông, tình hình càng khó kiểm soát. Nguy cơ gây sự cố môi trường ngày càng phức tạp, đòi hỏi phải xử lý khắc phục khẩn cấp.

Lực lượng diện tập tham gia dập đám cháy

Sau khi nhận được báo cáo của công ty cổ phần Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ thị ngay cho phân ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và các cơ quan chức năng xuống hiện trường cùng lãnh đạo huyện Lâm Thao và Ban Giám đốc công ty cổ phần supe phất phát Lâm Thao xác định rõ nguyên nhân sự cố, đồng thời tổ chức lực lượng tại chỗ phối hợp với lược lượng tăng cường, nhanh chóng khoanh vùng, tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, khắc phục hậu quả, ổn định tình hình.

Đồng thời với công tác ứng phó khắc phục sự cố hóa chất của tỉnh, Bộ Quốc phòng đã chỉ huy Bộ tư lệnh hóa học phối hợp với lực lượng bộ đội hóa học Quân khu 2 điều động 2 trung đội hỗn hợp triển khai khắc phục hậu quả, xác định mức độ nhiễm độc, thực hiện biện pháp xử lý tiêu độc làm sạch môi trường khu vực xảy ra sự cố. Quá trình tiêu độc được hiệp đồng chặt chẽ, triệt để.

Về phía công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao tích cực phối hợp với lực lượng hóa học của Quân khu 2 khẩn trương dùng phương tiện chuyên dụng thu hồi hóa chất ở khu vực hố chống tràn, khống chế làm giảm khả năng gây nhiễm độc trong khu vực, kết hợp với phân đội hóa học tiêu độc làm sạch môi trường, từng bước duy trì khả năng hoạt động trở lại của công ty.

Sơ cứu nạn nhân.

Sau  hơn 1 giờ diễn tập, Tiểu ban nội dung và các lực lượng tham gia diễn tập đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm.

Phát biểu rút kinh nghiệm biểu diễn tập, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã biểu dương Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành và Tập Đoàn Hoá chất và các lực lượng tham gia diễn tập, đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như sự phối hợp, hiệp đồng tốt khi tham gia diễn tập. Đồng thời Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở các bộ ngành, chỉ đạo các cơ sở sản xuất hóa chất thường xuyên diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, nhằm thiệt hại thấp nhất về người và tài sản khi sự cố xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên