Điều tra vụ ngộ độc rượu gây chết nhiều người ở Ninh Thuận

5 người ở thôn Liên Sơn 2 được cơ quan y tế xác định là chết do ngộ độc rượu trong vòng chưa đến mười ngày.

Ngày 3/5, ông Lê Minh Định - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận - đã đến xã Phước Vinh (huyện Ninh Phước) để kiểm tra tình hình ngộ độc rượu gây chết nhiều người ở địa phương này.

Ông Định cho biết: “Qua test nhanh năm điểm bán rượu tại xã Phước Vinh, chúng tôi phát hiện rượu trong ba điểm có chất methanol, là loại cồn công nghiệp, không được phép sử dụng để uống. Ngay trong sáng 3-5, chúng tôi đã gửi các mẫu rượu này đến Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm nồng độ methanol là bao nhiêu”.

Ông Võ Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng nói đã chỉ đạo Công an tỉnh Ninh Thuận và Công an huyện Ninh Phước vào cuộc điều tra, làm rõ một số vấn đề liên quan đến tình trạng ngộ độc rượu làm nhiều người ở xã Phước Vinh tử vong. “Phải làm rõ người nấu rượu hay người bán rượu đã pha methanol vào rượu để bán cho người dân, có hay không việc sử dụng men Trung Quốc để nấu rượu, hiện nay có bao nhiêu điểm ở hai xã Phước Sơn, Phước Vinh bán loại rượu độc hại này” - ông Đại nói.

Sáng cùng ngày, gia đình ông Mang Cạch (ở thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh) đau đớn tiễn đưa ông về nghĩa trang địa phương. Người đàn ông 52 tuổi này đột quỵ rồi chết sau khi uống rượu. Ông Mang Cạch là người thứ năm ở thôn Liên Sơn 2 được cơ quan y tế xác định là chết do ngộ độc rượu trong vòng chưa đến mười ngày qua.

Bà Nguyễn Thị Liên, 47 tuổi, vợ ông Mang Cạch, rầu rĩ bên quan tài chồng: “Chiều 30/4, ổng đi đám tang nhà hai ông Mang Hiệu và Mang Soai ở trong thôn, hai ông này cũng chết vì uống rượu. Sau khi về nhà, ông Cạch say lảo đảo, mê man. Gần sáng 1/5 thì ông nhà tôi kêu đầu đau quá, sau đó nôn ói, co giật, la hét, trợn trắng mắt rồi “đi” luôn”.

Ông Võ Minh Tân - trưởng ban quản lý thôn Liên Sơn 2 - kể ngày 23/4, một người trong thôn là ông Mang Phớ (55 tuổi) chết vì cao huyết áp. Đến viếng ông Phớ, ông Mang Bái (49 tuổi), anh Bay Ngọc Dũng (37 tuổi) và anh Ka Tơ Giáng (25 tuổi) uống rất nhiều rượu. Tới sáng 26/4, ông Bái nôn mửa, co giật toàn thân rồi tử vong tại nhà. Cùng ngày hôm đó, người ta phát hiện hai anh Dũng và Giáng chết trong rẫy ở trên núi, gần đó là mấy chai rượu. Ngày 28/4, đến lượt ông Mang Soai (57 tuổi), ngày 29-4 là ông Mang Hiệu (61 tuổi).

Ông Nguyễn Mông - Chủ tịch UBND xã Phước Vinh cho biết: “Cơ quan y tế xác định Dũng, Soai, Hiệu, Giáng, Cạch chết do ngộ độc rượu. Còn các ông Mang Phớ, Mang Hoa chết do cao huyết áp, ông Mang Hơn chết vì bệnh gan, còn ông Mang Sai Bái chết vì bị bò húc. Những ông này đều là người nghiện rượu nên khả năng là bệnh lý hoặc tai nạn dẫn đến cái chết của họ có thể có nguyên nhân từ rượu”.

Trong thôn cũng có những người được cứu sống sau khi có các triệu chứng giống hệt những người đã tử vong, đó là Nguyễn Văn Ngà (48 tuổi), Trần Ngọc Đen (25 tuổi) và Mang Dương (25 tuổi). “Mấy bữa trước tôi uống rượu ở đám tang hai ông Mang Hiệu và Mang Soai, rồi ngày 1/5 đi làm rẫy có uống khoảng 2 xị thì thấy đau đầu, tức ngực, mắt mờ, đi không vững. Vợ tôi liền đưa gấp vô bệnh viện” - ông Ngà kể.

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Vinh - Trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cả ba bệnh nhân này đều bị ngộ độc rượu nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngộ độc rượu: Những điều chưa biết
Ngộ độc rượu: Những điều chưa biết

Ethanol ức chế làm suy yếu hệ thần kinh trung ương, gây giảm hoạt tính các nơron thần kinh

Ngộ độc rượu: Những điều chưa biết

Ngộ độc rượu: Những điều chưa biết

Ethanol ức chế làm suy yếu hệ thần kinh trung ương, gây giảm hoạt tính các nơron thần kinh

2 người chết, 2 người nguy kịch do ngộ độc rượu
2 người chết, 2 người nguy kịch do ngộ độc rượu

Sau khi uống rượu, bệnh nhân có biểu hiện mờ mắt, đau tức ngực nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu nhưng không qua khỏi.  

2 người chết, 2 người nguy kịch do ngộ độc rượu

2 người chết, 2 người nguy kịch do ngộ độc rượu

Sau khi uống rượu, bệnh nhân có biểu hiện mờ mắt, đau tức ngực nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu nhưng không qua khỏi.  

Nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ ngộ độc rượu tại Đồng Nai
Nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ ngộ độc rượu tại Đồng Nai

Nạn nhân là Lê Tống Nhị Hùng (sinh năm 1969, ngụ thành phố Biên Hòa).

Nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ ngộ độc rượu tại Đồng Nai

Nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ ngộ độc rượu tại Đồng Nai

Nạn nhân là Lê Tống Nhị Hùng (sinh năm 1969, ngụ thành phố Biên Hòa).