Điều trị thành công bệnh nhân 6 tháng không đi lại được, do hoại tử chỏm xương đùi

VOV.VN - Chiều 26/3, các bác sĩ của bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, vừa phẫu thuật thay khớp háng toàn phần cho một bệnh nhân 64 tuổi sau hơn 6 tháng không đi lại được do hoại tử chỏm xương đùi.

Bệnh nhân là ông N.V.T, 64 tuổi, quê ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, bệnh nhân nhập viện do đột ngột bị đau nhức hai bên đùi, cơn đau ngày càng tăng dần nên đến khám tại bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.

Theo bệnh nhân, 6 tháng trước, bệnh nhân đột ngột bị đau nhức hai bên đùi và đã đi khám nhiều nơi nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Cơn đau ngày càng tăng dần lên, dẫn đến không thể đi lại, gây khó khăn trong sinh hoạt. Hai tháng trước, bệnh nhân có đến khám tại bệnh viện này và cho kết quả MRI là bị hoại tử chỏm xương đùi hai bên. 

Tại bệnh viện, nhận thấy bệnh nhân tuổi cao với nhiều bệnh lý nền, ekip của khoa Thần Kinh - Cơ Xương Khớp đã quyết định phẫu thuật trước bên chân trái cho người bệnh bằng phương pháp thay khớp háng toàn phần. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, cải thiện khả năng vận động nhưng vẫn cần sử dụng gậy để hỗ trợ. Đến ngày 21/3, bệnh nhân đến nhập viện để tiếp tục phẫu thuật thay khớp háng phải, ca phẫu thuật diễn ra thành công.

Hiện, bệnh nhân đang được chăm sóc tại khoa Thần Kinh – Cơ Xương Khớp của bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Thạc sĩ bác sĩ Lê Dũng, Phó Trưởng khoa Thần Kinh – Cơ Xương Khớp của bệnh viện cho biết: Người bệnh khi có các triệu chứng đau nhức bất thường nên đi khám ở các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị hiện đại để phát hiện và điều trị sớm, tránh để bệnh tiến triển nặng gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Đồng thời, thiết lập cho mình chế độ sinh hoạt lành mạnh và đặc biệt tránh các yếu tố nguy cơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện phụ sản Mê Kông bị tố tắc trách gây liệt nửa người sản phụ
Bệnh viện phụ sản Mê Kông bị tố tắc trách gây liệt nửa người sản phụ

VOV.VN - Một sản phụ sau khi được bác sĩ Bệnh viện phụ sản Mê Kông tiêm thuốc gây tê để mổ bắt con đã bị tai biến liệt nửa người nhưng không tìm ra nguyên nhân. Gia đình bức xúc đã tố cáo bác sĩ tắc trách, bệnh viện thiếu trách nhiệm, khiến bệnh nhân cảm thấy mình bị “bỏ rơi”.

Bệnh viện phụ sản Mê Kông bị tố tắc trách gây liệt nửa người sản phụ

Bệnh viện phụ sản Mê Kông bị tố tắc trách gây liệt nửa người sản phụ

VOV.VN - Một sản phụ sau khi được bác sĩ Bệnh viện phụ sản Mê Kông tiêm thuốc gây tê để mổ bắt con đã bị tai biến liệt nửa người nhưng không tìm ra nguyên nhân. Gia đình bức xúc đã tố cáo bác sĩ tắc trách, bệnh viện thiếu trách nhiệm, khiến bệnh nhân cảm thấy mình bị “bỏ rơi”.

Thán phục nam sinh 13 năm ròng chăm cha bị liệt, đỗ đại học cõng luôn cha vào KTX ở cùng
Thán phục nam sinh 13 năm ròng chăm cha bị liệt, đỗ đại học cõng luôn cha vào KTX ở cùng

VOV.VN - Xã hội hiện đại ngày càng làm cho những ‘giá trị cốt lõi’ dường như bị lu mờ trước những giá trị vật chất. Nhưng mới đây, câu chuyện về lòng hiếu thảo của chàng sinh viên rời quê lên thành phố học đại học nhưng vẫn đưa người cha bại liệt theo để tiện chăm sóc giúp chúng ta lấy lại niềm tin trong cuộc sống.

Thán phục nam sinh 13 năm ròng chăm cha bị liệt, đỗ đại học cõng luôn cha vào KTX ở cùng

Thán phục nam sinh 13 năm ròng chăm cha bị liệt, đỗ đại học cõng luôn cha vào KTX ở cùng

VOV.VN - Xã hội hiện đại ngày càng làm cho những ‘giá trị cốt lõi’ dường như bị lu mờ trước những giá trị vật chất. Nhưng mới đây, câu chuyện về lòng hiếu thảo của chàng sinh viên rời quê lên thành phố học đại học nhưng vẫn đưa người cha bại liệt theo để tiện chăm sóc giúp chúng ta lấy lại niềm tin trong cuộc sống.

Thêm một bệnh nhân ăn pate Minh Chay bị liệt, phải thở máy
Thêm một bệnh nhân ăn pate Minh Chay bị liệt, phải thở máy

VOV.VN - Chiều tối 25/8, bệnh nhân đã ăn khá nhiều thực phẩm pate Minh Chay. 24 giờ sau khi ăn, người này có biểu hiện nôn ói.

Thêm một bệnh nhân ăn pate Minh Chay bị liệt, phải thở máy

Thêm một bệnh nhân ăn pate Minh Chay bị liệt, phải thở máy

VOV.VN - Chiều tối 25/8, bệnh nhân đã ăn khá nhiều thực phẩm pate Minh Chay. 24 giờ sau khi ăn, người này có biểu hiện nôn ói.