Dịp nghỉ lễ, số bệnh nhân cấp cứu tăng cao

VOV.VN - Tại BV Việt Đức, dịp nghỉ lễ, số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cấp cứu vẫn ở mức cao, từ 140 đến 200 trường hợp mỗi ngày.

Trong 6 ngày nghỉ lễ (dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5), các bệnh viện lớn chuyên đa khoa và chuyên khoa ngoại trong cả nước vẫn tiếp nhận nhiều trường hợp cấp cứu, chủ yếu là do tai nạn giao thông.

Tại Bệnh viện Việt Đức, dịp nghỉ lễ, số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cấp cứu vẫn ở mức cao, từ 140 đến 200 trường hợp mỗi ngày; trong đó gần một nửa là các nạn nhân tai nạn giao thông; còn lại là do tai nạn lao động, sinh hoạt và đánh nhau.

(Ảnh minh họa: VNE)

Riêng ngày 29/4, Bệnh viện Việt Đức có 146 bệnh nhân đến khám, cấp cứu, trong đó 61 trường hợp là nạn nhân tai nạn giao thông. Ngày 30/4, số bệnh nhân đến khám, cấp cứu tăng lên 190 trường hợp, trong đó, 86 trường hợp tai nạn giao thông. Đặc biệt, ngày 1/5 có 7 ca nặng xin về thì có đến 6 ca do tai nạn giao thông. Bệnh viện Việt Đức đã duy trì các kíp trực cấp cứu như ngày thường, với 30 bác sĩ chuyên khoa chấn thương, sọ não, tiêu hoá, gây mê... để cấp cứu cho bệnh nhân nhưng có lúc vẫn quá tải bệnh nhân mổ cấp cứu vì có hôm, số ca mổ gần gấp đôi ngày thường, như ngày 1/5 có 49 trường hợp mổ cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai, trong kỳ nghỉ lễ, mỗi ngày tiếp nhận từ 100 đến 130 ca cấp cứu. Ngoài những trường hợp mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, đột quỵ, có cả những ca ngộ độc rượu, chảy máu đường tiêu hóa, viêm tụy cấp. Bệnh viện Bạch Mai đã duy trì các bàn khám tại tất cả các khoa lâm sàng nên Khoa Cấp cứu không bị quá tải bệnh nhân.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ, các bệnh viện trực thuộc Sở tiếp nhận 6.277 trường hợp cấp cứu do bệnh tật và do tai nạn, trong đó, khám cấp cứu do tai nạn giao thông 440 trường hợp. Các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành 670 ca phẫu thuật.  Còn theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 28/4 đến 2/5, các bệnh viện trên địa bàn thành phố tiếp nhận hơn 70.000 lượt khám, chữa bệnh. Trong đó, gần 1.500 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông và hơn 300 trường hợp tai nạn do đánh nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một đại biểu IPU phải cấp cứu
Một đại biểu IPU phải cấp cứu

VOV.VN - Tính đến 14h chiều nay, Tiểu ban y tế đã điều trị cho 18 trường hợp và chuyển viện 2 người là đại biểu và cán bộ phục vụ Đại hội IPU 132.

Một đại biểu IPU phải cấp cứu

Một đại biểu IPU phải cấp cứu

VOV.VN - Tính đến 14h chiều nay, Tiểu ban y tế đã điều trị cho 18 trường hợp và chuyển viện 2 người là đại biểu và cán bộ phục vụ Đại hội IPU 132.

TP HCM trao tặng túi cấp cứu cho ngư dân
TP HCM trao tặng túi cấp cứu cho ngư dân

VOV.VN -Sáng nay (10/4), Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Y học thành phố trao tặng túi cấp cứu cho những ngư dân ở huyện Cần Giờ.

TP HCM trao tặng túi cấp cứu cho ngư dân

TP HCM trao tặng túi cấp cứu cho ngư dân

VOV.VN -Sáng nay (10/4), Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Y học thành phố trao tặng túi cấp cứu cho những ngư dân ở huyện Cần Giờ.

Cấp cứu du khách nước ngoài bị ngã từ độ cao 30m tại Sapa
Cấp cứu du khách nước ngoài bị ngã từ độ cao 30m tại Sapa

VOV.VN -Nữ bệnh nhân người Mỹ Susan Leslie, 24 tuổi bị ngã trong khi tham quan tại các địa điểm du lịch tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Cấp cứu du khách nước ngoài bị ngã từ độ cao 30m tại Sapa

Cấp cứu du khách nước ngoài bị ngã từ độ cao 30m tại Sapa

VOV.VN -Nữ bệnh nhân người Mỹ Susan Leslie, 24 tuổi bị ngã trong khi tham quan tại các địa điểm du lịch tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.