Dịp Tết tai nạn giao thông tăng vọt

VOV.VN - Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong mấy ngày Tết, số lượng bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông tăng cao, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.

Chiều 10/2 , lãnh đạo Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi, trao quà động viên các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). 

Lãnh đạo Ủy ban an toàn giao thông quốc gia thăm và chúc tết cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Việt Đức.
Đại diện bệnh viện Việt Đức cho biết, trong mấy ngày Tết, số lượng bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông tăng cao, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. 
Chỉ trong mấy ngày Tết, từ 29 đến ngày mùng 2 Tết, Bệnh viện tiếp nhận gần 400 lượt người đến khám bệnh. Đáng chú ý là có tới gần 300 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông. Trong đó số lượng bệnh nhân nhập viện do chấn thương sọ não vì tai nạn giao thông lên tới 116 người, gần 100 người bị chấn thương do không đội mũ bảo hiểm.  
Khoa cấp cứu luôn quá tải bệnh nhân tai nạn giao thông.
Bà Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, mặc dù đang trong những ngày nghỉ Tết, song bệnh viện vẫn bố trí kíp trực đầy đủ. Lãnh đạo bệnh viện thường xuyên túc trực, chỉ đạo kịp thời. Bệnh viện cũng chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, giường bệnh, máy thở … nhằm kịp thời cứu chữa bệnh nhân trong dịp Tết. 
Nhiều nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức chiều mùng 3 Tết, số lượng người bị tai nạn giao thông nhập viện cấp cứu không ngừng tăng. Nhiều trường hợp bị tan nạn do uống rượu bia và không đội mũ bảo hiểm. Không ít trường hợp chấn thương nặng buộc phải thở máy. Trong phòng cấp cứu còn có cả trẻ nhỏ đi chúc Tết, không may gặp tai nạn. 
Bà Nguyễn Thị Hiền ở Sóc Sơn, Hà Nội đang chăm cháu là Nguyễn Thị Thu Hiền 2 tuổi cho biết, cháu bé vừa nhập viện sáng nay do bị xe máy đâm khi đang đi chơi Tết với gia đình: “Cháu bị xe máy đâm gãy xương vai, vỡ xương trán. Cháu vào viện được các bác sỹ tận tình cứu chữa. Các bác sỹ cho cháu đi chụp chiếu rồi bảo cho cháu nằm đây mấy hôm nữa để theo dõi tình hình tiến triển thế nào. Hiện cháu đã qua cơn nguy kịch”. 
Lãnh đạo Ủy ban an toàn giao thông quốc gia thăm hỏi và trao quà hỗ trợ gia đình em bé bị tai nạn dịp Tết.
Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) từ 58/63 tỉnh, thành phố trong 3 ngày Tết Nguyên đán từ ngày 29 Tết đến 16h ngày mùng 2 Tết ( từ ngày 7 đến ngày 9/2) cả nước xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông  làm chết 64 người, bị thương 98 người.

Văn phòng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đánh giá tai nạn giao thông  trong 3 ngày 29, mồng 1, mồng 2 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 so với cùng kỳ 3 ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đã giảm về  số vụ, số người chết, số người bị thương, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn; vi phạm tốc độ khi lái xe; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. 

Trong những ngày Tết bệnh viện tiếp nhận hàng trăm lượt người đến khám bệnh.
Ông Khuất Việt Hùng  Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết: “Không chỉ tuyên truyền mà chúng ta cần phải xử lý nghiêm những người vi phạm uống rượu bia mà vẫn lái xe. Hiện nay chúng ta đã xử lý nhưng vẫn còn nhiều trường hợp chưa đủ điều kiện xử lý, đặc biệt trong ngày Tết, không ai muốn làm khó khăn cho nhau ngày Tết, khiến nhiều người uống rượu bia mà vẫn lái xe, hoặc không đội mũ bảo hiểm”.

“Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành kế hoạch 5 năm tăng cường tuyên truyền vận động phòng chống và xử lý nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông đường bộ. Ngay sau Tết, sẽ triển khai quyết liệt kế hoạch này, thực hiện quyết liệt khẩu hiệu đã uống rượu bia  thì không lái xe, nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông”, ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh. 

Lãnh đạo Ủy ban an toàn giao thông quốc giao chúc Tết và trao quà tặng các bác sỹ trực Tết.
Dịp này, lãnh đạo Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời trao quà và chúc Tết các cán bộ bác sỹ, y sỹ không quản ngại khó khăn vất vả, tham gia trực trong dịp Tết nhằm kịp thời cứu chữa người bệnh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

158 người thương vong sau vụ tai nạn tàu hỏa tại Đức
158 người thương vong sau vụ tai nạn tàu hỏa tại Đức

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng, 150 người bị thương, trong đó có 50 người nguy kịch, sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngày 9/2 tại Đức.

158 người thương vong sau vụ tai nạn tàu hỏa tại Đức

158 người thương vong sau vụ tai nạn tàu hỏa tại Đức

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng, 150 người bị thương, trong đó có 50 người nguy kịch, sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngày 9/2 tại Đức.

Bệnh xá Trường sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn
Bệnh xá Trường sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn

VOV.VN - Chiều 7/2 (ngày 30 Tết) kíp quân y bệnh xá đảo Trường Sa đã cấp cứu kịp thời ngư dân Nguyễn Đức Vinh trên tàu 95528-TS bị tai nạn. 

Bệnh xá Trường sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn

Bệnh xá Trường sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn

VOV.VN - Chiều 7/2 (ngày 30 Tết) kíp quân y bệnh xá đảo Trường Sa đã cấp cứu kịp thời ngư dân Nguyễn Đức Vinh trên tàu 95528-TS bị tai nạn. 

Trong 3 ngày Tết 64 người chết do tai nạn giao thông
Trong 3 ngày Tết 64 người chết do tai nạn giao thông

VOV.VN - Trong 3 ngày (từ 29 đến mùng 2 Tết) toàn quốc xảy ra 104 vụ tai nạn, làm chết 64 người, bị thương 98 người.

Trong 3 ngày Tết 64 người chết do tai nạn giao thông

Trong 3 ngày Tết 64 người chết do tai nạn giao thông

VOV.VN - Trong 3 ngày (từ 29 đến mùng 2 Tết) toàn quốc xảy ra 104 vụ tai nạn, làm chết 64 người, bị thương 98 người.

Mồng 1 Tết, 21 người chết do tai nạn giao thông
Mồng 1 Tết, 21 người chết do tai nạn giao thông

VOV.VN- Hôm nay, cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người và 30 người khác bị thương. 

Mồng 1 Tết, 21 người chết do tai nạn giao thông

Mồng 1 Tết, 21 người chết do tai nạn giao thông

VOV.VN- Hôm nay, cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người và 30 người khác bị thương. 

74% số ca tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não
74% số ca tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não

VOV.VN - Từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận cấp cứu 814 bệnh nhân, 30% trong số đó là do tai nạn giao thông.

74% số ca tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não

74% số ca tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não

VOV.VN - Từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận cấp cứu 814 bệnh nhân, 30% trong số đó là do tai nạn giao thông.