DN thất thu vì quản lý chặt thuê bao di động trả trước

UBND TP HCM yêu cầu xử lý nghiêm DN viễn thông không thực hiện qui định báo cáo số liệu chi tiết về các thuê bao trả trước.

Chiều 8/11, lãnh đạo UBND TP HCM đã  làm việc với các doanh nghiệp viễn thông về việc quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn thành phố.

TP HCM hiện có 7 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực viễn thông là: Vina Phone, Mobil phone, Viettel, VMS, Công ty viễn thông thành phố VNPT, FPT Telecom, Gphone. Theo đúng thông tư 22 năm 2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đăng ký thuê bao trả trước phải đúng tên, đúng địa chỉ, thông tin chính xác thì nhà mạng mới kích hoạt thuê bao. Tuy nhiên, hiện chỉ mới có 4 doanh nghiệp có báo cáo chi tiết số liệu thuê bao trả trước. 

Các doanh nghiệp cho rằng: đây là vấn đề khó khăn của doanh nghiệp, vì khi thực hiện chỉ đạo về quản lý chặt các thuê bao di động trả trước, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng doanh thu, không thể nới rộng thuê bao, bởi theo quy định mỗi người chỉ được đăng ký một thuê bao.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Mạnh Hà chỉ đạo: Từ nay đến cuối năm các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn Thành phố phải sử dụng các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo sự chính xác của thông tin thuê bao di động trả trước đăng ký mới như đối với thuê bao di động trả sau.

Ông Lê Mạnh Hà nói: “Thành phố rất cương quyết trong việc thực hiện quản lý thuê bao di động trả trước. Tháng 10 các doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm, chỉ một số doanh nghiệp nhỏ thực hiện được còn doanh nghiệp lớn thì chưa. Trong tháng 11, thành phố yêu cầu Sở Thông tin - Truyền thông xử phạt cương quyết doanh nghiệp không báo cáo số liệu chi tiết và thuê bao không chính xác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên