Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với huyện Đất Đỏ

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu, huyện cần bám sát với điều kiện thực tế để có những cách làm hay, đạt hiệu quả...

Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chiều nay 9/10, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Trưởng đoàn cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với huyện Đất Đỏ về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm cảng Cái Mép. Ảnh: VGP/Thành Chung

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện Đất Đỏ trong phong trào xây dựng nông thôn mới thời gian qua.

Phó Thủ tướng yêu cầu, huyện cần bám sát với điều kiện thực tế để có những cách làm hay, đạt hiệu quả nhưng phải cần chú ý sức mạnh tổng hợp trong cả hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời thực hiện quy chế dân chủ trong nhân dân cần phải minh bạch, công khai các nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp để xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó huyện cần tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại; quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp và đảm bảo tốt đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Phó Thủ tướng cho biết, mô hình xây dựng nông thôn mới ở huyện Đất Đỏ sẽ được đưa vào xem xét, nghiên cứu để điều chỉnh các tiêu chí trong mô hình nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi vùng, miền.

Để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010, huyện Đất Đỏ đã thành lập Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, xây dựng quy chế phối hợp; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và huy động cả hệ thống chính trị cùng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Huyện Đất Đỏ đã huy động các nguồn lực xã hội, thành phần kinh tế tham gia đóng góp, để bố trí hơn 550 tỷ đồng tập trung đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây mới 88 km đường giao thông nông thôn, bê tông hóa, nạo vét 66 km kênh mương thủy lợi; xây dựng mới 2 trường mầm non, 1 nhà thể thao đa năng; vận động nhân dân nâng cấp 520 căn nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng; đầu tư các dự án, mô hình điểm sản xuất nông nghiệp như trồng các loại cây chuyên canh, trồng rau an toàn trong nhà lưới, nuôi bò thịt, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất lúa… Từ đó, nhiều dự án, mô hình điểm sản xuất nông nghiệp được triển khai, mang lại kinh tế cao cho người dân.

Tại buổi làm việc, huyện Đất Đỏ đã kiến nghị Chính phủ xem xét, có chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng cho người dân tham gia dự án chuyển đổi phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập tại các xã nông thôn mới, hoặc có cơ chế cho phép tỉnh hỗ trợ lãi suất tín dụng để thực hiện chuyển đổi phát triển sản xuất đạt hiệu quả hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri Nam Định kiến nghị nhiều vấn đề với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
Cử tri Nam Định kiến nghị nhiều vấn đề với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

VOV.VN - Sáng 2/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã tiến hành tiếp xúc cử tri công an tỉnh Nam Định.

Cử tri Nam Định kiến nghị nhiều vấn đề với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Cử tri Nam Định kiến nghị nhiều vấn đề với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

VOV.VN - Sáng 2/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã tiến hành tiếp xúc cử tri công an tỉnh Nam Định.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Chủ tịch ngân hàng JP Morgan
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Chủ tịch ngân hàng JP Morgan

VOV.VN - Phó Thủ tướng cho rằng Ngân hàng JP Morgan có thể tham gia xây dựng, phát triển thị trường vốn của Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Chủ tịch ngân hàng JP Morgan

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Chủ tịch ngân hàng JP Morgan

VOV.VN - Phó Thủ tướng cho rằng Ngân hàng JP Morgan có thể tham gia xây dựng, phát triển thị trường vốn của Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri Nam Định
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri Nam Định

VOV.VN-Sáng nay (2/10), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tiếp xúc cử tri tại Khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri Nam Định

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri Nam Định

VOV.VN-Sáng nay (2/10), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tiếp xúc cử tri tại Khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Thị trưởng Khu Tài chính London
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Thị trưởng Khu Tài chính London

VOV.VN -Thị trường Khu Tài chính bà London Fiona Woolf cùng các nhà đầu tư Anh đang sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Thị trưởng Khu Tài chính London

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Thị trưởng Khu Tài chính London

VOV.VN -Thị trường Khu Tài chính bà London Fiona Woolf cùng các nhà đầu tư Anh đang sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Chủ tịch NH nông nghiệp Hàn Quốc
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Chủ tịch NH nông nghiệp Hàn Quốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Hàn Quốc là một trong những quốc gia dành nhiều vốn viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Chủ tịch NH nông nghiệp Hàn Quốc

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Chủ tịch NH nông nghiệp Hàn Quốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Hàn Quốc là một trong những quốc gia dành nhiều vốn viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam.