Xôn xao Ban quản lý quỹ di tích làng Đồng Kỵ, Bắc Ninh "làm mất" 53 tỷ đồng

VOV.VN - Thủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Sáng 19/4, trao đổi với Báo điện tử VOV, ông Nguyễn Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn ( Bắc Ninh) cho biết, những ngày qua, trên địa bàn phường Đồng Kỵ (Bắc Ninh) xôn xao thông tin thất thoát 53 tỷ đồng quỹ di tích. UBND phường Đồng Kỵ đã có báo cáo sự việc đến UBND TP Từ Sơn và lãnh đạo Công an TP Từ Sơn (Bắc Ninh), đồng thời đã chỉ đạo Ban quản lý di tích tổ chức họp công khai, báo cáo vụ việc trước toàn thể nhân dân và chính quyền trong chiều 16/4.

"Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ có 48 thành viên, trong có 5 người trong Ban thường trực chịu trách nhiệm chính trong sự việc. Hiện tại, những người liên quan đang cố gắng khắc phục để hoàn trả lại số tiền thất thoát, vì vậy chúng tôi chưa có đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng nên họ vẫn đang sinh hoạt bình thường", ông Hải cho biết thêm.

Trước đó, chiều 16/4, tại cuộc họp gấp ở sân đình làng Đồng Kỵ giữa Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ với người dân địa phương, ông Dương Văn Hùng (Tổ trưởng tổ giám sát Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ nhiệm kỳ 2024-2026) cho biết ngày 27/2 Âm lịch, Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ được bầu mới gồm ông Nguyễn Văn Đản (Trưởng ban), ông Nguyễn Khánh Chấn (kế toán), ông Dương Văn Hùng (Tổ trưởng tổ giám sát) và ông Dương Văn Mười (thủ quỹ).

Cả bốn người đồng sở hữu tất cả sổ tiết kiệm từ quỹ của dân, trị giá khoảng 57 tỷ đồng. Đây là số tiền người dân Đồng Kỵ bán cây gỗ sưa trong đình và lập ra các sổ tiết kiệm do Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ quản lý.

Sau đó, Ban quản lý di tích phát hiện những sai phạm trong quản lý quỹ của nhân dân. Thứ nhất, sổ chỉ đứng tên một người. Trong tổng số 17 sổ tiết kiệm, chỉ còn lại 2 quyển sổ. 15 quyển khác đã thế chấp và vay lãi. Thủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.

Ông Dương Văn Mười báo cáo chỉ còn hai sổ tiết kiệm số 13 trị giá 1,5 tỷ đồng và sổ số 6 trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Các sổ còn lại trên 53,3 tỷ đồng đã thế chấp cho 3 ngân hàng với khoản vay trên 48,6 tỷ đồng. Sau khi vay, ông Mười đưa số tiền thế chấp cho ông Dương Văn Hòa - Trưởng Ban di tích làng Đồng Kỵ nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Dương Văn Mười cho biết nhiệm kỳ 2021-2023, ông là thủ quỹ, còn ông Dương Văn Hòa là Trưởng Ban di tích, chủ tài khoản. Đầu năm 2021, ông Hòa hỏi vay ông Mười vài trăm triệu đồng, nói vay mấy hôm rồi trả.

Sau khi trả, ông Hòa lại hỏi vay mấy tỷ đồng để sử dụng việc riêng, vì cả nể nên ông Mười đã cho ông Hòa vay tiền. Tại phiên họp, ông Dương Văn Hòa xác nhận mượn hơn 48,65 tỷ đồng từ ông Mười, sau đó đưa cho hai người khác vay.

Đến ngày 8/4, lực lượng công an đã phối hợp điều tra, tham mưu về vụ việc, báo cáo lãnh đạo thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngay trong đêm.

Ông Nguyễn Văn Đản - Trưởng Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ cho biết ngày 18/12/2023, ông nhận bàn giao giữa ban quản lý di tích cũ và mới, đồng thời thừa nhận chủ quan, bàn giao không chặt chẽ, không kiểm tra sổ tiết kiệm gốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc sắc lễ hội Rước pháo Đồng Kỵ mồng 4 tháng Giêng
Đặc sắc lễ hội Rước pháo Đồng Kỵ mồng 4 tháng Giêng

VOV.VN - Ngày 13/2 (tức Mồng 4 Tết Giáp Thìn 2024), hai quả pháo khổng lồ dài 5,8m và 6m, đường kính hơn 1m được rước quanh làng thu hút hàng nghìn người tham dự tại lễ hội phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn (Bắc Ninh).

Đặc sắc lễ hội Rước pháo Đồng Kỵ mồng 4 tháng Giêng

Đặc sắc lễ hội Rước pháo Đồng Kỵ mồng 4 tháng Giêng

VOV.VN - Ngày 13/2 (tức Mồng 4 Tết Giáp Thìn 2024), hai quả pháo khổng lồ dài 5,8m và 6m, đường kính hơn 1m được rước quanh làng thu hút hàng nghìn người tham dự tại lễ hội phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn (Bắc Ninh).

Bắc Ninh khánh thành di tích chùa Đồng Kỵ sau khi tu bổ, tôn tạo
Bắc Ninh khánh thành di tích chùa Đồng Kỵ sau khi tu bổ, tôn tạo

VOV.VN - Chùa Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn (Bắc Ninh) không chỉ là công trình kiến trúc nghệ thuật, tâm linh, mà còn là di tích lịch sử cách mạng có giá trị. Nơi đây đã từng nuôi giấu nhiều cán bộ của Trung ương giai đoạn tiền khởi nghĩa (1940 - 1945).

Bắc Ninh khánh thành di tích chùa Đồng Kỵ sau khi tu bổ, tôn tạo

Bắc Ninh khánh thành di tích chùa Đồng Kỵ sau khi tu bổ, tôn tạo

VOV.VN - Chùa Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn (Bắc Ninh) không chỉ là công trình kiến trúc nghệ thuật, tâm linh, mà còn là di tích lịch sử cách mạng có giá trị. Nơi đây đã từng nuôi giấu nhiều cán bộ của Trung ương giai đoạn tiền khởi nghĩa (1940 - 1945).