Doanh nghiệp hoạt động tri ân ngày thương binh – liệt sỹ

VOV.VN - Tập đoàn Tân Hiệp Phát thăm và tặng quà các gia đình liệt sỹ và thương binh tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam và 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngày 14/7, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã phối hợp với báo Tiền Phong và Hội Cựu Thanh niên xung phong hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà cho 200 gia đình liệt sỹ và thương binh là thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Đào Văn Trinh, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hằng năm vào dịp kỷ niệm này, tỉnh hội thường tổ chức gặp mặt thân mật các thế hệ lực lượng thanh niên xung quanh để thăm hỏi sức khỏe và chia sẻ, động viên nhau.

Đại diện chính quyền địa phương và Tập đoàn Tân Hiệp Phát tặng quà cho các gia đình liệt sỹ và thương binh là thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Còn ông Mai Ất (83 tuổi), Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An vui mừng khi gặp đoàn. “Năm nay, chúng tôi rất vui khi Tập đoàn Tân Hiệp Phát đến thăm, tặng quà. Nhiều anh em ở những huyện Kỳ Sơn, Quế Phong... rất xa không đến trực tiếp sẽ được chúng tôi trao tận tay cho họ”, ông Mai Ất chia sẻ.

Ông Lê Nguyễn Đức Khôi, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết, trong suốt 23 năm thành lập và phát triển, mỗi năm Tập đoàn Tân Hiệp Phát đều trích từ nguồn quỹ phúc lợi để chia sẻ với cộng đồng nhiều hoạt động xã hội như xây cầu treo, tặng bò, trao quà, xây nhà tình nghĩa, tặng máy lọc nước sạch cho vùng hạn mặn và cán bộ chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa...

Theo ông Lê Nguyễn Đức Khôi, việc thăm hỏi, tặng quà dịp này của Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhằm bày tỏ sự tri ân đối với thế hệ đi trước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi địa phương được trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Được biết, trong chiến tranh có khoảng gần 400.000 lượt người được huy động vào thanh niên xung phong đi làm đường mặt trận, tải đạn, tải thương, phục vụ chiến đấu. Họ cũng chịu bom đạn, chất độc hoá học, đặc biệt, chủ yếu họ là nữ.

Sau chiến tranh, khác với bên quân đội, các đơn vị thanh niên xung phong giải tán nên hồ sơ mất nhiều, nhiều người không làm được chế độ vì không đủ hồ sơ. Đây là lực lượng đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu nhưng rất thiệt thòi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm nay, tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia Ngày Thương binh-Liệt sỹ
Năm nay, tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia Ngày Thương binh-Liệt sỹ

VOV.VN - Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ năm nay sẽ được tổ chức ở cấp quốc gia. Chủ đề của năm nay là “Đền ơn đáp nghĩa”.

Năm nay, tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Năm nay, tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia Ngày Thương binh-Liệt sỹ

VOV.VN - Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ năm nay sẽ được tổ chức ở cấp quốc gia. Chủ đề của năm nay là “Đền ơn đáp nghĩa”.

Phát động cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày thương binh – Liệt sỹ”
Phát động cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày thương binh – Liệt sỹ”

VOV.VN -Cuộc thi nhằm giúp công dân Việt Nam hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội với công tác thương binh – liệt sỹ.

Phát động cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày thương binh – Liệt sỹ”

Phát động cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày thương binh – Liệt sỹ”

VOV.VN -Cuộc thi nhằm giúp công dân Việt Nam hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội với công tác thương binh – liệt sỹ.

Họp báo kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ
Họp báo kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

VOV.VN - Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Họp báo kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

Họp báo kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

VOV.VN - Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ.