Độc giả đang vô tình tiếp tay cho sách lậu

Sách in lậu giá rẻ nên cũng thu hút được người mua và qua việc bạn đọc vô tình mua sách giả, sách in lậu đã tiếp tay cho tình trạng in lậu phát triển.

Trong cuộc đối thoại trực tuyến với nhân dân trên Cổng thông tin Chính phủ ngày 12/6, ông Nguyễn Ngọc Bảo- Cục phó Cục Xuất bản- Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, vừa qua, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương phối hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ chức hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền để các chủ thể tham gia hoạt động xuất bản, in, phát hành và toàn xã hội hiểu và thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về xuất bản, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của các chủ thể tham gia hoạt động xuất bản.

Bên cạnh đó, Bộ phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên toàn quốc, phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm. Đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng, sẽ kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Bảo, việc in lậu và phân phối sách lậu, sách giả hiện đem lợi nhuận rất cao do trốn thuế và trốn quy định của bản quyền tác giả. Mặt khác, sách in lậu giá rẻ nên cũng thu hút được người mua và qua việc bạn đọc vô tình mua sách giả, sách in lậu đã tiếp tay cho tình trạng in lậu phát triển.

Cũng tại buổi giao lưu trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, Bộ đã xây dựng dự thảo Luật xuất bản sửa đổi và đã chính thức trình với Quốc hội. Nếu không có gì thay đổi, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật xuất bản sửa đổi vào ngày 18/6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên