Đối ngoại địa phương góp phần quan trọng vào hội nhập và phát triển

VOV.VN - Công tác ngoại giao địa phương gắn với sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương sẽ mang đến hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển toàn diện, đồng thời là động lực giúp các địa phương hoàn thành mục tiêu phát triển và hội nhập.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19, công tác đối ngoại địa phương đã được triển khai tích cực, chủ động và thích ứng linh hoạt...

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong thu hút nguồn lực quốc tế chất lượng cao phục vụ phát triển nhanh và bền vững, thông qua tham mưu, định hướng chiến lược, tư vấn chính sách, kịp thời thông tin về cơ hội thúc đẩy hợp tác; tăng cường cảnh báo, phòng ngừa, kiến nghị xử lý các rủi ro, phức tạp có thể nảy sinh, hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế; đồng hành, hỗ trợ địa phương xây dựng các quan hệ kết nghĩa với các tỉnh, thành phố đối tác trên thế giới, quan hệ đối tác với các tập đoàn đa quốc gia, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư chất lượng cao, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, cải thiện vị trí của Việt Nam trong các chuỗi giá trị…

Ngoại giao địa phương thúc đẩy phát triển toàn diện

Trao đổi bên lề Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, ông Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết: Cao Bằng là tỉnh biên giới xa trung tâm phát triển. Từ Hà Nội đến Cao Bằng chỉ có 1 tuyến đường bộ gần 300km, không có đường thủy, đường hàng không, nên việc kết nối rất khó khăn. Tuy nhiên Cao Bằng có rất nhiều lợi thế: là tỉnh “xanh”, có diện tích rừng bao phủ lớn, có đường biên giới dài nhất trong số các tỉnh biên giới. Với những lợi thế đó, Cao Bằng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu. Tỉnh luôn nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan trung ương, đặc biệt là Bộ Ngoại giao.

Về việc triển khai công tác ngoại vụ địa phương trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã có nhiều sự kiện kết nối ý nghĩa, giúp ích rất nhiều cho các địa phương. Chẳng hạn, Bộ Ngoại giao đã chủ động kết nối, hỗ trợ các địa phương quan tâm chủ động tiếp cận với các đoàn cấp cao, doanh nghiệp nước ngoài sang thăm, tìm hiểu Việt Nam.

“Các sự kiện do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức như giới thiệu các hiệp định thương mại thế hệ mới như EVFTA, CPTPP; các cuộc gặp gỡ với các đại sứ chuẩn bị nhận nhiệm vụ là cơ hội để chúng tôi chuẩn bị thông điệp quảng bá hình ảnh, tiềm năng lợi thế của địa phương đến các quốc gia đối tác, đồng thời nhận thông tin về các đối tác… Những hoạt động quan trọng đó, đặc biệt là các hoạt động do Cục Ngoại vụ chủ trì, đã giúp chúng tôi kết nối phát triển sâu sắc hơn, hiệu quả, thực chất hơn các hoạt động ngoại vụ tại địa phương. Đây là những tiền đề cần tiếp tục phát huy”, ông Lê Hải Hòa cho biết.

Thông tin về định hướng phát triển của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa chia sẻ, Cao Bằng hiện đang triển khai hoàn thành ba mục tiêu lớn.

Thứ nhất là xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng – Lạng Sơn – Cao Bằng. Đây là tuyến huyết mạch hành lang kinh tế nối từ cảng Lạch Huyện, Hải Phòng qua Lạng Sơn đến Cao Bằng đi qua cửa khẩu Trà Lĩnh sang Tứ Xuyên, Trùng Khánh. Tuyến đường này cũng đi qua các tỉnh Tây Nam Trung Quốc và nằm trong hành lang kinh tế Á-Âu. Đây là động lực thúc đẩy hợp tác quốc tế, ngoại giao kinh tế, nếu thực hiện được sẽ giúp phá vỡ thế cô lập của Cao Bằng so với khi chỉ có 1 tuyến kết nối đường bộ.

Thứ hai, được sự ủng hộ của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, năm 2005, Cao Bằng đã trở thành địa phương thứ hai có danh hiệu Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng. Đây là danh hiệu rất có ý nghĩa quan trọng trong việc định vị phát triển du lịch xanh bền vững.

Thứ ba, Cao Bằng được giao là địa phương chủ trì triển khai Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Đây là mô hình hợp tác du lịch xuyên biên giới đầu tiên của hai nước.

Theo ông Lê Hải Hòa, công tác ngoại giao địa phương gắn với sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương sẽ mang đến hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển toàn diện, đồng thời là động lực giúp Cao Bằng sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Vai trò quan trọng của hoạt động đối ngoại trong thu hút đầu tư

Theo ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, công tác đối ngoại địa phương có vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư, thương mại. Các hoạt động đối ngoại mang tính bảo đảm chính trị, định hướng, mở đường cho niềm tin cho các hoạt động kinh tế, củng cố niềm tin giữa các nhà đầu tư khi vào Việt Nam. Nếu được thực hiện tốt, tất cả các địa phương sẽ được hưởng lợi rất nhiều.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng. Năm 1997 khi mới tách tỉnh, thu ngân sách chỉ khoảng 100 tỷ, những năm gần, đáng chú ý là năm 2019, thu ngân sách đã lên tới 35.000 tỷ. Một phần nguồn thu này được điều tiết về trung ương, một phần đầu tư vào xã hội, y tế, giáo dục. Người dân được hưởng các thành tựu mà đầu tư kinh tế mang lại, trong đó có phần đóng góp đáng kể của đầu tư nước ngoài.

Năm 2021 là năm khó khăn do dịch Covid-19, nhưng FDI vào Vĩnh Phúc đạt 1,1 tỷ USD. Đây là con số ấn tượng, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển chung của tỉnh.

“Hiện nay, Vĩnh Phúc luôn gắn với các định hướng, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao trong hoạt động đối ngoại, tranh thủ mọi cơ hội tiếp cận mạnh mẽ với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Nhật Bản, đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc được tháp tùng đã ký kết hợp tác với tỉnh Tochigi, từ đó mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác kinh tế cũng như giao lưu giữa 2 địa phương…”, ông Vũ Chí Giang cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20: 4 nhiệm vụ của đối ngoại địa phương
Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20: 4 nhiệm vụ của đối ngoại địa phương

VOV.VN - Sáng 13/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, đã diễn ra Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với các điểm cầu ở trong và ngoài nước.

Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20: 4 nhiệm vụ của đối ngoại địa phương

Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20: 4 nhiệm vụ của đối ngoại địa phương

VOV.VN - Sáng 13/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, đã diễn ra Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với các điểm cầu ở trong và ngoài nước.

Hỗ trợ đối ngoại địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước
Hỗ trợ đối ngoại địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước

VOV.VN - Năm 2020 là năm có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Bộ Ngoại giao.

Hỗ trợ đối ngoại địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước

Hỗ trợ đối ngoại địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước

VOV.VN - Năm 2020 là năm có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Bộ Ngoại giao.

Đối ngoại địa phương đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại cả nước
Đối ngoại địa phương đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại cả nước

VOV.VN - Nhân dịp Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trả lời phỏng vấn về những kết quả đạt được trong triển khai công tác đối ngoại địa phương cũng như các điểm mới Hội nghị lần này.

Đối ngoại địa phương đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại cả nước

Đối ngoại địa phương đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại cả nước

VOV.VN - Nhân dịp Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trả lời phỏng vấn về những kết quả đạt được trong triển khai công tác đối ngoại địa phương cũng như các điểm mới Hội nghị lần này.