Đời sống đồng bào Khmer Châu Điền khởi sắc từ “quả ngọt” nông thôn mới

VOV.VN - Về lại vùng nông thôn xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, sẽ được chứng kiến diện mạo nơi đây ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp với hệ thống hạ tầng điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng đồng bộ. Các tuyến đường liên xã, liên ấp, ngõ xóm và đường trục chính nội đồng được nhựa hóa, thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng.

Xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm 82% dân số toàn xã. Năm 2022, xã Châu Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đó là thành quả mà cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương này nỗ lực phấn đấu thực hiện. Qua đó, đã triển khai đồng bộ nhiều công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người dân.

Chú Ông Văn Tiên ở ấp Xóm Lớn, xã Châu Điền cho biết, trước đây đường sá đi lại rất khó khăn, nhất là mùa mưa thì sình lầy, trơn trượt, nên nông sản làm ra khó tiêu thụ vì chi phí vận chuyển cao. Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà hôm nay đường sá đi lại thuận tiện.

Chú Ông Văn Tiên phấn khởi cho biết thêm: “Nông thôn ngày nay đang phát triển từng ngày, giúp bà con đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng, có đèn đường, đường hoa, trạm xá… đặc biệt là việc học hành của con cháu cũng thuận tiện. Nông thôn ngày nay được ví như thành phố mới. Xin cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến bà con vùng nông thôn”.  

Là xã có thế mạnh về nông nghiệp, tuy nhiên việc trồng lúa ở các vùng triền giồng, đất gò trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kinh tế không cao. Vì vậy, chính quyền địa phương đã quan tâm vận động nông dân, đặc biệt là trong đồng bào Khmer mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

Kết quả đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với trồng lúa. Đến nay tỉ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể, nhiều ngôi nhà mới được xây khang trang hơn, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Ông Thạch Quạch ở ấp Xóm Lớn, xã Châu Điền là hộ dân vươn lên khá giả nhờ việc chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cam phấn khởi nói: “Phum sóc nay đã đổi thay rất nhiều, qua việc đa số bà con nơi đây chuyển đổi từ việc trồng lúa sang trồng vườn cây ăn trái, từ đó cuộc sống bà con khá giả, con cháu học hành đến nơi đến chốn. Vả lại thời buổi internet, bà con nông dân được tiếp cận với điện thoại thông minh, vừa theo dõi thêm tivi, radio để tìm hiểu về kỹ thuật canh tác mang lại hiệu quả cao”.

Về công tác bảo vệ môi trường, đến nay toàn xã có trên 90% hộ dân xây dựng hố xí, nhà tắm hợp vệ sinh, vận động thành lập Câu lạc bộ bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể của xã còn huy động cán bộ, hội viên và nhân dân xây dựng và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ở một số tuyến đường giao thông và kết hợp trồng hoa kiểng hai bên đường, hình thành những tuyến đường “sáng-xanh-sạch-đẹp”. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục cũng được xã xây dựng đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo ổn định. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bà con nhận thấy quê hương mình đổi thay hằng ngày. Từ đó, bà con tin hơn vào Đảng, vào chính quyền và an tâm lao động sản xuất.

Ông Thạch Lêng ở ấp Trà Bôn, xã Châu Điền chia sẻ: "Tôi nhận thấy chính quyền nơi đây luôn quan tâm tạo điều kiện cho bà con Khmer học hành, sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, giúp bà con làm kinh tế, lao động sản xuất, phum sóc ngày càng phát triển. Bà con chúng tôi nhắc nhở nhau cảnh giác, không nghe theo lời xúi giục gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh trật tự và nhắc nhở mọi người chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”. 

Ông Lê Quốc Thuần, Chủ tịch UBND xã Châu Điền cho biết, với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Châu Điền tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức dân, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nhằm mang lợi ích tốt nhất cho người dân. Trong đó, địa phương rất chú trọng tiêu chí môi trường, như đầu tư nấng cấp các lò hỏa táng ở 6 chùa Khmer trên địa bàn xã hay việc tuyên truyền cho bà con nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống.

Ông Lê Quốc Thuần, Chủ tịch UBND xã Châu Điền cho biết thêm: “Hướng tới xã tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Về tiêu chí môi trường, để người dân, bà con trên địa bàn hướng tới môi trường thân thiện hơn, nhất là trong chăn nuôi, xử lý rác thải, thực hiện cảnh quan môi trường “sáng-xanh-sạch-đẹp”. Cơ bản là hướng năm 2024 sẽ thực hiện thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực môi trường theo Nghị quyết của huyện ủy đề ra”.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi sâu sắc trên tất cả mọi mặt của đời sống xã hội các vùng nông thôn, trong đó có xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Hy vọng, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân nơi đây tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hướng tới mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu ngay trong năm 2024 này, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là bà con dân tộc Khmer.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế giảng lớp dạy chữ và tiếng Khmer cho học sinh khu vực biên giới biển
Bế giảng lớp dạy chữ và tiếng Khmer cho học sinh khu vực biên giới biển

VOV.VN - Chiều nay (13/8), Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Chùa Prêy Chóp, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu tổ chức lễ bế giảng lớp dạy chữ và tiếng Khmer trong dịp hè năm 2024 cho các em học sinh trên địa bàn xã Lai Hòa.

Bế giảng lớp dạy chữ và tiếng Khmer cho học sinh khu vực biên giới biển

Bế giảng lớp dạy chữ và tiếng Khmer cho học sinh khu vực biên giới biển

VOV.VN - Chiều nay (13/8), Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Chùa Prêy Chóp, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu tổ chức lễ bế giảng lớp dạy chữ và tiếng Khmer trong dịp hè năm 2024 cho các em học sinh trên địa bàn xã Lai Hòa.

Gặp những thương binh người Khmer vươn lên trên mặt trận sản xuất
Gặp những thương binh người Khmer vươn lên trên mặt trận sản xuất

VOV.VN - Chiến đấu anh dũng trên chiến trường, mang trong mình nhiều vết thương do chiến tranh để lại nhưng khi về với cuộc sống đời thường, những người lính Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục vượt khó trên mặt trận sản xuất, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ sau.

Gặp những thương binh người Khmer vươn lên trên mặt trận sản xuất

Gặp những thương binh người Khmer vươn lên trên mặt trận sản xuất

VOV.VN - Chiến đấu anh dũng trên chiến trường, mang trong mình nhiều vết thương do chiến tranh để lại nhưng khi về với cuộc sống đời thường, những người lính Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục vượt khó trên mặt trận sản xuất, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ sau.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào dân tộc Khmer
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào dân tộc Khmer

VOV.VN - Nhiều bà con đồng bào Khmer bày tỏ sự tiếc nuối và hướng tấm lòng của mình đến với Tổng Bí thư, một lãnh đạo đã dành trọn sự nghiệp cách mạng vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào dân tộc Khmer

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào dân tộc Khmer

VOV.VN - Nhiều bà con đồng bào Khmer bày tỏ sự tiếc nuối và hướng tấm lòng của mình đến với Tổng Bí thư, một lãnh đạo đã dành trọn sự nghiệp cách mạng vì nước, vì dân.