Đổi thay ở xứ đạo Trà Kiệu

VOV.VN - Bà con Giáo xứ Trà Kiệu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam sinh sống ở 2 thôn Kiệu Châu và Trà Châu có gần 700 hộ dân với trên 1.000 khẩu. Người dân xứ đạo Trà Kiệu đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, đời sống ngày một đổi thay.  

Những ngày này xóm đạo Trà Kiệu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thật bình yên. Sau ngày làm việc vất vả, bà con giáo dân hòa mình trong niềm vui hân hoan, sẵn sàng đón một mùa Giáng sinh an lành.

Trước đây, cuộc sống người dân xứ đạo ở Trà Kiệu, xã Duy Sơn, Duy Xuyên dựa vào ruộng lúa và trồng cây sắn, cây khoai... đắp đổi qua ngày. Những năm qua, được các cấp chính quyền quan tâm, bà con xứ đạo hưởng những chính sách ưu đãi, đời sống dần khấm khá.

Bà Nguyễn Thị Trọng Hiếu, giáo dân ở thôn Trà Kiệu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên cho biết: giờ đây cuộc sống của người dân xứ đạo khác trước nhiều lắm, nhà cửa khang trang, xóm làng sạch đẹp. Năm 2015, chợ Trà Kiệu được xây dựng mới đã tạo thuận lợi để bà con kinh doanh, buôn bán... cuộc sống khấm khá hơn trước.

Bà Hiếu chia sẻ: “Đời sống đi lên, nhà nào cũng khang trang, xây dựng lại bề thế. Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm cho nên đời sống cũng nâng cao hơn xưa rất nhiều. Sát khu dân cư có một chợ Trà Kiệu khu vực buôn bán làm ăn của những người dân xung quanh xóm đạo. Nhờ chợ đó mà kinh tế cũng phát triển. Đường sá thông thoáng người dân thuận lợi hơn trong việc buôn bán, người dân rất vui và phấn khởi.”

Hiện nay, đời sống của bà con giáo dân ở Giáo xứ Trà Kiệu phần lớn khá hơn so với đại bộ phận người dân xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên. Khu vực Trà Kiệu bây giờ là nơi buôn bán nhộn nhịp nhất ở xã Duy Sơn. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Trung tâm Thánh mẫu Trà Kiệu, xã Duy Sơn bày tỏ: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm về mọi mặt tinh thần cũng như đầu tư hạ tầng khu dân cư.

“Địa phương được chính quyền quan tâm. Bộ mặt nông thôn khang trang, giao thông đi lại rất thuận lợi. Bây giờ có chợ thuận lợi, có điều kiện người ta buôn bán, kinh tế của địa phương có phần phát triển. Cuộc sống của người dân so với các năm về trước ổn định hơn!”, ông Hoàng nói.

Duy Sơn là một trong những xã dẫn đầu huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2011, địa phương được tỉnh Quảng Nam chọn triển khai thí điểm chương trình trọng điểm quốc gia nhiều ý nghĩa này. Những ngày đầu phát động, bà con giáo dân trong xã tự nguyện hiến đất mở đường giao thông liên xóm, đóng góp hàng trăm triệu đồng để bê tông hóa kênh mương, đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp cùng hàng vạn ngày công...

Ông Lưu Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam phấn khởi, từ sự chung tay của bà con giáo dân, năm 2015, xã Duy Sơn đã về đích nông thôn mới: “Trước đây những người dân ở xóm đạo kinh tế gặp nhiều khó khăn, từ khi thụ hưởng cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, sự quan tâm của Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng và điều kiện sinh kế của bà con ngày càng được đầu tư, đời sống bà con khấm khá. Đây là nền tảng để cho đồng bào có đạo phát triển kinh tế”.

Bà con giáo dân ở Giáo xứ Trà Kiệu chiếm gần 30% dân số của xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên. Trước đây, người dân xứ đạo chủ yếu sống bằng nghề nông thì nay bà con được tạo điều kiện hỗ trợ sinh kế, chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi bò sinh sản, xây dựng các cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp... đời sống từng bước cải thiện. Ông Trần Công Thành, Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, thậm chí một số chính sách hỗ trợ còn ưu tiên hơn đối với bà con giáo dân. Trong đó, quan tâm đầu tư hệ thống giao thông nông thôn khu vực Trà Kiệu, chợ để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh buôn bán.

Theo ông Trần Công Thành, đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở 2 thôn Kiệu Châu và Trà Châu thấp hơn bình quân chung của xã: “Hiện nay, đời sống nhân dân cũng như giáo dân có cuộc sống khá hơn. Đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Giáo dân ở xóm đạo thường xuyên giúp đỡ nhau cùng nhau phát triển kinh tế. Khu Chợ Trà Kiệu hình thành lên, các đường giao thông được mở rộng tạo điều kiện cho bà con nhân dân cũng như giáo dân đi lại thuận lợi, buôn bán mang lại kinh tế ngày càng khá hơn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không khí Giáng sinh đã về với các xóm đạo ở Đắk Lắk
Không khí Giáng sinh đã về với các xóm đạo ở Đắk Lắk

VOV.VN - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, tại các thôn, buôn của tỉnh Đắk Lắk không khí Giáng sinh đã nhộn nhịp. Nhiều tuyến đường, khu phố ở các xóm đạo như thay áo mới.  

Không khí Giáng sinh đã về với các xóm đạo ở Đắk Lắk

Không khí Giáng sinh đã về với các xóm đạo ở Đắk Lắk

VOV.VN - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, tại các thôn, buôn của tỉnh Đắk Lắk không khí Giáng sinh đã nhộn nhịp. Nhiều tuyến đường, khu phố ở các xóm đạo như thay áo mới.  

Xóm đạo có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam
Xóm đạo có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam

VOV.VN - Câu chuyện đầy nhân bản về những người tình nguyện hiến giác mạc ở giáo xứ Cồn Thoi, Kim Sơn - nơi có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam.

Xóm đạo có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam

Xóm đạo có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam

VOV.VN - Câu chuyện đầy nhân bản về những người tình nguyện hiến giác mạc ở giáo xứ Cồn Thoi, Kim Sơn - nơi có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp người bán, kẻ mua đồ trang trí Giáng sinh
Phố Hàng Mã nhộn nhịp người bán, kẻ mua đồ trang trí Giáng sinh

VOV.VN - Gần 20 ngày nữa mới tới Lễ Giáng sinh nhưng không khí trên phố Hàng Mã đã rất nhộn nhịp với dòng người đổ về mua sắm, chụp ảnh lưu niệm.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp người bán, kẻ mua đồ trang trí Giáng sinh

Phố Hàng Mã nhộn nhịp người bán, kẻ mua đồ trang trí Giáng sinh

VOV.VN - Gần 20 ngày nữa mới tới Lễ Giáng sinh nhưng không khí trên phố Hàng Mã đã rất nhộn nhịp với dòng người đổ về mua sắm, chụp ảnh lưu niệm.