Đón 1.000 Anh hùng và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng về dự Đại lễ

Dịp Đại lễ kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội sắp tới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tập đoàn Mai Linh sẽ đón 1.000 Anh hùng và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng dự.

Hoạt động này được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đồng ý, cho phép triển khai và là một trong những hoạt động trong dịp Đại lễ.

Theo kế hoạch, 1.000 Anh hùng tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh của trong cả nước, gồm các Anh hùng Lực lượng Vũ trang qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; Anh hùng Lao động; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được tổ chức đón tiếp trong cuộc hành quân quy mô lớn về dự Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Dọc đường về dự Đại lễ sẽ diễn ra nhiều cuộc giao lưu, gặp gỡ có ý nghĩa tại các địa danh lịch sử, như: Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa… và điểm cuối là hội tụ tại thủ đô Hà Nội.

Mỗi địa điểm giao lưu có những nội dung và ý nghĩa khác nhau, nhưng đều tôn vinh hình ảnh của những Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh. Cuộc hành quân dự kiến diễn ra trong 12 ngày.

Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng Ban tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên