Đồn Biên phòng Cha Lo kiểm tra hàng hoá dịp tết

Thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình phát hiện nhiều vụ vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới.

Đáng lưu ý là vụ vận chuyển 14.000 viên ma túy tổng hợp, trị giá hơn 3 tỷ đồng vào đầu tháng 12/2009. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cha Lo cũng phối hợp với lực lượng, các ngành đóng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực cửa khẩu và trên địa bàn. Giáp Tết Nguyên đán là thời điểm xuất hiện nhiều vụ mua bán ma tuý, vật liệu nổ, hàng cấm..., vì vậy, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đang tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới.

Thượng tá Nguyễn Văn Huân, Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Chúng tôi triển khai bám địa bàn và tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các lực lượng để tuần tra, ngăn chặn, trong đó có ngăn chặn buôn bán trái phép. Chúng tôi phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo, lực lượng Công an  kiểm tra, kiểm soát các loại phương tiện qua lại biên giới và tuyên truyền vận dộng nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, tuyên truyền với đồng bào không buôn bán, vận chuyển các loại hàng cấm như pháo hoa, vật liệu nổ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên