Đón Tết giữa biển khơi

VOV.VN - Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các tàu trực Tết trên biển của Chi đội Kiểm ngư số 4 vẫn tranh thủ thời gian để trang trí phòng đón xuân của tàu.

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 đã đến rất gần, nhân dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc đang nô nức, phấn khởi, chuẩn bị đón một cái Tết đầm ấm, an vui bên gia đình, nhưng ngoài khơi xa, giữa mênh mông sóng gió, cán bộ, thuyền viên trên những con tàu của Chi đội Kiểm ngư số 4 vẫn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường, thực thi pháp luật về kiểm ngư và sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển.

Ông Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng uỷ Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, với yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ ngư trường, thực thi pháp luật kiểm ngư và hỗ trợ ngư dân trên các vùng biển được phân công, đây là nhiệm vụ thường xuyên của Chi đội Kiểm ngư số 4.

Mặc dù chuẩn bị tới Tết Nguyên Đán, nhưng đông đảo tàu cá của ngư dân vẫn ra khơi đánh bắt xuyên Tết. Luôn đồng hành cùng bà con ngư dân, thực sự là điểm tựa của bà con ngư dân trên biển, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã triển khai nhiều tàu trực, tuần tra trên các vùng biển trong dịp Tết Nguyên Đán.

"Nhiệm vụ trực trong dịp Tết có ý nghĩa rất quan trọng, do vậy Đảng ủy, Ban chỉ huy Chi Đội đã lãnh đạo, chỉ đạo các tàu đi biển đợt này làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt cho thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh đó chuẩn bị tốt đón Tết cho cán bộ, thuyền viên, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần giúp cán bộ, thuyền viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ", ông Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh.

Anh Đào Viết Cường – Thuyền trưởng Tàu KN407 chia sẻ, năm nay là năm thứ 3 liên tiếp, tàu KN407 được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ trực trong Tết Nguyên đán. Đây là điều rất vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ khá nặng nề. Bởi vậy, cấp ủy, chỉ huy Tàu đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, động viên từng cán bộ, nhân viên.

Qua đó, toàn thể cán bộ, thuyền viên của tàu đều an tâm công tác, đoàn kết, khắc phục khó khăn, sự khắc nghiệt của thời tiết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực Tết trên biển. Trước khi đi biển, tàu đã chủ động chuẩn bị chu đáo vật chất cần thiết cũng như thực phẩm để bảo đảm toàn Tàu sẽ có một cái Tết ấm cúng nhất trên biển.

Xác định rõ nhiệm vụ giúp đỡ ngư dân để bà con yên tâm vươn khới bám biển, mỗi cán bộ, thuyền viên Chi đội luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng như tuyên truyền pháp luật biển cho ngư dân chống đánh bắt bất hợp pháp; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; hỗ trơ cho bà con lương thực, thực phẩm hay cùng bà con đón Tết trên biển.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các tàu trực Tết trên biển của Chi đội Kiểm ngư số 4 vẫn tranh thủ thời gian để trang trí phòng đón xuân của tàu. Mặc dù đón Tết trên biển nhưng do được chuẩn bị tốt từ trước khi rời bến, phòng đón Xuân vẫn rất ấm cúng và đầy màu sắc, với chậu quất nhỏ, đèn nháy, bánh kẹo, mứt, mâm ngũ quả, đôi câu đối đỏ, bánh chưng xanh…

Anh Phạm Văn Công, thuyền viên Tàu KN404 bày tỏ, với anh, ăn Tết trên biển là một điều rất đặc biệt, rất thú vị và tự hào. Tất cả thành viên trên tàu đều xác định đây là vinh dự, là trách nhiệm của mỗi người đối với đơn vị, đất nước. Các thành viên trên tàu đều được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm động viên thường xuyên; ngoài ra người thân của anh cũng rất hiểu và chia sẻ nên anh rất an tâm đi biển thực hiện nhiệm vụ.

Còn anh Trương Hoàng Vũ, thuyền viên Tàu KN466, đây là lần đầu đón Tết trên biển. Anh chia sẻ, đón Tết trên biển lần đầu chắc hẳn có nhiều điều rất mới mẻ, nên anh rất háo hức. Ngoài thời gian làm nhiệm vụ, anh cùng các thuyền viên trên tàu tham gia trang trí phòng đón Xuân, chuẩn bị các món ăn Tết như gói bánh chưng, dưa muối, đặc biệt tập các bài hát văn nghệ để hát vào đêm Giao thừa, tất cả những điều đó khiến anh cảm thấy ấm áp, gắn bó và vơi đi nỗi nhớ nhà, yên tâm công tác và luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Một mùa xuân mới đã đến trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Giữa mênh mông sóng gió biển khơi, cán bộ, thuyền viên trên các tàu của Chi đội Kiểm ngư số 4 vẫn bám biển, đoàn kết, quyết tâm, khắc phục khó khăn, vượt qua sóng gió, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ thượng cờ trên tàu Hải đội dân quân biển của Quân khu 7
Lễ thượng cờ trên tàu Hải đội dân quân biển của Quân khu 7

VOV.VN - Chiều nay (20/1), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ thượng cờ tàu Hải đội Dân quân thường trực. Đây là đơn vị dân quân tự vệ biển đầu tiên của Quân khu 7 được trao Quốc kỳ và cờ dân quân tự vệ.

Lễ thượng cờ trên tàu Hải đội dân quân biển của Quân khu 7

Lễ thượng cờ trên tàu Hải đội dân quân biển của Quân khu 7

VOV.VN - Chiều nay (20/1), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ thượng cờ tàu Hải đội Dân quân thường trực. Đây là đơn vị dân quân tự vệ biển đầu tiên của Quân khu 7 được trao Quốc kỳ và cờ dân quân tự vệ.

Vùng 2 Hải quân chúc Tết sớm các nhà giàn DK1
Vùng 2 Hải quân chúc Tết sớm các nhà giàn DK1

VOV.VN - Sáng nay (19/1), sau 12 ngày trên biển, đoàn công tác số 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1/10 trên khu vực bãi cạn Cà Mau.

Vùng 2 Hải quân chúc Tết sớm các nhà giàn DK1

Vùng 2 Hải quân chúc Tết sớm các nhà giàn DK1

VOV.VN - Sáng nay (19/1), sau 12 ngày trên biển, đoàn công tác số 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1/10 trên khu vực bãi cạn Cà Mau.

Vùng 4 Hải quân: Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bất luận hoàn cảnh nào
Vùng 4 Hải quân: Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bất luận hoàn cảnh nào

VOV.VN - Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Vùng 4 Hải quân cũng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vùng 4 Hải quân: Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bất luận hoàn cảnh nào

Vùng 4 Hải quân: Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bất luận hoàn cảnh nào

VOV.VN - Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Vùng 4 Hải quân cũng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.