Đón Tết yêu thương cùng bà con Vũ Muộn

VOV.VN - Hành trình từ thiện “Hướng về Bắc Cạn – Cao Bằng” đã đưa không khí tết đến với bà con xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn.

Khổ trăm bề...

Những ngày này, khi vườn đào, vườn mận trên nương bắt đầu chớm nở, báo hiệu mùa xuân sang, không khí tết đang cận kề. Thế nhưng ở Vũ Muộn mọi thứ vẫn im lìm. Sống trên đỉnh núi cao, sương muối dày đặc, việc chăn nuôi, trồng trọt không được thuận lợi, lại thêm đường sá lầy lội, nhầy nhụa bùn đất mỗi khi trời mưa xuống, cuộc sống người dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn.

Đường ở xã Vũ Muộn nhầy nhụa bùn đất mỗi khi trời mưa

Mùa này, Vũ Muộn lạnh buốt, cây rừng trụi lá, 10h mà sương mù vẫn giăng kín khắp nơi. Hầu hết các em nhỏ nơi đây không đủ quần áo mặc, chân tay, mặt mũi nứt nẻ, bám đất đen sì, co ro trong manh áo mỏng tang. Nhiều em nhỏ có áo ấm nhưng đã sờn chỉ, rách tả tơi. Nghe tin có Đoàn từ thiện về tặng quà, nhiều em nhỏ vượt hơn 10km đường rừng háo hức đi nhận quà.

Những gương mặt hồn nhiên, ngây thơ của trẻ em vùng cao

Mang hơi ấm đến vùng cao

Trước thềm năm mới, nhóm từ thiện Hương Nguyện (Hà Nội) do Đại Đức Thích Vân Pháp (Trụ trì chùa Từ Vân – Huế) làm trưởng đoàn đã tổ chức hành trình từ thiện mang tên: Hướng về Bắc Kạn – Cao Bằng để thăm, tặng quà cho bà con vùng cao xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn.

Đại đức Thích Vân Pháp – Trụ trì chùa Từ Vân – Huế

Em Nguyễn Văn Trưng (14 tuổi) tâm sự: “Chúng em vui lắm, hôm nay mọi người trong làng được nhận quà từ các cô chú, anh chị. Mùa đông này em có chăn ấm để đắp, có gạo để giúp bố mẹ nuôi các em.”

Cụ Ngải (80 tuổi) nhận được quà từ đoàn từ thiện vui mừng chia sẻ: “Nhà có 5 đứa con thì cả 5 đứa bị câm, tôi già rồi vẫn một thân một mình lo cho các con khổ sở lắm, đói chỉ biết ăn rau rừng qua ngày, có Đoàn về tặng quà tôi vui lắm, tết này có cơm ăn rồi”.

Đoàn từ thiện Hương Nguyện về tặng quà cho bà con Vũ Muộn

Mùa đông vùng cao sương trắng mù trời, người đi xa về lạnh cóng tay, ngồi trong nhà mặc mấy lần áo len vẫn lạnh đến thấu xương, thấu thịt. Rét là thế nhưng bà con nơi đây đã dậy từ rất sớm để lên nương làm rẫy, đám trẻ con với đôi chân trần bước trên đá cát, có em chỉ có một manh áo để mặc suốt mùa đông, rét run cầm cập.

Thành viên trong đoàn từ thiện chuẩn bị quà tặng cho bà con
Vượt hơn 300km, Thầy Thích Vân Pháp và Đoàn từ thiện Hương Nguyện đã mang hàng trăm suất quà gồm: chăn ấm, mì tôm, gạo, bánh kẹo... lên với bà con vùng cao. Những thành viên trong đoàn dường như quên hết mệt nhọc và rất xúc động khi thấy bà con đã tập hợp đông đủ để đợi đoàn về tặng quà.

Chị Diệu Hải (Thành viên trong đoàn từ thiện Hương Nguyện) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Đoàn đến nơi này, không ai kìm nén được niềm xúc cảm bởi có những mảnh đời, những con người, những số phận bi thương, Niềm vui của bà con vùng cao khi nhận được quà cũng là niềm vui của chúng tôi, chúng tôi sẽ trở lại đây vào một ngày không xa”.

Một mùa xuân mới lại về. Với bà con nơi đây, Tết này, dường như ấm hơn với món quà, tình cảm mà đoàn từ thiện mang đến./.

Vũ Muộn thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Nằm giữa trung tâm Việt Bắc với diện tích 38,87 km2, dân số là 1.525 người, chủ yếu là dân tộc Tày và Nùng, địa hình núi non hiểm trở, đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Điều này được thể hiện rõ nhất khi trụ sở UBND xã và hầu hết các thôn trong xã chưa được sử dụng điện. Được xem là xã nghèo nhất huyện Bạch Thông, Vũ Muộn có đến 22,69% hộ nghèo và 7,48% hộ cận nghèo.
Ông Bàn Văn Bảo, chủ tịch xã Vũ Muộn cho biết: “Bà con không có điện để sử dụng là khó khăn lớn nhất của xã. Nghèo khổ cũng nhiều rồi, chỉ mong điện nhanh về với bản thôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ bà bị bệnh suy tim gần một thập kỷ may áo làm từ thiện
Cụ bà bị bệnh suy tim gần một thập kỷ may áo làm từ thiện

VOV.VN -Đã hơn 11 năm nay chung thân cùng máy trợ tim, bà Hồng Phúc vẫn miệt mài từng ngày may những tấm áo gửi tặng trẻ em nghèo trên mọi miền Tổ quốc.

Cụ bà bị bệnh suy tim gần một thập kỷ may áo làm từ thiện

Cụ bà bị bệnh suy tim gần một thập kỷ may áo làm từ thiện

VOV.VN -Đã hơn 11 năm nay chung thân cùng máy trợ tim, bà Hồng Phúc vẫn miệt mài từng ngày may những tấm áo gửi tặng trẻ em nghèo trên mọi miền Tổ quốc.

Gia đình ông Trần Trọng Tân tặng 1,25 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện
Gia đình ông Trần Trọng Tân tặng 1,25 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện

Gia đình ông Trần Trọng Tân dành toàn bộ số tiền phúng viếng 1,25 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện.

Gia đình ông Trần Trọng Tân tặng 1,25 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện

Gia đình ông Trần Trọng Tân tặng 1,25 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện

Gia đình ông Trần Trọng Tân dành toàn bộ số tiền phúng viếng 1,25 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện.

Nhóm từ thiện trao quà, tiền hỗ trợ bệnh nhi mắc sởi
Nhóm từ thiện trao quà, tiền hỗ trợ bệnh nhi mắc sởi

VOV.VN -Nhóm từ thiện đã mua bỉm, sữa tươi, vừng, ruốc.. trao tận tay các gia đình hoàn cảnh khó khăn có con mắc sởi tại BV Nhi Trung ương.

Nhóm từ thiện trao quà, tiền hỗ trợ bệnh nhi mắc sởi

Nhóm từ thiện trao quà, tiền hỗ trợ bệnh nhi mắc sởi

VOV.VN -Nhóm từ thiện đã mua bỉm, sữa tươi, vừng, ruốc.. trao tận tay các gia đình hoàn cảnh khó khăn có con mắc sởi tại BV Nhi Trung ương.

Cựu danh thủ Hồng Sơn, nghệ sĩ Hiệp Gà tham gia đêm nhạc từ thiện
Cựu danh thủ Hồng Sơn, nghệ sĩ Hiệp Gà tham gia đêm nhạc từ thiện

VOV.VN -Chương trình nhằm phát động phong trào Đông ấm- Hướng về trẻ em nghèo vùng cao năm 2014.

Cựu danh thủ Hồng Sơn, nghệ sĩ Hiệp Gà tham gia đêm nhạc từ thiện

Cựu danh thủ Hồng Sơn, nghệ sĩ Hiệp Gà tham gia đêm nhạc từ thiện

VOV.VN -Chương trình nhằm phát động phong trào Đông ấm- Hướng về trẻ em nghèo vùng cao năm 2014.

VOV5 trao quà từ thiện cho đồng bào nghèo ở Mèo Vạc- Hà Giang
VOV5 trao quà từ thiện cho đồng bào nghèo ở Mèo Vạc- Hà Giang

VOV.VN -Chiều 9/1, VOV5 đã tổ chức chương trình “Xuân ấm vùng biên”, trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang.

VOV5 trao quà từ thiện cho đồng bào nghèo ở Mèo Vạc- Hà Giang

VOV5 trao quà từ thiện cho đồng bào nghèo ở Mèo Vạc- Hà Giang

VOV.VN -Chiều 9/1, VOV5 đã tổ chức chương trình “Xuân ấm vùng biên”, trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang.