Đơn vị đặc công 3 lần được phong Anh hùng

Những trận đánh hiểm thắng lớn, cách đánh mưu trí sáng tạo của Đoàn đặc công 113 trong những năm tháng ác liệt khiến kẻ thù phải rùng mình khiếp sợ.  

Kẻ thù khiếp sợ

Trong những ngày hè oi bức, chúng tôi đến thăm Đoàn Đặc công 113, đứng chân trên địa bàn xã Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Không gian rộng rãi của doanh trại tựa mình bên sườn núi, Tượng đài chiến sĩ đặc công- món quà của quân dân Đồng Nai tặng Đoàn 113- đơn vị đặc công tinh nhuệ ra đời trên mảnh đất miền Đông Nam bộ ngày 3/6/1972, đứng sừng sững hiên ngang.

Các chiến sĩ đặc công Đoàn 113 biểu diễn võ thuật

Đại tá Cấn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn đặc công 113 cho biết, trải qua 39 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, đơn vị đã lập được nhiều chiến công vang dội và thành tích đặc biệt xuất sắc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đoàn 113 đã tham gia chiến đấu 256 trận, tiêu diệt hàng nghìn lính Mỹ, ngụy, bắt sống 77 tên địch; phá hủy 200.000 tấn bom đạn, 226 triệu lít xăng dầu, 296 xe quân sự của địch.

Được sự giúp đỡ, cưu mang đùm bọc của cán bộ, nhân dân, với chiến thuật “luồn sâu đánh hiểm”, những trận đánh của Đoàn đã giáng những trận phủ đầu, gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề và hoang mang, khiếp sợ. Trận đánh vào sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) là một trong nhiều chiến công vang dội của Đoàn 113 qua nhiều thế hệ…

Sân bay Biên Hòa được xây dựng từ thời Pháp và được quân Mỹ mở rộng thành sân bay quân sự cấp 1 lớn nhất miền Nam và được bố trí hệ thống phòng thủ bảo vệ rất kiên cố. Bên cạnh sân bay còn có Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh quân khu 3 và Quân đoàn 3 ngụy.

Được giao nhiệm vụ, Đoàn đặc công 113 tìm cách đột kích đánh vào sân bay này. Và đêm mùng 2, rạng sáng 3/8/1972, hỏa lực của Đoàn dồn dập giội vào vị trí sân bay và sở chỉ huy quân khu 3, Quân đoàn 3 ngụy, khiến quân địch không kịp phản ứng.

Kết quả trận đánh ta đã phá huỷ 74 máy bay, đánh sập một giàn ra đa, một đài kiểm soát không lưu và nhiều dãy nhà lính, tiêu diệt nhiều giặc lái và nhân viên kỹ thuật.

Trong lúc giặc Mỹ chưa hết bàng hoàng, vào đêm 13/8/1972, những người lính Đặc công 113 tiếp tục tấn công vào phân khu 53, tổng kho Long Bình, phá hủy 150.000 tấn bom, đạn đại bác, gần một triệu lít xăng dầu, diệt hơn 100 lính Mỹ và nhân viên phục vụ.

Và chỉ sau 3 năm thành lập, với những chiến công vang dội, Trung đoàn được tặng thưởng 4 Huy chương Quân công, 350 huân, huy chương các loại. Ngày 8/9/1975, Đoàn 113 vinh dự được Quốc hội, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” lần thứ nhất, được Bộ Tư lệnh Miền tặng 24 chữ vàng truyền thống: “Độc đảm kiên cường, luồn sâu đi trước, bám chắc nhân dân, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, chiến thắng vẻ vang”.

Xứng danh bộ đội đặc công

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc, Đoàn 113, Trung đoàn được giao nhiệm vụ là lực lượng đặc công cơ động của Bộ, địa bàn hoạt động tác chiến rộng lớn từ miền Nam ra miền Bắc. Trung đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam của Tổ Quốc.

Làm nhiệm vụ quốc tế, một số đơn vị của Đoàn đã tham gia chiến đấu ở nước bạn Lào, tham gia chiến đấu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn. Đoàn  đã được Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Ăngco.

Ngày 19/12/1979, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước ký lệnh phong tặng Đoàn đặc công 113 danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” lần thứ 2, các tiểu đoàn 9, tiểu đoàn 45, đại đội 53 và đồng chí Đào Văn Quân (nguyên là Chính ủy Binh chủng đặc công) được phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”.

Để trở thành những người lính tinh nhuệ, chiến sĩ đặc công phải huấn luyện với cường độ rất cao

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đoàn 113 được giao nhiệm vụ xây dựng thành Đoàn đặc công cơ động sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng, vừa huấn luyện vừa thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Cấn Văn Thành cho biết, nhiệm vụ đơn vị nặng nề, cường độ huấn luyện cao nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ của Đoàn luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chính vì thế, Đoàn 113 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Binh chủng. Với những thành tích đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, ngày 9/8/2000, Đoàn đặc công được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVTND” lần thứ 3.

Phát huy truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tự hào với thành tích 39 năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Đoàn 113 đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh bộ đội đặc công: “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên