Đồng bào công giáo Thủ đô “Hiệp thành - chia sẻ - phục vụ”

VOV.VN - Cùng với các tầng lớp nhân dân, nhiều năm qua, đồng bào công giáo Thủ đô luôn gương mẫu, đi đầu và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Nhiều giáo dân, giáo họ đã trở thành điển hình trong phong trào yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội.

Nói đến ông Phạm Văn Diệm, ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội hầu như người dân trong xã ai cũng biết về một giáo dân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội. Không chỉ là người đứng đầu giáo họ Ngọc Hồi, ông Phạm Văn Diệm còn là chủ doanh nghiệp có tiếng sản xuất, kinh doanh giỏi trong lĩnh vực cơ khí, tạo công ăn việc làm cho khoảng 50 lao động địa phương, giúp họ có thu nhập, cuộc sống ổn định.

Ông Diệm cho biết, với tư cách là một công dân, uỷ viên Ban đoàn kết thành phố, trong những năm qua, cùng với ban mục vụ, ông luôn gương mẫu làm công tác tuyên truyền, vận động giáo dân trong giáo họ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương, phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cộng đồng giáo dân với các ban ngành đoàn thể, đoàn kết giáo lương… Đồng thời, tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, giúp nhau phát triển kinh tế:

"Khi ủy ban đoàn kết công giáo thành phố phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo hay đồng bào bị thiên tai, gia đình tôi đều ủng hộ từ 5 đến 15 triệu đồng. Chúng tôi còn lập quỹ người nghèo hàng năm để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn…", ông Phạm Văn Diệm chia sẻ.

Chính từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, “Sống tốt đời đẹp đạo” của bà con công giáo Thủ đô. Tại khu vực ngoại thành và ven đô, đồng bào công giáo đã luôn phát huy tinh thần cần cù trong lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng chủ trương dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhiều giáo dân ở xứ, huyện họ như Phú Xuyên, Thanh Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ…đã mạnh dạn đầu tư vốn phát triển chăn nuôi theo mô hình VAC cho thu nhập từ 200 đến 400 triệu đồng/năm. Bà con công giáo Thủ đô cũng đã góp phần quan trọng để đưa nhiều xã về đích nông thôn mới, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo nhiều xứ đạo trên địa bàn các huyện.

Không chỉ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhiều giáo dân, giáo họ trên địa bàn Thủ đô còn đi đầu trong giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái. Trong đó, có thể kể đến mô hình bảo vệ môi trường của giáo xứ Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín.

Ông Lê Danh Lam, Trưởng ban đoàn kết công giáo huyện Thường Tín chia sẻ: "Từ khi triển khai mô hình đầu tiên đến nay, phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn càng đi vào chiều sâu, khích lệ người công giáo thủ đô thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội…".

Theo ông Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo được triển khai rộng khắp, với nhiều mô hình điển hình như phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt" phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”; “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”... Từ các phong trào đã nhân lên mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết giáo lương, cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Thủ đô giàu mạnh, văn minh.

Ông Phạm Huy Thông cho biết: "Giáo lương không chỉ cộng tác với nhau, chia vui với nhau những ngày lễ tết mà còn giúp nhau phát triển các mặt như người dân bên lương cũng sẵn sàng góp công, của để xây nhà thờ. Và đồng bào bên giáo cũng sẵn sàng chia sẻ với mọi người dân…".

Rõ ràng, với hơn 200.000 người đang sinh sống ở 428 giáo họ, tại 326/579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố, đồng bào công giáo đã và đang đóng góp một phần quan trọng vào phong trào thi đua yêu nước Thủ đô. Ở đó, các giáo dân luôn là những hạt nhân tiêu biểu, đồng hành trong các phong trào, phát động…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phố phường Hà Nội rực rỡ chào đón Giáng sinh
Phố phường Hà Nội rực rỡ chào đón Giáng sinh

VOV.VN - Thời tiết giá rét phía bắc và ánh đèn lung linh trên nhiều con phố, nhà thờ, trung tâm thương mại... cho ta cảm nhận không khí Giáng sinh đã đến rất gần.

Phố phường Hà Nội rực rỡ chào đón Giáng sinh

Phố phường Hà Nội rực rỡ chào đón Giáng sinh

VOV.VN - Thời tiết giá rét phía bắc và ánh đèn lung linh trên nhiều con phố, nhà thờ, trung tâm thương mại... cho ta cảm nhận không khí Giáng sinh đã đến rất gần.