Động đất không ảnh hưởng tới thuỷ điện Sông Tranh

(VOV) - Liên tiếp những trận động đất xảy ra tại khu vực thuỷ điện Sông Tranh 2 khiến người dân và chính quyền lo lắng.

Vào lúc 9h27’ sáng 7/9, tại thị trấn Trà My và các xã lân cận thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại tiếp tục xảy ra trận động đất mạnh. Theo  chính quyền và người dân nơi đây, trận động đất này còn mạnh hơn những đợt trước đây. Liên tiếp những trận động đất xảy ra khiến người dân và chính quyền địa phương lo lắng.

Viện Vật lý địa cầu cũng đã cử một Đoàn công tác vào Quảng Nam để khảo sát thực tế. PV Đài TNVN thường trú khu vực miền Trung phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và dự báo sóng thần-Viện Vật lý địa cầu về nguyên nhân, giải pháp ứng phó với động đất:

Đoàn công tác kểm tra đập thuỷ điện Sông Tranh sau động đất.

PV: Thưa ông hiện có nhiều giả thuyết về nguyên nhân dẫn đến động đất liên tục ở khu vực huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam, ông có nhận định gì?

Ông Nguyễn Hồng Phương: Có 2 giả thuyết chính về nguồn gốc của những trận động đất vừa xảy ra trong vài ngày qua. Giả thuyết thứ nhất là động đất xảy ra trên một đới đứt gãy địa phương tên là Hưng Nhượng Tà Vi. Đứt gãy này cũng được các nhà đia chất Việt Nam nghiên cứu từ trước. Đới đứt gãy này chạy theo hướng Đông Tây tức là hướng Á Vĩ tuyến. Và nó nằm khá gần với khu vực đập thủy điện. Trận động đất tối ngày 3/9 nhiều khả năng do đới đứt gãy này phát sinh. Trong khi đó, thì vẫn tiếp tục theo luồng của dư luận từ năm 2011 trở lại đây tức là người ta cho rằng do tích nước hồ thủy điện Sông Tranh 2. tuy nhiên giả thuyết này hiện nay tỏ ra không phù hợp. Bởi vì hồ này chưa tích nước.

Tóm lại hiện nay chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và đều cần có thiết bị vừa cần có những thiết bị máy móc nhỏ và vừa tại khu vực địa phương đấy để có số liệu cần thiết mới có thể có được kết quả về những trận động đất vừa qua.

PV: Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm bố trí kinh phí để Viện Vật lý địa cầu lắp đặt hệ thống quan trắc tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 đúng không ạ?

Ông Nguyễn Hồng Phương: Được như vậy thì rất là tốt bởi vì thực ra đấy là nhu cầu rất là cấp thiết hiện nay đối với khu vực này. Chúng ta thấy rằng tần suất của những trận động đất ở khu vực này càng lớn dần lên. Năm ngoái là 3,2 năm nay là 4,2 độ richte. Khu vực này sẽ tiếp tục chịu nhiều trần động đất tiếp theo nữa trong chuỗi động đất này. Như vậy chúng ta rất cần triển khai mạng lưới trạm quan trắc động đất địa phương. Viện Vật lý địa cầu đã có đề xuất việc nghiên cứu này và đề xuất khoản kinh phí  là 2 tỷ đồng để mua 5 trạm quan trắc địa phương. Tuy nhiên hiện nay tất cả vẫn còn nằm trên giấy. Các nhà khoa học đã vào cuộc nhưng vẫn rất cần hỗ trợ về kinh phí.

PV: Thưa ông, dự kiến trong những ngày tới còn tiếp tục xảy ra động đất hay không và cường độ như thế nào, mình có dự đoán được không ạ?

Ông Nguyễn Hồng Phương: Nếu tình hình như thế này thì những ngày tới những trận động đất vẫn tiếp tục có thể xảy ra. Bởi vì nó không dừng lại ở những trận đơn lẻ. Nếu giả thuyết động đất kích thích cũng sẽ tiếp tục rộ lên. Nếu giả thuyết đới đứt gãy kiến tạo sính ra thì những trận động mạnh trên thế giới vẫn tiếp tục có dư chấn tiếp theo. Chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi hiện tượng này.

PV: Thưa ông sáng 7/9, tại huyện Bắc Trà My lại tiếp tục xảy ra rung chấn mạnh, Viện vật lý địa cầu có khuyến cáo như thế nào khi mà động đất liên tục xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2?

Ông Nguyễn Hồng Phương: Sáng nay lại một trận nữa cũng có cường độ 4,2 độ rích te. Như vậy có xu hướng mạnh dần lên. Tôi nghĩ chính quyền địa phương cần có sự giải thích cho nhân dân có thể tự cứu mình hoặc thậm chí có thể  di dời dân ra khỏi khu vực đó. Cái đấy phụ thuộc vào chính sách chính quyền địa phương đó. Còn về phía các nhà địa chấn thì chúng tôi khuyến cáo trong thời gian sắp tới sẽ còn xảy ra nhiều trận động đất tương tự như vậy, có thể ảnh hưởng tới nhà cửa, thậm chí là tính mạng của người dân. Cho nên cần phải có những ứng phó thích hợp.

PV: Như ông vừa cho biết, sắp tới còn có thể xảy ra động đất. Đập thủy điện Sông Tranh 2 được thiết kế chịu được động dất 5,5 độ richte nhưng các trận động đất nhỏ hơn vừa qua lại xảy ra liên tiếp như vậy có ảnh hưởng đến an toàn của đập không, thưa ông?

Ông Nguyễn Hồng Phương: Tôi có thể khẳng định với những rung chấn của những đợt rung chấn vừa qua thì thân đập hoàn toàn an toàn. Bởi vì nó được thiết kế có thể chịu được những trận động đất mạnh hơn rất nhiều

PV: Theo ông có nên tiếp tục cho tích nước hồ thủy điện trở lại sau nhưng trận động đất vừa qua?

Ông Nguyễn Hồng Phương: Hiện nay tôi không biết là hồ có được tích nước hay không. Tuy nhiên nếu mà có tích nước thì những trận động đất theo giả thuyết động đất kích thích nó cũng sẽ xảy ra sau đó một thời gian sau khi tích nước. Cho đến giờ phút này thì cái kháng chấn của đập đó hoàn toàn có thể chịu được động đất nhỏ và vừa như hiện nay. Vì vậy riêng về việc tích nước của hồ chứa thì phụ thuộc vào điều phối của EVN và do kế hoạc của thủy điện thôi còn cho đến thời điểm này thì thủy điện này vẫn an toàn.

PV: Xin Cảm ơn PGS, TS Nguyễn Hồng Phương!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đập thuỷ điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn
Đập thuỷ điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

Đến sáng nay (28/3), lượng nước thoát ra thân đập còn khoảng 7-8l/s. Xử lý sự cố Sông Tranh 2 phải hoàn thành trước 15/4.

Đập thuỷ điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

Đập thuỷ điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

Đến sáng nay (28/3), lượng nước thoát ra thân đập còn khoảng 7-8l/s. Xử lý sự cố Sông Tranh 2 phải hoàn thành trước 15/4.

Quân khu V làm việc với Nhà máy Thuỷ điện Sông Tranh 2
Quân khu V làm việc với Nhà máy Thuỷ điện Sông Tranh 2

Đến chiều 26/3, nước vẫn tiếp tục rò rỉ tại đập chính của công trình thuỷ điện Sông Tranh 2.

Quân khu V làm việc với Nhà máy Thuỷ điện Sông Tranh 2

Quân khu V làm việc với Nhà máy Thuỷ điện Sông Tranh 2

Đến chiều 26/3, nước vẫn tiếp tục rò rỉ tại đập chính của công trình thuỷ điện Sông Tranh 2.

Sẽ xây dựng 5 trạm quan trắc xung quanh thuỷ điện Sông Tranh 2
Sẽ xây dựng 5 trạm quan trắc xung quanh thuỷ điện Sông Tranh 2

“Khu vực thuỷ điện Sông Tranh 2 đang nằm trong đới đứt gãy địa chất của tỉnh Quảng Nam”.

Sẽ xây dựng 5 trạm quan trắc xung quanh thuỷ điện Sông Tranh 2

Sẽ xây dựng 5 trạm quan trắc xung quanh thuỷ điện Sông Tranh 2

“Khu vực thuỷ điện Sông Tranh 2 đang nằm trong đới đứt gãy địa chất của tỉnh Quảng Nam”.