Đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn

Nhiều chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng; các doanh nghiệp hỗ trợ công nhân tiền thuê nhà… để giảm bớt khó khăn cho công nhân.

Để chia sẻ những khó khăn của người lao động, nhiều tổ chức công đoàn cơ sở và các đoàn thể tại TP HCM đã nỗ lực trong việc tìm các giải pháp giúp người lao động không bị tăng giá nhà trọ, vận động doanh nghiệp tăng thêm lương và các chế độ phu cấp cho công nhân, giúp người lao động yên tâm làm việc.

Hàng ngàn công nhân được thuê nhà trọ giá cũ (ảnh KT)

Người dân cùng chia sẻ khó khăn

Vào TP HCM lập nghiệp đã hơn 10 năm, nhưng hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Luận ở quận 12 vẫn phải sống đi thuê nhà. Căn phòng trọ chỉ vọn vẹn 12m2 chen chúc bốn người: hai vợ chồng, hai đứa con.

Bình thường, cuộc sống của cả nhà đã khá chật vật. Tiền lương của hai vợ chồng công nhân cộng lại chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng, nhưng đã phải chi phí đủ thứ: tiền học cho con, tiền ăn cả nhà rồi tiền nhà, tiền điện, tiền nước....

Sau Tết Nguyên Đán, giá cả tăng chưa kịp dừng, bà chủ nhà thông báo: tháng 3 này tiền nước, tiền điện tăng. Để đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày và duy trì việc học của hai đứa con (một đứa lớp 5, một đứa lớp mẫu giáo), hai anh chị đành phải thắt lưng buộc bụng, tính toán căn cơ, nếu không sẽ thiếu trước hụt sau. May mắn cho anh chị là trong tháng 3 này, công ty May Phương Khoa, nơi anh chị làm việc đã hỗ trợ thêm tiền thuê nhà cho mỗi người lên 150.000 đồng/tháng. Dù số tiền không nhiều nhưng đã góp phần chia sẻ khó khăn kịp thời cho gia đình anh chị.

Gia đình chị Nguyễn Thị Luận chỉ là một trong số hàng trăm ngàn gia đình công nhân tại TP HCM đang gặp khó khăn do giá cả gia tăng. Trước tình hình này, Liên đoàn lao động TP HCM cùng các cấp công đoàn cơ sở đã và đang tìm các giải pháp để giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn này. Liên đoàn lao động các quận, huyện đã có các buổi họp thuyết phục các chủ nhà trọ không tăng tiền thuê nhà cho công nhân. Nhờ sự can thiệp kịp thời này mà đến nay, đã có hơn 7.100 chủ nhà trọ cam kết không tăng giá thuê phòng để chia sẻ khó khăn với công nhân.

Bà Doãn Thị Mai, chủ nhà trọ ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM cho biết: “Tôi cho thuê 500.000 đồng/tháng/phòng. Mấy chỗ khác họ cho thuê 700.000-800.000 đồng/tháng/phòng. Họ bảo tôi “phá giá”. Không phải mình giàu mà cho thuê giá thấp. Tôi chỉ nghĩ, công nhân làm 1 tháng cao nhất được 2 triệu đồng, đóng tiền điện tiền ăn, tiền nhà trọ còn lại không bao nhiêu”.

Tăng cường các chính sách hỗ trợ công nhân

Các tổ chức công đoàn cơ sở cũng đã thương lượng với chủ doanh nghiệp hỗ trợ thêm về lương và các chế độ khác cho công nhân. Hiện nay rất nhiều chủ doanh nghiệp đã chủ động tăng tiền hỗ trợ nhà trọ cho công nhân từ 125.000 đồng/tháng trở lên. Không ít doanh nghiệp còn tăng thêm tiền ăn trưa, tổ chức bữa sáng miễn phí cho công nhân…. Nhờ đó đã giúp người lao động an tâm làm việc.

Ông Nhữ Đình Ngọc - Phó Chủ tịch công đoàn Công ty Incomfish-Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh cho biết: “Công ty có chính sách hỗ trợ công nhân ở nhà trọ 125.000 đồng/người/tháng. Công ty đã ký với các nhà trọ với giá 500.000 đồng/phòng. Nếu công nhân ở 4 người thì coi như không phải trả tiền nhà trọ. Hiện tại công ty đã liên kết được với 3 chủ nhà trọ với số lượng công nhân ở là 340 người”.

Cùng với việc vận động các chủ nhà trọ và các doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động, Liên đoàn lao động thành phố và Liên đoàn các quận, huyện tiến hành giám sát việc thực hiện tăng lương tối thiểu cho công nhân theo đúng quy định tại các doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ giá điện cho công nhân và kêu gọi doanh nghiệp tổ chức nhiều phiên chợ đưa hàng bình ổn đến với công nhân.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động TP HCM cho biết thêm: “Hiện nay có khoảng 700.000 công nhân lao động được hưởng tiền theo giá điện sinh hoạt. Nhưng cũng có nghĩa là còn rất nhiều lao động chưa được hưởng chế độ này. Nếu chúng ta làm tốt việc hưởng theo giá quy định chung thì sẽ giúp giảm một phần chi phí cho người lao động. Ngành cũng rà soát lại để có thể duy trì sự ổn định trong một thời gian nhất định về việc tăng giá nhà trọ. Chúng tôi mong muốn thành phố tạo điều kiện cho công nhân lao động, nhất là công nhân ở khu chế xuất-khu công nghiệp, được tiếp cận nhiều hơn với chính sách bình ổn giá”.

Đồng hành cùng chia sẻ khó khăn với người lao động đã và đang được các cấp công đoàn và chính quyền TP HCM triển khai để cùng chung sức thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ. Ngoài các biện pháp trên đây, Liên đoàn lao động thành phố đang kiến nghị UBND và Ban quản lý các Khu chế xuất-Khu công nghiệp của thành phố dành quỹ đất xây nhà lưu trú, nhà giữ trẻ cho công nhân. Có như thế người lao động sẽ được đảm bảo hơn về đời sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên