Dông lốc làm sập và tốc mái hơn 250 căn nhà ở Cần Thơ

VOV.VN - Mấy ngày qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra mưa to, gió lớn kèm theo dông lốc, hàng trăm căn nhà bị sập, thiệt hại ban đầu trên 3 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, các quận, huyện bị thiệt hại gồm: Thới Lai, Thốt Nốt, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh với hơn 250 căn nhà bị sập và tốc mái. Trong đó, huyện Thới Lai là nơi bị thiệt hại nặng nhất với 149 căn nhà bị sập, tốc mái, xiêu vẹo.

 Mưa lớn kèm theo dông lốc và sét đánh đã làm 2 người tử vong, trong đó, 1 người ở quận Ô Môn và một trường hợp làm nghề chăn vịt ở xã Thới Tân, huyện Thới Lai.

Hơn 250 căn nhà bị sập, siêu vẹo do dông lốc gây ra.

Ông Nguyễn Quí Ninh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, ngày 31/5, các địa phương đã tiến hành hỗ trợ những trường hợp bị thiệt hại do thiên tai.

Quận Thốt Nốt đã thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại trên địa bàn. Trước mắt, hỗ trợ mỗi căn nhà bị sập hoàn toàn 2 triệu đồng, nhà tốc mái 1 triệu đồng. Đồng thời, địa phương cũng vận động hỗ trợ thêm mỗi hộ từ 300.000 - 700.000 đồng cùng gạo, mì gói.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại về người, nhà cửa tại huyện Thới Lai.

Trước đó, chiều ngày 31/5, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ bị thiệt hại về người, nhà cửa tại huyện Thới Lai, trao tiền hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập, tốc mái 5 triệu đồng; chia buồn và hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong do sét đánh ở huyện Thới Lai.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai sửa chữa, xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống; tăng cường kiểm tra, vận động người dân gia cố, chằng chống nhà cửa để hạn chế sập, tốc mái khi mùa mưa đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên