Đồng Nai chi hàng trăm tỷ chăm lo Tết cho công nhân

VOV.VN - Năm 2023, do tình hình kinh tế gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai bị giảm đơn hàng, sản xuất cầm chừng, ảnh hưởng tới người lao động. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp và cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai nỗ lực chăm lo cho công nhân, người lao động đón Tết Giáp Thìn 2024 được chu đáo, đầm ấm.

 

Xúc động nhận hỗ trợ

Nhiều năm đón Tết nơi xa xứ, đối với chị Nguyễn Thị Hải, công nhân tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, chưa dám mong sẽ được đón Tết cùng gia đình ở quê, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Đến khi cầm trên tay tấm vé máy bay khứ hồi của chương trình "Xuân Nghĩa tình" do Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai trao tặng, cảm xúc của chị như vỡ òa vì không nghĩ rằng, mình may mắn có cơ hội về sum họp cùng gia đình: "Tôi cảm thấy rất vui và biết ơn đến các ban, ngành đã giúp đỡ, tạo điều kiện về ăn Tết quê hương, sum vầy với gia đình".

Trường hợp như chị Hải cũng giống như hàng trăm công nhân, người lao động khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dù năm 2023 gặp nhiều khó khăn nhưng các cơ quan chức năng trong tỉnh nỗ lực vận động, kêu gọi nhiều nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ để công nhân, người lao động được đón Tết trọn vẹn hơn.

Công ty Teakwang Vina là doanh nghiệp có đông công nhân trên địa bàn TP Biên Hòa. Cuối năm 2023, Ban Giám đốc và công đoàn công ty đã trao 1.200 phần quà hỗ trợ cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết Giáp Thìn 2024, người lao động tại đây tiếp tục nhận được thêm 3 đợt hỗ trợ, tặng phiếu mua hàng với tổng cộng hơn 4.000 phần quà.

Ông Đinh Sỹ Phúc – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Công ty Taekwang Vina cho biết: "Công đoàn và công ty cũng hết sức nỗ lực, cố gắng dành mọi nguồn lực có thể để chăm lo cho người lao động một cái Tết ấm cúng, đủ đầy, trên tinh thần phải bằng hoặc hơn năm trước. Xe của công ty và công đoàn sẽ tổ chức đưa người lao động về và trở lại sau Tết".

Chi tiền tỷ chăm lo Tết

Qua tổng hợp sơ bộ của các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai, dự kiến có khoảng 80.000 người lao động ngoại tỉnh không về quê đón Tết Giáp Thìn 2024. Nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, các cấp công đoàn Đồng Nai đã chi khoảng 450 tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động với trên 102.000 phần quà.

Ngoài ra, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai tổ chức 55 chuyến xe đưa hơn 1.800 người lao động về quê. Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 35 chuyến xe, đưa đón gần 1.400 đoàn viên, người lao động và người thân về các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Nội.

Bà Bùi Thị Nhàn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân: "Như chương trình Tết sum vầy – Xuân sẻ chia, họp mặt gia đình công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thi gói bánh chưng, bánh tét Tết cổ truyền. Ngoài ra, chỉ đạo công đoàn cấp cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết".

Về phía ngành chức năng, bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, qua nắm thông tin, một số ngành như may mặc, giày da đã bắt đầu có đơn hàng đến hết quý I/2024. Đối với vấn đề thưởng Tết, có 2.884 doanh nghiệp báo cáo về phương án thưởng.

Theo đó, bình quân mức thưởng Tết năm 2024 là 7,7 triệu đồng/người (tăng so với năm 2023 là 6,1 triệu). Mức thường Tết tăng do cuối năm 2023, một số ngành nghề có sự phục hồi nhất định. Đáng ghi nhận là năm 2023 ít xảy ra những vụ việc nổi cộm, bức xúc. Bà Hiền nói: "Năm 2023 là một năm rất khó khăn, vì vậy các cuộc đình công của công nhân giảm rất sâu. Những năm trước là 22 cuộc, năm nay chỉ còn 10 cuộc, giảm 12 cuộc. Bởi công nhân rất khó khăn, tuy nhiên họ cũng thấu hiểu khó khăn của doanh nghiệp"

Việc nỗ lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 chính là biện pháp giữ chân lực lượng này. Qua đó thể hiện sự quan tâm, coi trọng của doanh nghiệp và các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, tạo động lực và niềm tin để người lao động quay trở lại làm việc sau Tết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Phiên chợ nghĩa tình” khuyến khích công nhân thanh toán không dùng tiền mặt
“Phiên chợ nghĩa tình” khuyến khích công nhân thanh toán không dùng tiền mặt

VOV.VN - Tối 21/1, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức lễ khai mạc chương trình "Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” với chủ đề "Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt". Chương trình năm nay kéo dài từ ngày 21-27/1/2024.

“Phiên chợ nghĩa tình” khuyến khích công nhân thanh toán không dùng tiền mặt

“Phiên chợ nghĩa tình” khuyến khích công nhân thanh toán không dùng tiền mặt

VOV.VN - Tối 21/1, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức lễ khai mạc chương trình "Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” với chủ đề "Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt". Chương trình năm nay kéo dài từ ngày 21-27/1/2024.

Công nhân hối hả sắm Tết tại "Chợ Tết Công đoàn 2024" ở Hà Nội
Công nhân hối hả sắm Tết tại "Chợ Tết Công đoàn 2024" ở Hà Nội

VOV.VN - Chiều 21/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chủ trì, giao LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm "Tết sum vầy" và khai mạc "Chợ Tết Công đoàn" năm 2024.

Công nhân hối hả sắm Tết tại "Chợ Tết Công đoàn 2024" ở Hà Nội

Công nhân hối hả sắm Tết tại "Chợ Tết Công đoàn 2024" ở Hà Nội

VOV.VN - Chiều 21/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chủ trì, giao LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm "Tết sum vầy" và khai mạc "Chợ Tết Công đoàn" năm 2024.

Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn nỗ lực lo Tết cho công nhân
Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn nỗ lực lo Tết cho công nhân

VOV.VN - Đời sống khó khăn, thu nhập giảm sâu, công nhân, người lao động đang mong chờ được thưởng Tết... Trong bối cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải tìm cách “giật gấu vá vai” để lo thưởng Tết cho người lao động.

Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn nỗ lực lo Tết cho công nhân

Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn nỗ lực lo Tết cho công nhân

VOV.VN - Đời sống khó khăn, thu nhập giảm sâu, công nhân, người lao động đang mong chờ được thưởng Tết... Trong bối cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải tìm cách “giật gấu vá vai” để lo thưởng Tết cho người lao động.