Dòng người viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày mở cửa trở lại

VOV.VN - Sau 3 tháng tu bổ định kỳ, trong ngày đầu mở cửa trở lại, rất đông người dân, du khách đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau 3 tháng tu bổ định kỳ, ngày 5/12, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại để đón nhân dân trong nước và khách quốc tế.

Rất đông người dân, du khách đã đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong tiết trời nắng ấm giữa mùa đông Hà Nội, nhiều du khách cảm thấy phấn chấn khi thấy khung cảnh quanh Lăng ngày càng đẹp và trang nghiêm. 

Dòng người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mở cửa trở lại sau gần 3 tháng tu sửa, các chiến sĩ cảnh vệ thuộc Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất tận tình hướng dẫn người già, trẻ nhỏ di chuyển dễ dàng, thuận lợi hơn.

Trong dòng người vào lăng, có nhiều du khách nước ngoài, thể hiện lòng thành kính, biết ơn, ngưỡng mộ đối với lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. 

Bà Nguyễn Thị Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sau những tháng tu sửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà thấy cảnh quan và cơ sở hạ tầng khang trang hơn.

"Tôi rất mong chờ ngày này. Tôi rất xúc động được vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng đã nhiều lần vào viếng Bác, lần này vào thấy mọi thứ rất khang trang, mỗi lần tu sửa lại thấy đẹp lên, nhất là Bộ tư lệnh Lăng đón tiếp bà con rất chu đáo", bà Hòa chia sẻ.

Là người con xứ Nghệ - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Thái Văn Quảng bày tỏ niềm tự hòa: Mỗi năm, vào các ngày lễ, Quốc khánh 2/9, ông đều ra thăm Lăng Bác.

Biết hôm nay Lăng mở cửa trở lại sau thời gian dài tu sửa, ông lại quyết định ra thăm thủ đô và vào Lăng viếng Bác. Tuy đông người xếp hàng, nhưng không khí rất nghiêm trang, trật tự và thành kính.

Trước đó, báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: Ban Quản lý đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2017, giữ gìn thi hài Bác Hồ ở trạng thái tốt nhất; chỉnh trang cảnh quan, cơ sở hạ tầng ngày càng đẹp hơn, phục vụ đón tiếp người dân và du khách nước ngoài ngày càng tốt hơn; bảo đảm an ninh, an toàn. 

Cụ thể, thay thế hoàn toàn tổ hợp điều hòa trung tâm hiện đại, đảm bảo sử dụng an toàn, hiệu quả, độ ồn thấp phục vụ tốt hơn công tác bảo quản, gìn giữ thi hài Bác trong môi trường tốt nhất. Đánh bóng và gia cố kết cấu toàn bộ khu đi bộ 10 nghìn mét vuông; lát đá hoa cương; chỉnh trang lắp đặt các hàng rào an ninh khu vực...

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào buổi sáng các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy, Chủ Nhật. Ngày thứ Hai và thứ Sáu không tổ chức lễ viếng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sau khi kiểm tra và làm việc với Ban Quản lý, Thủ tướng đồng ý mở cửa Lăng Bác trở lại từ ngày 5/12 để phục vụ du khách.

Thủ tướng làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sau khi kiểm tra và làm việc với Ban Quản lý, Thủ tướng đồng ý mở cửa Lăng Bác trở lại từ ngày 5/12 để phục vụ du khách.

Chuyện ít biết về người chủ trì thiết kế cảnh quan lăng Bác Hồ
Chuyện ít biết về người chủ trì thiết kế cảnh quan lăng Bác Hồ

VOV.VN - KTS Nguyễn Xuân Thử được đảm nhiệm trọng trách chủ trì thiết kế toàn bộ cảnh quan khu vực quảng trường Ba Đình và vườn hoa tiếp giáp Lăng…

Chuyện ít biết về người chủ trì thiết kế cảnh quan lăng Bác Hồ

Chuyện ít biết về người chủ trì thiết kế cảnh quan lăng Bác Hồ

VOV.VN - KTS Nguyễn Xuân Thử được đảm nhiệm trọng trách chủ trì thiết kế toàn bộ cảnh quan khu vực quảng trường Ba Đình và vườn hoa tiếp giáp Lăng…

Ảnh: Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ảnh: Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sau hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tới đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh: Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sau hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tới đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.