Dự án FDI giải quyết việc làm cho gần 26.300 lao động tại Quảng Ninh

VOV.VN - Quảng Ninh luôn coi trọng vai trò vị trí của các DN trong sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Những năm qua, với phương châm thu hút FDI: “Đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác”, Quảng Ninh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài (FDI).

Thu hút đầu tư nước ngoài được kỳ vọng tạo thêm bước đột phá thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế Quảng Ninh đạt được những mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng và tiến tới trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020. 

Để đáp ứng tốt hơn mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế thế giới, đặc biệt để thu hút nguồn vốn FDI trong thời gian tới.
Tỉnh Quảng Ninh luôn nhận thức được tiềm năng của vùng đất miền Đông Bắc Tổ Quốc. Tỉnh luôn coi trọng vai trò vị trí của các Doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Để huy động nguồn lực đầu tư cần làm rõ định hướng chiến lược cho sự phát triển kinh tế xã hội với tầm nhìn dài hạn, ổn định, có mục tiêu và giải pháp cho từng giai đoạn. Tỉnh Quảng Ninh với quyết tâm chuyển dịch nền kinh tế từ “nâu” sang “xanh” và gần 30  năm qua đã thu hút mạnh nguồn lực trong và ngoài nước. Đặc biệt, nguồn vốn FDI có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển kinh tế toàn diện của tỉnh.

Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được 122 dự án FDI đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 6 tỷ USD. Trong đó, 70 dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn FDI, đứng đầu là Mỹ với 40,4% tổng vốn đầu tư; tiếp đến là Hongkong (Trung Quốc) còn lại các dự án khác được đăng ký bởi các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Canada, Hàn Quốc....

Dự kiến 2017, tỉnh Quảng Ninh cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 06 – 08 dự án (đạt khoảng 450- 500 triệu USD) và điều chỉnh tăng vốn cho 04 đến 06 dự án FDI (đạt khoảng 40-50 triệu USD).
Những năm trở lại đây Nhật Bản trở thành một trong những nhà đầu tư tiềm năng với tỉnh Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Hiện phía nhà đầu tư Nhật Bản đã có nhiều Dự án lớn được Công trình hạ tầng kỹ thuật trợ phục vụ cho khu Công nghiệp Texhong – Hải Hà với vốn đầu tư đăng ký đạt 12, 91 triệu USD; Dự án Cấp nước Thô giai đoạn 1 cho KCN Texhong Hải Hà với vốn đầu tư đăng ký đạt 8,7 tỷ USD; Điển hình như Dự án “Thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực Vịnh Hạ Long” – đây là Dự án được đầu tư với quy mô lớn góp phần tích cực cho sự phát triển du lịch Quảng Ninh, đặc biệt là ô nhiễm môi trường.

Ông Norihiko Inoue – Cố vấn trưởng người Nhật Bản Dự án “Thúc đẩy tăng trưởng xanh Vịnh Hạ Long” nói về kỳ vọng cho dự án này. Ông Norihiko Inoue nói: “Mục tiêu của chúng ta là làm nào Quảng Ninh ngày càng xanh và đẹp hơn. Để làm thế nào Quảng Ninh xanh và sạch nó sẽ là được lâu dài chứ không phải chỉ ba năm của Dự án này đâu. JICA đang thực hiện rất nhiều dự án liên quan đến môi trường tuy nhiên dự án đặc biệt liên quan đến Quảng Ninh lần này chúng tôi vô cùng chú trọng. Chúng tôi cũng mong muốn sự hợp tác với tỉnh JICA sẽ đưa đến những kết quả đặc biệt hơn nữa”.

Đầu năm 2017, tỉnh thu hút được gần 86,2 triệu USD/65,7 triệu USD tăng 13% so sánh cùng kỳ và cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 56,2 triệu USD…

Với các dự án FDI trên địa bàn tỉnh hiện nay đã góp phần giải quyết việc làm cho 26.300 người lao động và nộp vào ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,3 tỷ đồng tăng 7,8 % so với cùng kỳ năm 2016.

Để đáp ứng tốt hơn mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế thế giới, đặc biệt để thu hút nguồn vốn FDI trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh đã và tiếp tục hoạch định những chiến lược quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư.

Ông Trương Mạnh Hùng – Phó Ban Xúc tiến, đầu tư Quảng Ninh, cho biết: “Quảng Ninh thời gian vừa qua đã rất quyết liệt trong việc đầu tư, cải thiện hạ tầng, các KCN và hạ tầng giao thông để có thể đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư Nhật Bản. Hiện chúng tôi đang xây dựng khu công nghiệp Việt Hưng giai đoạn 2 thành khu công nghiệp chuyên sâu. Có thể sẽ mời các nhà đầu tư Nhật Bản vào đầu tư. Hiện đã có một số nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại các khu công nghiệp này.”

Đồng thời tỉnh Quảng Ninh cũng đã triển khai các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Ông Hoàng Danh Sơn – Phó giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ: “Tỉnh Quảng Ninh tập trung vào việc cải cách hành chính. Thông qua việc xây dựng chính quyền điện tử cấp tỉnh, và các cấp huyện, thị xã, thành phố. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận hành trung tâm hành chính công. Tỉnh đầu tư tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực và tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng cũng như đào tạo các lao động cho phù hợp với yêu cầu của ngành nghề”.

Dự kiến 2017, tỉnh Quảng Ninh cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 06 – 08 dự án (đạt khoảng 450- 500 triệu USD) và điều chỉnh tăng vốn cho 04 đến 06 dự án FDI (đạt khoảng 40-50 triệu USD). Vốn đầu tư thu hút khoảng 500 – 600 triệu USD. Với việc nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, chắc chắn rằng năm 2017 tỉnh Quảng Ninh sẽ đạt được những kết quả tích cực trong việc mời gọi vốn đầu tư FDI./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người lao động cần chế độ đãi ngộ xứng đáng
Người lao động cần chế độ đãi ngộ xứng đáng

VOV.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang tiến hành lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó có đề xuất nâng thời gian làm thêm. 

Người lao động cần chế độ đãi ngộ xứng đáng

Người lao động cần chế độ đãi ngộ xứng đáng

VOV.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang tiến hành lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó có đề xuất nâng thời gian làm thêm. 

Doanh nghiệp FDI muốn “đẩy” người lao động lớn tuổi nghỉ việc sớm?
Doanh nghiệp FDI muốn “đẩy” người lao động lớn tuổi nghỉ việc sớm?

VOV.VN - Doanh nghiệp FDI vận động người lao động có thâm niên nghỉ việc với lý do đơn hàng giảm sút, cần nguồn lao động trẻ được đào tạo…

Doanh nghiệp FDI muốn “đẩy” người lao động lớn tuổi nghỉ việc sớm?

Doanh nghiệp FDI muốn “đẩy” người lao động lớn tuổi nghỉ việc sớm?

VOV.VN - Doanh nghiệp FDI vận động người lao động có thâm niên nghỉ việc với lý do đơn hàng giảm sút, cần nguồn lao động trẻ được đào tạo…

Nhật Bản tài trợ hơn 166 tỷ yên cho ba dự án lớn của Việt Nam
Nhật Bản tài trợ hơn 166 tỷ yên cho ba dự án lớn của Việt Nam

VOV.VN - JICA vừa ký với Việt Nam các hiệp định vốn vay ODA với tổng giá trị 166,124 tỷ Yên cho ba dự án lớn.

Nhật Bản tài trợ hơn 166 tỷ yên cho ba dự án lớn của Việt Nam

Nhật Bản tài trợ hơn 166 tỷ yên cho ba dự án lớn của Việt Nam

VOV.VN - JICA vừa ký với Việt Nam các hiệp định vốn vay ODA với tổng giá trị 166,124 tỷ Yên cho ba dự án lớn.

“Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng phải đối thoại với người lao động“
“Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng phải đối thoại với người lao động“

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng phối hợp tổ chức tốt các buổi gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo với công nhân, người lao động.

“Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng phải đối thoại với người lao động“

“Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng phải đối thoại với người lao động“

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng phối hợp tổ chức tốt các buổi gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo với công nhân, người lao động.