Dự án gần 10 tỷ đồng tu bổ di tích Hồ Hữu Tiệp thực hiện được những gì?

VOV.VN - Dự án tu bổ di tích Hồ Hữu Tiệp với số vốn đầu tư hơn 9,8 tỷ đồng nhưng người dân lo lắng bức xúc nước sẽ tràn vào nhà khi trời mưa

Dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích Hồ Hữu Tiệp tại ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình làm chủ đầu tư, với số vốn đầu tư hơn 9,8 tỷ đồng để hoàn thiện quy hoạch chung tổng thể di tích, góp phần phát triển du lịch, văn hóa của Thủ đô Hà Nội. Theo đó, một trong những hạng mục chính của dự án là bảo trì, bảo quản bệ đỡ và mảnh xác máy bay B52, nạo vét bùn lòng hồ; hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ, bảo đảm công tác chỉnh trang, nhà phụ trợ, hệ thống thoát nước…

Tuy nhiên, theo ý kiến người dân, dự án mới cải tạo cảnh quan, còn hệ thống tiêu nước sinh hoạt khu dân cư chưa được quan tâm. Bên cạnh đó, một phần đường ống cống không được thực hiện như thiết kế ban đầu khiến người dân bức xúc lo lắng nhà nước tràn vào nhà khi có mưa vì dự án chỉ thực hiện việc cải tạo thoát nước thải sinh hoạt.

Về việc này đại diện chủ đầu tư cho biết, để thực hiện dự án tôn tạo dích lịch sử này, Ban quản lý dư án đã mời hội đồng đánh giá để đảm bảo khách quan.

Về việc ngăn không cho nước thải sinh hoạt đổ xuống hồ, đại diện chủ dầu tư cho biết: "Chúng tôi đã mời các đơn vị liên quan tới thống nhất xử lý tách nước thải không để vào hồ. Toàn bộ nước xả thải được đấu vào rãnh từ Trưởng Tiểu học Ngọc Hà dẫn vào nhà phụ trợ có bể ngầm chứa nước thải sau đó dùng phương pháp cưỡng bức bơm ra rãnh ngõ 55 Hoàng Hoa Thám”.

Ông Phạm Minh Hoàng, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng quận Ba Đình cho biết thêm, hạ tầng kỹ thuật ở Hồ Hữu Tiệp được làm rất nhiều lần. Xung quanh hồ có 3 rãnh, các rãnh này thấp sâu hơn rãnh chính là rãnh ngõ 55. Từ ngõ 55 theo khảo sát ra đến cống chính 279 Đội Cấn dài khoảng 300m nên việc đầu tư sẽ rất tốn tiền. Nhân dân mong muốn đã làm phải không ngập. Đây là yêu cầu chính đáng. Tuy nhiên cần phải có ý kiến từ chính quyền phường, UBND quận sẽ tổ chức khảo sát. Với dự án này, chúng tôi đảm bảo tách nước thải vào hồ và hút nước thải sinh hoạt. Còn với nước mưa thì cứ bơm là nước nơi khác dồn về. Tuy nhiên, trận mưa vừa qua to cũng không thấy xảy ra ngập úng.

Sau khi có phản ánh của báo chí và ý kiến của người dân, Ban quản lý đã mời đại diện UBND phường Ngọc Hà và các hộ dân tới giám sát sau trận mưa sáng 5/7. Đến nay, qua các trận mưa đã khẳng định cơ bản đảm bảo thoát nước.

“Người dân cũng cần phải thông cảm. Nhu cầu của người dân mong muốn thế nhưng lại không nằm trong phạm vi dự án thực hiện”, ông Hoàng chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có gây úng ngập sau khi cải tạo di tích Hồ Hữu Tiệp?
Có gây úng ngập sau khi cải tạo di tích Hồ Hữu Tiệp?

VOV.VN - Theo người dân, dự án mới cải tạo cảnh quan, còn hệ thống tiêu nước sinh hoạt khu dân cư vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải thỏa đáng.

Có gây úng ngập sau khi cải tạo di tích Hồ Hữu Tiệp?

Có gây úng ngập sau khi cải tạo di tích Hồ Hữu Tiệp?

VOV.VN - Theo người dân, dự án mới cải tạo cảnh quan, còn hệ thống tiêu nước sinh hoạt khu dân cư vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải thỏa đáng.

Nhiều di tích ở Hội An xuống cấp trầm trọng sau mưa lũ
Nhiều di tích ở Hội An xuống cấp trầm trọng sau mưa lũ

VOV.VN - Tồn tại hàng mấy trăm năm và đứng trước những tác động dữ dội của thiên tai đã khiến nhiều di tích ở Hội An xuống cấp trầm trọng, cần khẩn trương trùng tu bảo vệ. 

Nhiều di tích ở Hội An xuống cấp trầm trọng sau mưa lũ

Nhiều di tích ở Hội An xuống cấp trầm trọng sau mưa lũ

VOV.VN - Tồn tại hàng mấy trăm năm và đứng trước những tác động dữ dội của thiên tai đã khiến nhiều di tích ở Hội An xuống cấp trầm trọng, cần khẩn trương trùng tu bảo vệ. 

Di tích Hà Nội xuống cấp, mỏi mòn chờ đầu tư
Di tích Hà Nội xuống cấp, mỏi mòn chờ đầu tư

VOV.VN - Hà Nội có 5.922 di tích thì hơn 2.000 di tích xuống cấp. Thành phố đang loay hoay tìm nguồn lực để tu bổ, tôn tạo.

Di tích Hà Nội xuống cấp, mỏi mòn chờ đầu tư

Di tích Hà Nội xuống cấp, mỏi mòn chờ đầu tư

VOV.VN - Hà Nội có 5.922 di tích thì hơn 2.000 di tích xuống cấp. Thành phố đang loay hoay tìm nguồn lực để tu bổ, tôn tạo.