Dự án nâng cấp, mở rộng QL14E: Tiến độ thi công chưa theo kịp giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) đẩy nhanh tiến độ thi công; Đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương điều chỉnh thiết kế một số hạng mục không phù hợp, ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân trong vùng dự án.

 

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E, phần lớn diện tích mặt bằng sạch đã được bàn giao cho chủ đầu tư nhưng tiến độ thi công quá chậm.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, đến đầu tháng 6/2024, 3 huyện có dự án đi qua là Thăng Bình, Hiệp Đức và Phước Sơn cơ bản đảm bảo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cụ thể, huyện Thăng Bình đã bàn giao 11,8km/17,4km, đạt tỷ lệ gần 68%; huyện Hiệp Đức đã bàn giao 26,18km/30,2km, đạt gần 87%; huyện Phước Sơn đã bàn giao 17,86km/23,78km, đạt tỷ lệ 75%.

Đến nay UBND huyện Thăng Bình đã phê duyệt được 35 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng số tiền 61,4 tỷ đồng. Tại huyện Thăng Bình, có 15 đoạn đã được bàn giao mặt bằng nhưng người dân không cho thi công vì cho rằng bồi thường chưa thỏa đáng. Nhiều đoạn đã bàn giao nhưng nhỏ lẻ, rất khó để triển khai thi công. Đại diện UBND huyện Thăng Bình cho biết, lãnh đạo huyện sẽ tăng cường kiểm tra, quản lý hiện trạng. Đối với những hộ dân cản trở đơn vị thi công sẽ tiến hành cưỡng chế, bảo vệ thi công.

Tại vị trí thi công cầu vượt đường sắt Bắc – Nam, thuộc xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có 63 hộ bị ảnh hưởng của dự án. Đến nay, huyện Thăng Bình đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 37 hộ nhưng chỉ có 1 hộ đồng ý nhận tiền.

Ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình kiến nghị, qua rà soát tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu vực cầu vượt đường sắt lên đến 111 tỷ đồng, phát sinh 11 tỷ đồng so với kế hoạch. UBND huyện Thăng Bình đề nghị Ban Quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam sớm bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

“Ban Thường vụ Huyện uỷ Thăng Bình đã giao cho Ban Dân vận và Mặt trận huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động. Nếu các hộ dân không đồng thuận thì Chủ tịch huyện sẽ tổ chức đối thoại lần cuối trước khi tiến hành cưỡng chế để thi công cầu vượt”.Ông Võ Văn Hùng nói.

Tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, hiện còn gần 2km chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Huyện Hiệp Đức đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6. Đại diện UBND huyện Hiệp Đức nêu thực trạng, phần lớn chiều dài Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E, đi qua huyện Hiệp Đức đã được bàn giao mặt bằng sạch nhưng các nhà thầu vẫn chưa triển khai thi công.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức kiến nghị: “UBND huyện Hiệp Đức đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam (chủ đầu tư dự án) về việc điều chỉnh hệ thống cống thoát nước dọc cao hơn rất nhiều so với cốt nền của nhà dân dọc Quốc lộ 14E, ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân. Hiện đã có hồ sơ điều chỉnh, chúng tôi sẽ sớm rà soát lại để sớm đi đến thống nhất với chủ đầu tư trong điều chỉnh cốt của cống thoát nước sao cho phù hợp”.

Vừa qua, trong quá trình thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E, đơn vị thi công đã làm nứt nhà dân tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. UBND huyện Phước Sơn yêu cầu chủ đầu tư làm việc trực tiếp với các hộ dân tại các khu dân cư có dự án đi qua để có giải pháp thi công phù hợp, đảm bảo an toàn cho nhà dân, đồng thời khẩn trương rà soát, sớm chi trả bồi thường đối với các hộ dân có nhà bị nứt.  

Tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E, đại diện Ban Quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam thừa nhận tiến độ thi công dự án chậm. Chủ đầu tư đã có biện pháp chấm dứt hợp đồng và thay thế một số nhà thầu không đảm bảo tiến độ. Ông Quế Hải Trung, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam cho biết, trong quá trình thiết kế một số hạng mục dự án còn nhiều bất cập như hệ thống cống thoát nước cao hơn nhiều so với cốt nền của nhà dân dọc Quốc lộ 14E. Bất cập này do việc thi công Quốc lộ 14E trên nền đường cũ. Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các địa phương trong vùng dự án để sớm điều chỉnh.

Ông Quế Hải Trung, Phó Ban Quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam cho biết thêm: “Đối với việc thi công dự án đi qua khu dân cư, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị thi công mua bảo hiểm và việc chi trả bảo hiểm cho các trường hợp nhà dân bị nứt sẽ được tiến hành theo nhiều đợt. Chúng tôi sẽ yêu cầu bảo hiểm phối hợp với địa phương để xác định hiện trạng nhà dân bị ảnh hưởng trước thời điểm thi công để có cơ sở đánh giá mức độ thiệt hại từ đó chi trả mức bồi thường thiệt hại đối với các hộ bị ảnh hưởng”.

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng đối với Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E. 3 huyện có dự án đi qua đã tập trung các giải pháp điều chuyển cán bộ địa chính để tăng cường cho các xã có dự án đi qua thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ. Đến thời điểm này, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E là một trong những dự án trọng điểm tại tỉnh Quảng Nam có tiến độ giải phóng mặt bằng tốt. Đây là dự án triển khai theo phương án bàn giao mặt bằng đến đâu, triển khai thi công đến đó. Tuy nhiên, trên thực tế, tiến độ của dự án vẫn khá ì ạch do tiến độ thi công chưa theo kịp tiến độ giải phóng mặt bằng. Trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư và năng lực các nhà thầu thi công dự án.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam cho biết, đây là công trình trọng điểm nhưng trên toàn tuyến Quốc lộ 14E, số lượng người và phương tiện thi công quá ít, trong khi mùa mưa bão đang đến gần. Nhiều cầu trên Quốc lộ 14E đã tháo dỡ nhưng thi công ì ạch, ảnh hưởng đến việc đi lại, gây mất an toàn cho người và phương tiện.  Ông Lê Văn Dũng đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam có giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời cắt hợp đồng, thay thế các nhà thầu không đảm bảo năng lực; có kế hoạch tăng ca, thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” để đảm bảo tiến độ.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam yêu cầu Lãnh đạo huyện Thăng Bình phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công cầu vượt đường sắt tại xã Bình Quý trên tinh thần vướng đến đâu sẽ tìm giải pháp tháo gỡ đến đó, không đổ lỗi cho cơ chế chính sách.

“Phần việc còn lại là những việc rất gai góc, đòi hỏi cán bộ thực thi nhiệm vụ phải quyết liệt hơn nữa thì mới hoàn thành vì chúng ta đã cứ lựa chọn cái dễ làm trước, cái khó làm sau. Tôi đề nghị phải đặt quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân trong tháng 6/2024”. Ông Lê Văn Dũng yêu cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu báo cáo dự án gần 1.850 tỷ của Tập đoàn Thuận An tại Quảng Nam
Yêu cầu báo cáo dự án gần 1.850 tỷ của Tập đoàn Thuận An tại Quảng Nam

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể tình hình triển khai Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 14E, tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng, tại tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu thi công. 

Yêu cầu báo cáo dự án gần 1.850 tỷ của Tập đoàn Thuận An tại Quảng Nam

Yêu cầu báo cáo dự án gần 1.850 tỷ của Tập đoàn Thuận An tại Quảng Nam

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể tình hình triển khai Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 14E, tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng, tại tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu thi công.