Dự án Ô Chợ Dừa- Hoàng Cầu cần sự đồng thuận

Những cuộc vận động các hộ dân đủ điều kiện thu hồi đất bàn giao mặt bằng đã được thực hiện nhưng kết quả còn nhiều hạn chế.

Theo ông Nguyễn Sĩ Bảo, Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, BQL được Thành phố giao làm chủ đầu tư thực hiện các dự án  đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015 sử dụng vốn ngân sách thành phố. Trong đó có 4 dự án lớn trong danh mục 37 công trình trọng điểm của thành phố giai 2011-2015, gồm: Đường vành 1 đoạn Ô Chợ Dừa- Hoàng Cầu hoàn thành năm 2013; Đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở- Ngã Tư Vọng khởi công 2013, hoàn thành 2015; Nút giao thông Ô Chợ Dừa khởi công 2013, hoàn thành 2017; Đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục khởi công 2015, hoàn thành 2018; Tổng mức đầu tư 4 dự án khoảng 9.222 tỷ.

Về tình hình thực dự án Ô Chợ Dừa- Hoàng Cầu, ông Nguyễn Sĩ Bảo cho biết, tổng mức đầu tư là 642 tỷ đồng, trong đó GPMB 527 tỷ nhưng đến ngày 28/12/2012, chủ đầu tư đã trình và UBND quận Đống Đa phê duyệt toàn bộ 477 phương án đền bù với tổng giá trị là 743,5 tỷ đồng. Tuy nhiên khó khăn của dự án này, cho dù hội đồng GPMB và chủ đầu tư đã nhiều lần mời mời các hộ dân nhận tiền đền bù vẫn còn 77  phương án chưa nhận tiền đền bù.

Về quỹ nhà tái định cư, nhà tái định cư của dự án là 457 căn cho 348 hộ, Sở Xây dựng đã bố trí 451 căn hộ.

UBND thành phó đã có quyết định bán 267 căn cho 211 hộ, đến nay đã có 112 hộ nhận nhà tái định cư; 99 hộ còn lại được mua 111 căn nhưng không nộp tiền và không làm thủ tục mua nhà tái định cư, chỉ có 5 hộ thực hiện.

Ông Bảo cho biết: “Vướng mắc cơ bản là các hộ dân đã có quyết định bán nhà nhưng đến nay không thực hiện quyết định bán nhà của thành phố”.

Công tác thu hồi đất cũng đang gặp nhiều khó khăn, dự án GPMB khoảng 29.542 m2, đã có  trên 200 hộ đủ điều kiện thu hồi mặt bằng, tuy nhiên mới thu hồi mặt bằng của 120 phương án (3 cơ quan  và 117 hộ dân).

Ông Bảo cho biết: “Chúng tôi phối hợp với quận và phường tổ chức 2 cuộc vận động các hộ dân đủ điều kiện thu hồi đất bàn giao mặt bằng, tuy nhiên kết quả còn nhiều hạn chế”.

Để thu hồi được mặt bằng bàn giao thi công, ngoài công tác vận động dân nhận tiền đền bù, nhận nhà tái định cư, UBND quận và Hội đồng GPMB đang giải quyết các đơn thư, kiến nghị của người dân. "Nhưng hơn hết chúng tôi mong muốn người dân đồng thuận chia sẻ cùng thành phố vì mục đích chung", ông Bảo nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chuẩn bị thực hiện 4 dự án lớn trọng điểm
Hà Nội chuẩn bị thực hiện 4 dự án lớn trọng điểm

(VOV) - Dự kiến, tổng mức đầu tư 4 dự án  là 9.222 tỷ đồng.

Hà Nội chuẩn bị thực hiện 4 dự án lớn trọng điểm

Hà Nội chuẩn bị thực hiện 4 dự án lớn trọng điểm

(VOV) - Dự kiến, tổng mức đầu tư 4 dự án  là 9.222 tỷ đồng.