Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, còn nhiều vướng mắc về tái định cư

VOV.VN - Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài 2.274m, mặt cắt ngang 50m; có điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu (quận Đống Đa), điểm cuối tại nút giao Voi Phục (quận Ba Đình). Theo kế hoạch, sẽ hoàn thành cuối năm 2024, tuy nhiên, quá trình GPMB gặp nhiều khó khăn nên dự án tiếp tục chậm tiến độ.

Hiện nay các địa phương liên quan đang tập trung gỡ vướng về mặt bằng và nhà tái định cư, nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2025.

VOV Giao thông đã có cuộc trao đổivới ông Lê Trí Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình (TP Hà Nội) xung quanh nội dung này.

PV: Xin ông cho biết công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đi qua địa bàn quận Ba Đình đến nay thế nào?

Ông Lê Trí Dũng: Dự án Vành đai 1 đi qua địa bàn quận Ba Đình có 1.334 phương án, gồm có cá nhân và tổ chức. Đến nay UBND quận Ba Đình đã cơ bản phê duyệt xong các phương án trong năm 2024 theo ý kiến chỉ đạo của thành ủy, UBND thành phố HN. Hiện nay chủ đầu tư đang thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân; đồng thời UBND quận cũng tập trung chỉ đạo chủ đầu tư và ủy ban nhân dân 3 phường Thành Công, Ngọc Khánh, Giảng Võ thu hồi mặt bằng đối với các phương án đã được phê duyệt và đã được chi trả tiền.

PV: Hiện nay công tác GPMB đang gặp những khó khăn gì, thưa ông?

Ông Lê Trí Dũng: Hiện nay có một số khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng. Thứ nhất là có rất nhiều phương án đã bốc thăm được vị trí nhà tái định cư nhưng chưa được nhận quyết định bán nhà tái định cư. Thứ hai quỹ nhà tái định cư của dự án đang thiếu khoảng gần 200 căn, UBND quận Ba Đình đã có văn bản báo cáo Sở Xây dựng đề nghị xem xét, bố trí số lượng này; trên cơ sở đó UBND quận sẽ tổ chức bốc thăm nhà tái định cư cho các hộ gia đình.

Thứ ba là có một số vấn đề liên quan đến chính sách, rất nhiều hộ gia đình thuộc diện khó khăn, qua quá trình thực hiện công tác GPMB và thực tế, các thành viên Tổ công tác và UBND quận cũng đã có văn bản báo cáo UBND TP để xem xét, giải quyết những khó khăn này. 

PV: Vì sao đã có quỹ nhà tái định cư mà người dân vẫn chưa được nhận nhà, về ở để ổn định cuộc sống và bàn giao mặt bằng cho dự án?

Ông Lê Trí Dũng: Thời gian trước thành phố đã bố trí cho quận 1.800 căn tái định cư, nhưng trong đó chỉ có 1.300 căn nằm trong quỹ nhà đủ điều kiện bàn giao, còn lại những quỹ nhà kia mặc dù đã xây nhưng chưa đủ điều kiện bàn giao, vì chưa có biên bản nghiệm thu của quỹ nhà. Khi đã chưa đủ điều kiện bàn giao thì người dân không thể về ở được, vì vậy chúng tôi đang phải báo cáo thành phố xem xét để bố trí thêm quỹ nhà tái định cư.

PV: Thực tế hiện nay có nhiều gia đình thuộc diện khó khăn, tiền đền bù không đủ để mua nhà tái định cư, hiện quận Ba Đình đang đề xuất giải pháp gì cho nhóm đối tượng này?

Ông Lê Trí Dũng: Đối với quỹ nhà X2 Đại Kim, thuộc Công ty nhà của Bộ Quốc phòng họ không gây khó khăn gì đối với các phương án được phê duyệt, chuyển trả đủ tiền 1 lần thì họ sẵn sàng bàn giao ngay. Tuy nhiên đối với các hộ gia đình ở các khu vực Đầm Bầu, Đầm Tròn và một số khu vực thuộc quận Ba Đình hay kể cả khu vực Bãi Nhãn bên quận Đống Đa thuộc diện khó khăn, không đủ tiền để mua nhà tái định cư thành phố đã có cơ chế chính sách là thuê, mua trong vòng 10 năm.

Thế nhưng hiện nay chủ đầu tư Nhà X2 Đại Kim chưa đồng thuận với chính sách này của thành phố. Bởi quỹ nhà này không nằm trong quỹ nhà của thành phố quản lý mà là của một chủ đầu tư khác, vì vậy thành phố đang tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc này. 

PV: Xin cảm ơn ông!

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Đồng Nai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

VOV.VN - Việc vận động, tuyên truyền đạt hiệu quả tích cực, người dân tự nguyện tháo dỡ, di dời để giao mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Đồng Nai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đồng Nai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

VOV.VN - Việc vận động, tuyên truyền đạt hiệu quả tích cực, người dân tự nguyện tháo dỡ, di dời để giao mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng để khởi công rạch Xuyên Tâm
Gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng để khởi công rạch Xuyên Tâm

VOV.VN - Sáng 27/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã kiểm tra thực tế tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm trên địa bàn quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh.

Gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng để khởi công rạch Xuyên Tâm

Gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng để khởi công rạch Xuyên Tâm

VOV.VN - Sáng 27/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã kiểm tra thực tế tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm trên địa bàn quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh.

Cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại dự án nhiều tai tiếng ở Đắk Lắk
Cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại dự án nhiều tai tiếng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Đã chậm tiến độ 2 năm, đội vốn hơn 300 tỷ đồng, nhưng Dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, một dự án nhiều tai tiếng ở Đắk Lắk, hiện vẫn tắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư và chính quyền địa phương đang lập phương án cưỡng chế và dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 3 tới đây.

Cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại dự án nhiều tai tiếng ở Đắk Lắk

Cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại dự án nhiều tai tiếng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Đã chậm tiến độ 2 năm, đội vốn hơn 300 tỷ đồng, nhưng Dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, một dự án nhiều tai tiếng ở Đắk Lắk, hiện vẫn tắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư và chính quyền địa phương đang lập phương án cưỡng chế và dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 3 tới đây.