Dự báo áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông

VOV.VN - Dự báo, ngày và đêm 24/9, vùng áp thấp phân tích có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (24/9), ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/9 đến 08h ngày 24/9 có nơi trên 50mm như: Bình Tân (Quảng Ngãi) 74.2mm, Quốc Oai (Lâm Đồng) 65.4mm, La Ngà (Đồng Nai) 100.2mm...

Dự báo, ngày và đêm 24/9, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo, từ ngày 25/9 đến ngày 27/9, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Ở Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/9, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 07h sáng nay có vị trí ở khoảng 14.5-15.5 độ Vĩ Bắc; 112.5-113.5 độ Kinh Đông gây mưa dông ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan.

Dự báo, ngày và đêm 24/9, vùng áp thấp phân tích trên có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngoài ra trong ngày và đêm 24/9, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao từ 1,5-2,5m.

Dự báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 23/9: Thủ đô Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay 23/9: Thủ đô Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 23/9, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhiệt độ trên 35 độ C.

Thời tiết hôm nay 23/9: Thủ đô Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay 23/9: Thủ đô Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 23/9, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhiệt độ trên 35 độ C.

Thời tiết ngày 24/9: Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn
Thời tiết ngày 24/9: Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn

VOV.VN - Thời tiết ngày 24/9, dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; Mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Tại Thủ đô Hà Nội có mưa dông vài nơi.

Thời tiết ngày 24/9: Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn

Thời tiết ngày 24/9: Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn

VOV.VN - Thời tiết ngày 24/9, dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; Mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Tại Thủ đô Hà Nội có mưa dông vài nơi.

Thời tiết ngày 22/9: Thủ đô Hà Nội nắng nóng trên 35 độ
Thời tiết ngày 22/9: Thủ đô Hà Nội nắng nóng trên 35 độ

VOV.VN - Thời tiết ngày 22/9, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; tại Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 35 độ C.

Thời tiết ngày 22/9: Thủ đô Hà Nội nắng nóng trên 35 độ

Thời tiết ngày 22/9: Thủ đô Hà Nội nắng nóng trên 35 độ

VOV.VN - Thời tiết ngày 22/9, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; tại Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 35 độ C.