Dự báo điểm chuẩn khối ngành xã hội tăng cao, có ngành "kịch trần" 30 điểm

VOV.VN - Dự báo, điểm chuẩn một số ngành thuộc ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) có thể lên đến 30 điểm. Một số ngành tại ĐH Văn hóa Hà Nội, thí sinh cũng phải đạt mỗi môn trên 9 điểm mới có cơ hội trúng tuyển.

Sáng nay (15/9), trao đổi với VOV.VN, TS Trương Đại Lượng, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Văn hóa Hà Nội cho biết, sau khi kết thúc quá trình lọc ảo cuối cùng, dự kiến sau 17h chiều nay, nhà trường sẽ công bố mức điểm trúng tuyển năm 2022 hệ đại học chính quy.

Đến thời điểm này, kết quả lọc ảo cho thấy điểm chuẩn năm 2022 có xu hướng tăng cao hơn so với năm 2021. Dự kiến, mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 21,75 điểm, mức điểm chuẩn cao nhất có thể lên đến 27,5 điểm/3 môn.

Một số ngành sẽ có điểm trúng tuyển cao nhất tại ĐH Văn hóa Hà Nội như Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Báo chí, Luật, Du lịch, Văn hóa truyền thông.

Còn theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo, ĐHQG Hà Nội, kết quả sau 5 lần lọc ảo cho thấy mức điểm chuẩn các trường thành viên của ĐHQG Hà Nội năm nay về cơ bản giữ ổn định so với năm 2021.

Điểm trúng tuyển ở một số tổ hợp có thể tăng khoảng 2 điểm, có những ngành điểm chuẩn ở ngưỡng 30 như Hàn Quốc học, Đông phương học, Quan hệ công chúng của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn.

Ngoài ra, các ngành khoa học cơ bản của Đại học KHTN và Đại học KHXH&NV dự kiến có điểm chuẩn đầu vào cao hơn năm ngoái và tuyển sinh tốt hơn. Còn với các Đại học Kinh tế và Đại học Ngoại ngữ, điểm chuẩn các ngành cơ bản ổn định như năm ngoái.

Tại ĐH Ngoại thương, Hội đồng tuyển sinh đã thông qua phương án trúng tuyển với 2 phương thức tuyển sinh gồm sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ quốc tế.

Đại diện ĐH Ngoại thương cho biết, với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm trúng tuyển của ngành cao nhất dự kiến là 28,9 điểm, đây cũng là ngành có số lượng chỉ tiêu lớn nhất của trường với 720 chỉ tiêu.

Ở phương thức xét tuyển kết hợp sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ quốc tế, điểm trúng tuyển của chương trình cao nhất dự kiến là 28,1 điểm, quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ về thang điểm 10.

Dự kiến, khoảng cách chênh lệch điểm chuẩn giữa các ngành năm nay tại ĐH Ngoại thương không nhiều, thể hiện sự đồng đều ở chất lượng tuyển sinh đầu vào các ngành.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch, Trưởng ban Quản lý đào tạo Học viện Tài chính, điểm chuẩn Học viện năm nay sẽ biến động so với năm ngoái, một số ngành có xu hướng tăng nhẹ, có ngành không thay đổi và cũng có ngành điểm chuẩn sẽ giảm so với năm trước.

Sau 4 lần lọc ảo, PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch - Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính - cho biết, điểm chuẩn của học viện sẽ biến động so với năm ngoái, có ngành giảm, ngành không thay đổi và ngành tăng nhẹ. PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch cũng cho rằng, đây mới chỉ là dự báo, kết quả vẫn sẽ thay đổi khi chưa kết thúc quá trình lọc ảo. Dự kiến chiều nay (15/9), Học viện Tài chính sẽ công bố điểm chuẩn năm 2022.

Chiều nay (15/9), sau khi kết thúc quá trình lọc ảo, nhiều trường đại học trên cả nước cũng dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn sau 17h./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bao giờ thầy, trò vùng lũ Sơn La hết lo ngập trường?
Bao giờ thầy, trò vùng lũ Sơn La hết lo ngập trường?

VOV.VN - Từ ngày 4/9 đến nay, thầy và trò Trường THCS Tạ Khoa, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên (Sơn La) đã 3 lần “chạy lũ”. Việc dạy và học gián đoạn, thiệt hại về cơ sở vật chất cùng những vất vả khi khắc phục hậu quả không thể đong đếm.

Bao giờ thầy, trò vùng lũ Sơn La hết lo ngập trường?

Bao giờ thầy, trò vùng lũ Sơn La hết lo ngập trường?

VOV.VN - Từ ngày 4/9 đến nay, thầy và trò Trường THCS Tạ Khoa, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên (Sơn La) đã 3 lần “chạy lũ”. Việc dạy và học gián đoạn, thiệt hại về cơ sở vật chất cùng những vất vả khi khắc phục hậu quả không thể đong đếm.

Nhiều trường đại học "bật mí" mức điểm chuẩn dự kiến năm 2022
Nhiều trường đại học "bật mí" mức điểm chuẩn dự kiến năm 2022

VOV.VN - Nhiều trường đại học dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn năm 2022 sau 17h ngày 15/9. Đến thời điểm hiện tại, một số nhóm ngành về công nghệ thông tin, kinh tế, tự động hóa tại nhiều trường đều được dự báo có mức điểm chuẩn thuộc nhóm cao.

Nhiều trường đại học "bật mí" mức điểm chuẩn dự kiến năm 2022

Nhiều trường đại học "bật mí" mức điểm chuẩn dự kiến năm 2022

VOV.VN - Nhiều trường đại học dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn năm 2022 sau 17h ngày 15/9. Đến thời điểm hiện tại, một số nhóm ngành về công nghệ thông tin, kinh tế, tự động hóa tại nhiều trường đều được dự báo có mức điểm chuẩn thuộc nhóm cao.

Dự báo không có ngành nào tại ĐH Y Hà Nội có điểm chuẩn cao hơn năm 2021
Dự báo không có ngành nào tại ĐH Y Hà Nội có điểm chuẩn cao hơn năm 2021

VOV.VN - Qua 4 lần lọc ảo, dự kiến điểm chuẩn các ngành tại ĐH Y Hà Nội năm 2022 có thể giảm nhẹ từ 0,5-1 điểm, trong đó ngành Y khoa sẽ có điểm trúng tuyển cao nhất, không có ngành nào điểm chuẩn tăng so với năm trước.

Dự báo không có ngành nào tại ĐH Y Hà Nội có điểm chuẩn cao hơn năm 2021

Dự báo không có ngành nào tại ĐH Y Hà Nội có điểm chuẩn cao hơn năm 2021

VOV.VN - Qua 4 lần lọc ảo, dự kiến điểm chuẩn các ngành tại ĐH Y Hà Nội năm 2022 có thể giảm nhẹ từ 0,5-1 điểm, trong đó ngành Y khoa sẽ có điểm trúng tuyển cao nhất, không có ngành nào điểm chuẩn tăng so với năm trước.

Bộ GDĐT: Rà soát thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm nhưng sai sót khi đăng ký
Bộ GDĐT: Rà soát thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm nhưng sai sót khi đăng ký

VOV.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường rà soát các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm nhưng sai sót trong quá trình đăng ký, xem xét quyết định đưa thí sinh vào danh sách lọc ảo theo quy trình, đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Bộ GDĐT: Rà soát thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm nhưng sai sót khi đăng ký

Bộ GDĐT: Rà soát thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm nhưng sai sót khi đăng ký

VOV.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường rà soát các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm nhưng sai sót trong quá trình đăng ký, xem xét quyết định đưa thí sinh vào danh sách lọc ảo theo quy trình, đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Rất cần các nguồn lực hỗ trợ xây dựng trường lớp học tại Mường Tè (Lai Châu)
Rất cần các nguồn lực hỗ trợ xây dựng trường lớp học tại Mường Tè (Lai Châu)

VOV.VN - Năm học mới 2022 - 2023, thầy và trò các nhà trường ở huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên, vận động học sinh ra lớp đầu năm và tình trạng thiếu cơ sở vật chất trường lớp học, cũng như nơi ăn, ở bán trú cho học sinh.

Rất cần các nguồn lực hỗ trợ xây dựng trường lớp học tại Mường Tè (Lai Châu)

Rất cần các nguồn lực hỗ trợ xây dựng trường lớp học tại Mường Tè (Lai Châu)

VOV.VN - Năm học mới 2022 - 2023, thầy và trò các nhà trường ở huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên, vận động học sinh ra lớp đầu năm và tình trạng thiếu cơ sở vật chất trường lớp học, cũng như nơi ăn, ở bán trú cho học sinh.