Dự báo thời tiết 12/7: Cả nước có mưa, đề phòng tố lốc

VOV.VN - Cảnh báo trong 30 phút đến 1giờ tới vùng mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và dông cho khu vực nội thành Hà Nội.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (12/7): Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy có đám mây dông ở phía nam đang có hướng di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội. 

Cảnh báo trong 30 phút đến 1giờ tới vùng mây đối lưu này có khả năng gây mưa rào và dông cho khu vực nội thành Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh. 

Ảnh minh họa.
Hiện nay khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông. 

Dự báo ngày và đêm 12/7, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. 

Cảnh báo trong 2-3 ngày tới, trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa có khả năng hình thành vùng áp thấp.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 72-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 66-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 67-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm hộ dân bị cô lập trong mưa lũ ở Lai Châu
Hàng trăm hộ dân bị cô lập trong mưa lũ ở Lai Châu

VOV.VN - Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Lai Châu, hàng trăm hộ dân ở một số bản vùng sâu, vùng xa đang rơi vào cảnh cô lập.

Hàng trăm hộ dân bị cô lập trong mưa lũ ở Lai Châu

Hàng trăm hộ dân bị cô lập trong mưa lũ ở Lai Châu

VOV.VN - Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Lai Châu, hàng trăm hộ dân ở một số bản vùng sâu, vùng xa đang rơi vào cảnh cô lập.

Mưa lũ làm 12 người chết, 1 người mất tích
Mưa lũ làm 12 người chết, 1 người mất tích

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ.

Mưa lũ làm 12 người chết, 1 người mất tích

Mưa lũ làm 12 người chết, 1 người mất tích

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ.

8 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ
8 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lũ đã khiến các địa phương miền núi phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề về người và của, theo tính toán sơ bộ, đã có 8 người thiệt mạng, mất tích. 

8 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ

8 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lũ đã khiến các địa phương miền núi phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề về người và của, theo tính toán sơ bộ, đã có 8 người thiệt mạng, mất tích. 

Ảnh: Đèo Hoàng Liên Sơn sạt lở do mưa lũ gây ùn ứ giao thông
Ảnh: Đèo Hoàng Liên Sơn sạt lở do mưa lũ gây ùn ứ giao thông

VOV.VN - Hàng chục điểm sạt lở và lún sụt mặt đường với khối lượng đất đá hàng chục nghìn mét khối, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Ảnh: Đèo Hoàng Liên Sơn sạt lở do mưa lũ gây ùn ứ giao thông

Ảnh: Đèo Hoàng Liên Sơn sạt lở do mưa lũ gây ùn ứ giao thông

VOV.VN - Hàng chục điểm sạt lở và lún sụt mặt đường với khối lượng đất đá hàng chục nghìn mét khối, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Yên Bái gồng mình khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Yên Bái gồng mình khắc phục thiệt hại do mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn đang có mưa vừa và mưa to, nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét là rất cao.

Yên Bái gồng mình khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Yên Bái gồng mình khắc phục thiệt hại do mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn đang có mưa vừa và mưa to, nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét là rất cao.

Mưa lũ cuốn trôi cả gia đình trên ô tô, ít nhất 2 người chết
Mưa lũ cuốn trôi cả gia đình trên ô tô, ít nhất 2 người chết

Chiếc xe ô tô chở 4 người trong gia đình lưu thông qua cầu gặp nạn khiến 2 người tử vong, 2 người mất tích.

Mưa lũ cuốn trôi cả gia đình trên ô tô, ít nhất 2 người chết

Mưa lũ cuốn trôi cả gia đình trên ô tô, ít nhất 2 người chết

Chiếc xe ô tô chở 4 người trong gia đình lưu thông qua cầu gặp nạn khiến 2 người tử vong, 2 người mất tích.

Thủ tướng ra công điện ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ
Thủ tướng ra công điện ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 997/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ.

Thủ tướng ra công điện ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ

Thủ tướng ra công điện ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 997/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ.