Dự báo thời tiết hôm nay: Nhiều tỉnh, thành có mưa to, dông, lốc

VOV.VN - Tại nhiều tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm 9/8 có mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo thời tiết ngày và đêm 9/8:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên:

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ.

Nam Bộ:

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Hà Nội:

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới vừa trải qua thời tiết tháng 7 nóng nhất trong lịch sử
Thế giới vừa trải qua thời tiết tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

VOV.VN - Theo dữ liệu được công bố ngày 5/8 của Copernicus, thế giới vừa trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử.

Thế giới vừa trải qua thời tiết tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

Thế giới vừa trải qua thời tiết tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

VOV.VN - Theo dữ liệu được công bố ngày 5/8 của Copernicus, thế giới vừa trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội nắng nóng, Sài Gòn mưa dông
Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội nắng nóng, Sài Gòn mưa dông

VOV.VN - Thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trong ngày là 36 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội nắng nóng, Sài Gòn mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội nắng nóng, Sài Gòn mưa dông

VOV.VN - Thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trong ngày là 36 độ.

Thời tiết ngày 5/8: Mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét
Thời tiết ngày 5/8: Mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét

VOV.VN -Ngày 5/8, khu vực Hà Nội có nhiều mây, đêm mưa, có nơi mưa vừa; ngày có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết ngày 5/8: Mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét

Thời tiết ngày 5/8: Mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét

VOV.VN -Ngày 5/8, khu vực Hà Nội có nhiều mây, đêm mưa, có nơi mưa vừa; ngày có mưa rào và dông rải rác.