Dự báo thời tiết ngày 17/2: Nền nhiệt giảm, Hà Nội có mưa

VOV.VN - Ngày 17/2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo có nền nhiệt giảm, mưa rải rác vài nơi.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 17/2 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm mưa giảm dần; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ.

Thời tiết trên biển hôm nay tại Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/2 cả nước như sau:

Thủ đô Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C. Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ; sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, riêng Lai Châu – Điện Biên từ 22-25 độ C. Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C. Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đên đông bắc cấp 3. Đêm trời lạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết ngày mùng 4 Tết: Cả nước nắng đẹp, miền Bắc rét về đêm và sáng
Dự báo thời tiết ngày mùng 4 Tết: Cả nước nắng đẹp, miền Bắc rét về đêm và sáng

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn, ngày 15/2 (ngày 4 Tết), khu vực Bắc Bộ ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét; riêng ngày và đêm 16/2 có mưa, mưa rào rải rác.

Dự báo thời tiết ngày mùng 4 Tết: Cả nước nắng đẹp, miền Bắc rét về đêm và sáng

Dự báo thời tiết ngày mùng 4 Tết: Cả nước nắng đẹp, miền Bắc rét về đêm và sáng

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn, ngày 15/2 (ngày 4 Tết), khu vực Bắc Bộ ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét; riêng ngày và đêm 16/2 có mưa, mưa rào rải rác.

Dự báo thời tiết ngày 29 Tết: Miền Bắc duy trì nền nhiệt thấp
Dự báo thời tiết ngày 29 Tết: Miền Bắc duy trì nền nhiệt thấp

VOV.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết ngày và đêm 10/2 (29 Tết).

Dự báo thời tiết ngày 29 Tết: Miền Bắc duy trì nền nhiệt thấp

Dự báo thời tiết ngày 29 Tết: Miền Bắc duy trì nền nhiệt thấp

VOV.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết ngày và đêm 10/2 (29 Tết).

Dự báo thời tiết ngày 9/2: Hà Nội trời rét, nguy cơ lốc sét, mưa đá
Dự báo thời tiết ngày 9/2: Hà Nội trời rét, nguy cơ lốc sét, mưa đá

VOV.VN - Thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 9/2: Hà Nội trời rét, nguy cơ lốc sét, mưa đá

Dự báo thời tiết ngày 9/2: Hà Nội trời rét, nguy cơ lốc sét, mưa đá

VOV.VN - Thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.