Dự báo thời tiết ngày 30/5: Bắc Bộ và Nam Bộ mưa to, khả năng xảy ra lốc

VOV.VN - Từ hôm nay (30/5) đến ngày 31/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 29/5 đến sáng sớm nay (30/5), ở vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 29/5 đến 3h ngày 30/5) như: Tây Trang (Điện Biên) 65.4mm, Thèn Xin (Lai Châu) 36.0mm, Chiềng Nơi (Sơn La) 61.1mm, Bản Khoa (Sơn La) 60.6mm, Việt Lâm (Hà Giang) 73.0mm, Bát Xát (Lào Cai) 56.0mm, Lương Thiện (Cao Bằng) 34.4mm,....

Dự báo, từ hôm nay (30/5) đến ngày 31/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Chiều và đêm 30/5, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Ngoài ra, trong chiều và tối 30/5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 02/6 (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội: Từ nay (30/5) đến ngày 31/5, có lúc có mưa rào và dông; cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cho biết, hiện nay (30/5), gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Dự báo, trong ngày và đêm 30/5, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 30/5, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30/5: 

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to; có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân gây mưa cực lớn vào chiều 29/5 ở Hà Nội
Nguyên nhân gây mưa cực lớn vào chiều 29/5 ở Hà Nội

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 22-25 độ bị nén nên ngày hôm 29/5 nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng tăng lên 1-2 độ C.

Nguyên nhân gây mưa cực lớn vào chiều 29/5 ở Hà Nội

Nguyên nhân gây mưa cực lớn vào chiều 29/5 ở Hà Nội

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 22-25 độ bị nén nên ngày hôm 29/5 nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng tăng lên 1-2 độ C.

Sau mưa lớn, đường phố Hà Nội tắc nghẽn kéo dài
Sau mưa lớn, đường phố Hà Nội tắc nghẽn kéo dài

VOV.VN - Sau cơn mưa lớn và kéo dài vào chiều nay, đường phố Hà Nội tắc nghẽn. Một số tuyến đường vẫn ngập trong nước, dòng người di chuyển khó khăn.

Sau mưa lớn, đường phố Hà Nội tắc nghẽn kéo dài

Sau mưa lớn, đường phố Hà Nội tắc nghẽn kéo dài

VOV.VN - Sau cơn mưa lớn và kéo dài vào chiều nay, đường phố Hà Nội tắc nghẽn. Một số tuyến đường vẫn ngập trong nước, dòng người di chuyển khó khăn.

Mưa cực lớn, phố phường Hà Nội biến thành những dòng sông
Mưa cực lớn, phố phường Hà Nội biến thành những dòng sông

VOV.VN - Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến rất nhiều đường phố ở Hà Nội chìm trong biển nước, người và phương tiện lóp ngóp di chuyển trong dòng nước ngập sâu.

Mưa cực lớn, phố phường Hà Nội biến thành những dòng sông

Mưa cực lớn, phố phường Hà Nội biến thành những dòng sông

VOV.VN - Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến rất nhiều đường phố ở Hà Nội chìm trong biển nước, người và phương tiện lóp ngóp di chuyển trong dòng nước ngập sâu.