Dự báo triều cường vượt báo động 3, Hậu Giang tăng cường bảo vệ diện tích rau màu

VOV.VN - Trước dự báo thời gian tới tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp, cùng với triều cường dâng cao vượt báo động 3 sẽ gây ngập lụt nhiều nơi, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang khuyến cáo các địa phương, nông dân trong tỉnh tăng cường triển khai các biện pháp để bảo vệ diện tích rau màu.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, dự báo trong tháng 10 đến đầu tháng 11 tới tại tỉnh sẽ xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa dao động từ 320 mm - 400 mm, ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 20 - 100 mm.

Do ảnh hưởng triều cường kết hợp với mực nước lũ trên sông Hậu cùng với mưa lớn tại chỗ, tại Hậu Giang sẽ xuất hiện 2 đợt mực nước cao vượt báo động 3 gây ngập lụt trên diện rộng.

Để giảm thiệt hại về năng suất rau màu khi gặp mưa lớn làm dập lá, đổ ngã và ngập úng chết, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân cần tăng cường trồng rau màu, nhất là rau ăn lá trong nhà lưới. Việc thực hiện giải pháp này còn giúp người dân giảm chi phí sản xuất do không cần phun thuốc bảo vệ thực vật trong phòng, ngừa sinh vật gây hại cho rau màu, đồng thời tạo ra sản phẩm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Bên cạnh việc tăng cường trồng rau màu trong nhà lưới thì trước khi xuống giống, nông dân cần lên liếp cao ráo và kết hợp với đánh rãnh sâu thoát nước để đề phòng khi có mưa dầm và triều cường dâng cao gây ngập úng tại những vùng trũng thấp. Đối với các ngành chức năng, các địa phương cần chủ động phương án phòng chống ngập úng, vận hành hệ thống cống, trạm bơm tiêu thoát nước tại các vùng sản xuất cây ăn trái, rau màu, vùng nuôi trồng thủy sản…

Tính từ đầu năm đến nay, nông dân tỉnh Hậu Giang đã xuống giống được hơn 28.200ha rau màu, trong đó rau ăn trái và rau ăn lá các loại là 25.700ha, cây bắp hơn 2.000ha, cây có chất bột gần 450ha. Hiện bà con đã thu hoạch được hơn 23.400ha, ước năng suất trung bình đạt 12,5 tấn/ha, diện tích còn lại đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ chủ động ứng phó với triều cường
Cần Thơ chủ động ứng phó với triều cường

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ nhận định từ tháng 9 đến 11/2024 mực nước cao nhất trên sông Hậu và các kênh rạch trên địa bàn TP. Cần Thơ ảnh hưởng bởi thủy triều kết hợp với lũ trên thượng nguồn đổ về. Mực nước đỉnh triều cao nhất sẽ ở mức xấp xỉ báo động III và cao hơn báo động III từ 20 - 30cm.

Cần Thơ chủ động ứng phó với triều cường

Cần Thơ chủ động ứng phó với triều cường

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ nhận định từ tháng 9 đến 11/2024 mực nước cao nhất trên sông Hậu và các kênh rạch trên địa bàn TP. Cần Thơ ảnh hưởng bởi thủy triều kết hợp với lũ trên thượng nguồn đổ về. Mực nước đỉnh triều cao nhất sẽ ở mức xấp xỉ báo động III và cao hơn báo động III từ 20 - 30cm.

Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM chật vật di chuyển trên biển nước
Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM chật vật di chuyển trên biển nước

VOV.VN - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường khiến một số tuyến đường trên địa bàn TP.HCM lênh láng nước. Nước dâng cao khiến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều người dân gặp khó khăn.

Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM chật vật di chuyển trên biển nước

Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM chật vật di chuyển trên biển nước

VOV.VN - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường khiến một số tuyến đường trên địa bàn TP.HCM lênh láng nước. Nước dâng cao khiến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều người dân gặp khó khăn.

Hậu Giang xảy ra mưa lớn, triều cường gây ngập lụt cục bộ
Hậu Giang xảy ra mưa lớn, triều cường gây ngập lụt cục bộ

VOV.VN - Do ảnh hưởng bão số 4 nên mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương trong tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang xảy ra mưa lớn, triều cường gây ngập lụt cục bộ

Hậu Giang xảy ra mưa lớn, triều cường gây ngập lụt cục bộ

VOV.VN - Do ảnh hưởng bão số 4 nên mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương trong tỉnh Hậu Giang.