Dự kiến 1-2 ngày tới, lưu thông trên QL 279D trở lại bình thường

VOV.VN -Sau 2 ngày khắc phục, hôm nay (28/7), quốc lộ 279D, đoạn qua dốc Cao Pha, thuộc địa phận huyện Mường La, Sơn La, các phương tiện có thể lưu thông.

Cụ thể, sau nhiều lần các lực lượng chức năng nổ mìn phá tảng đá to, nặng hàng nghìn m3 chắn ngang đường, lúc 1 giờ sáng 28/7, tại vị trí km90+700, quốc lộ 279D đã tạm thời thông xe bước 1.

Các lực lượng tiếp tục khắc phục đảm bảo giao thông.
Hiện nay, các phương tiện đi từ huyện Mường La về TP Sơn La và về Hà Nội, cũng như các phương tiện đi theo chiều ngược lại không còn phải đi đường tránh. Tuy nhiên, việc lưu thông qua vị trí này vẫn gián đoạn, cứ 2 giờ đồng hồ, các phương tiện được qua một lần, do lực lượng công binh của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La vẫn tiếp tục phải nổ mìn phá đá; Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông 1 tỉnh Sơn La thực hiện hót dọn, bốc xúc để đảm bảo giao thông.

Lúc 1 giờ sáng, vị trí này đã tạm thời thông xe bước 1.

Dự kiến, trong 1 – 2 ngày tới, việc lưu thông trên quốc lộ 279D mới có thể trở lại bình thường.

Giao thông vẫn gián đoạn, các phương tiện được phép lưu thông 2 tiếng/lần.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa có thể còn kéo dài đến đầu tháng 8, cùng với tích cực đảm bảo giao thông tại vị trí km90+700, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông 1 tỉnh Sơn La – đơn vị đảm bảo giao thông trên tuyến hiện cũng đang chủ động nhân lực, vật lực, sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nếu có sự cố sạt lở, ách tắc xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tảng đá khổng lồ đổ ập chặn quốc lộ 279 ở Sơn La
Tảng đá khổng lồ đổ ập chặn quốc lộ 279 ở Sơn La

VOV.VN -Vị trí xảy ra sạt lở tại km 90+ 700 khu vực đèo Cao Pha, thuộc TP. Sơn La. Theo đánh giá ban đầu, khối đá to khoảng 1.000m3 phủ kín cả nền đường. 

Tảng đá khổng lồ đổ ập chặn quốc lộ 279 ở Sơn La

Tảng đá khổng lồ đổ ập chặn quốc lộ 279 ở Sơn La

VOV.VN -Vị trí xảy ra sạt lở tại km 90+ 700 khu vực đèo Cao Pha, thuộc TP. Sơn La. Theo đánh giá ban đầu, khối đá to khoảng 1.000m3 phủ kín cả nền đường.