Dự kiến cuối tháng 3/2022 sẽ khởi công dự án cầu Rạch Miễu 2

VOV.VN - Chiều nay (17/2) tại tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang về công tác triển khai dự án cầu Rạch Miễu 2.

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm năm nay của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt với tổng mức đầu tư 5.175 tỷ đồng; trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.279 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết kế hơn 3.000 tỷ đồng. Diện tích đất giải phóng mặt bằng tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre trên 62ha.

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã phân chia dự án thành 6 gói thầu xây lắp. Năm 2022,  Bộ Giao thông Vận tải đã bố trí vốn đợt 1 cho dự án với tổng kinh phí 750 tỷ đồng và đã hoàn thiện thủ tục chuyển kinh phí về kho bạc các địa phương. Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thiện các thủ tục liên quan, chấm thầu, hợp đồng để sớm khởi công dự án.

Đối với tỉnh Bến Tre, đến nay đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2 và đang tiến hành công tác thông tin tuyên truyền, xác định mốc ranh giới, đo đạc và kiểm đếm khối lượng bồi thường và thực hiện các thủ tục di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án.

Công tác giải phóng mặt dự án cầu Rạch Miễu 2 được tỉnh Tiền Giang chủ động từ sớm, đang khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan về công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Tỉnh đã bố trí khoảng 5,2ha để xây dựng khu tái định cư cho người dân trong vùng dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cho rằng, công trình cầu Rạch Miễu 2 đang là công trình hết sức cấp thiết nhằm giải quyết tắc nghẽn giao thông cho cầu Rạch Miễu vào những dịp lễ, Tết hay cuối tuần. Hiện nay, dự án cầu Rạch Miễu 2 đã được bố trí nguồn vốn, việc làm tiếp theo là phải khẩn trương triển khai nhanh nhất nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng.

Do đó, các địa phương của tỉnh Bến Tre và Tiền Giang sớm thực hiện công tác cấm mốc lộ giới, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và các công việc khác liên quan để dự án sớm được triển khai thi công. Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận đề xuất của UBND tỉnh Bến Tre thời điểm khởi công dự án cầu Rạch Miễu 2 vào ngày 29/3/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả trạm cầu Rạch Miễu vì ùn ứ giao thông
Xả trạm cầu Rạch Miễu vì ùn ứ giao thông

VOV.VN - Từ sáng nay (6/2), sau khi về quê nghỉ Tết cổ truyền, số người từ các tỉnh miền Tây đổ về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông Nam bộ làm việc rất đông nên đã gây ùn ứ giao thông cục bộ khu vực cầu Rạch Miễu.

Xả trạm cầu Rạch Miễu vì ùn ứ giao thông

Xả trạm cầu Rạch Miễu vì ùn ứ giao thông

VOV.VN - Từ sáng nay (6/2), sau khi về quê nghỉ Tết cổ truyền, số người từ các tỉnh miền Tây đổ về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông Nam bộ làm việc rất đông nên đã gây ùn ứ giao thông cục bộ khu vực cầu Rạch Miễu.

Cầu Rạch Miễu kẹt xe nghiêm trọng vì người dân đi chơi xuân
Cầu Rạch Miễu kẹt xe nghiêm trọng vì người dân đi chơi xuân

VOV.VN - Nghiêm trọng nhất là đoạn quốc lộ 60 từ ngà bã Trung Lương đến chân cầu Rạch Miễu hàng trăm ô tô phải đậu nối đuôi nhau để chờ qua cây cầu này.

Cầu Rạch Miễu kẹt xe nghiêm trọng vì người dân đi chơi xuân

Cầu Rạch Miễu kẹt xe nghiêm trọng vì người dân đi chơi xuân

VOV.VN - Nghiêm trọng nhất là đoạn quốc lộ 60 từ ngà bã Trung Lương đến chân cầu Rạch Miễu hàng trăm ô tô phải đậu nối đuôi nhau để chờ qua cây cầu này.

Có bến phà tạm, cầu Rạch Miễu (Bến Tre) vẫn ùn tắc giao thông nghiêm trọng
Có bến phà tạm, cầu Rạch Miễu (Bến Tre) vẫn ùn tắc giao thông nghiêm trọng

VOV.VN - Dù tỉnh Bến Tre đã đầu tư khoảng 100 tỷ đồng để xây bến phà Rạch Miễu tạm nhưng hiện nay mật độ phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu vẫn tăng rất cao, ùn ứ giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra.

Có bến phà tạm, cầu Rạch Miễu (Bến Tre) vẫn ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Có bến phà tạm, cầu Rạch Miễu (Bến Tre) vẫn ùn tắc giao thông nghiêm trọng

VOV.VN - Dù tỉnh Bến Tre đã đầu tư khoảng 100 tỷ đồng để xây bến phà Rạch Miễu tạm nhưng hiện nay mật độ phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu vẫn tăng rất cao, ùn ứ giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra.