Đưa vào hoạt động 4 tuyến buýt liên tỉnh TP.HCM – Đồng Nai

VOV.VN - Từ ngày 24/12, giữa TP.HCM – Đồng Nai sẽ có 4 tuyến xe buýt liền kề, không trợ giá, kết nối các bến xe tại TP.HCM với các bến xe, khu công nghiệp… với hệ thống xe hiện đại và miễn phí cho nhiều đối tượng.

Cụ thể, từ ngày 24/12, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM sẽ đưa vào các tuyến xe buýt liền kề với các mã số tuyến như sau: 60-1 (Bến xe Miền Tây – Bến xe Biên Hoà); 60-3 (Bến xe Miền Đông (cũ) – Khu công nghiệp Nhơn Trạch); 60-5 (Bến xe An Sương – Bến xe Biên Hoà); 60-7 (Bến xe buýt Tân Phú – Bến xe Biên Hoà).

Các tuyến này cự ly khoảng 40km – 60km, thời gian hoạt động từ  5h – 18h; giá vé từ 7.000 đồng đến 45.000 đồng tuỳ cự ly, với học sinh – sinh viên là 5.000 đồng/lượt/khách.

Xe buýt được trang bị đầy đủ Camera, GPS, Wifi, có khu vực riêng để hành lý… Đặc biệt, 4 tuyến xe buýt này đều miễn tiền vé cho hành khách là trẻ em cao từ 1,3 mét trở xuống, thương binh, bệnh binh (có xuất trình thẻ thương binh, bệnh binh), người khuyết tật (có xuất trình thẻ đi xe buýt miễn phí), người cao tuổi (có xuất trình giấy tờ chứng minh từ đủ 70 tuổi trở lên) và người có thẻ đi xe buýt miễn phí do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Việc đưa vào khai thác, vận hành 4 tuyến xe buýt liền kề nói trên đưa đến cho người dân đi lại giữa TP.HCM và Đồng Nai thêm sự chọn lựa dịch vụ vận chuyển chất lượng cao. Việc này cũng mang tới diện mạo mới cho giao thông công cộng, góp phần tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng- hạn chế phương tiên cá nhân, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM nói: "Bốn tuyến xe buýt này sẽ nối các bến xe gồm bến xe An Sương, bến xe miền Tây, bến xe miền Đông để đi đến các nơi tỉnh Đồng Nai, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai tỉnh. Qua đó góp phần giải quyết nhu cầu vận chuyển và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội sau dịch".

Hiện TP.HCM đang có 130 tuyến xe buýt, trong đó có 91 tuyến trợ giá với hơn 2.200 xe đang hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh TP.HCM - Long An - Tiền Giang
Khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh TP.HCM - Long An - Tiền Giang

VOV.VN - Sáng nay (10/8), Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh TP.HCM – Long An – Tiền Giang, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách giữa 3 địa phương.

Khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh TP.HCM - Long An - Tiền Giang

Khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh TP.HCM - Long An - Tiền Giang

VOV.VN - Sáng nay (10/8), Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh TP.HCM – Long An – Tiền Giang, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách giữa 3 địa phương.

Xe buýt, xe khách liên tỉnh ở TP.HCM vắng khách
Xe buýt, xe khách liên tỉnh ở TP.HCM vắng khách

VOV.VN - Mặc dù dịch COVID-19 ở TP.HCM đã cơ bản được kiểm soát nhưng người dân vẫn có tâm lý e ngại khi sử dụng các dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Đây là lý do chính khiến tình trạng dịch vụ vận tải hành khách ế ẩm.

Xe buýt, xe khách liên tỉnh ở TP.HCM vắng khách

Xe buýt, xe khách liên tỉnh ở TP.HCM vắng khách

VOV.VN - Mặc dù dịch COVID-19 ở TP.HCM đã cơ bản được kiểm soát nhưng người dân vẫn có tâm lý e ngại khi sử dụng các dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Đây là lý do chính khiến tình trạng dịch vụ vận tải hành khách ế ẩm.

TP.HCM tạm dừng hoạt động xe buýt, xe liên tỉnh, taxi từ 0h ngày 20/6
TP.HCM tạm dừng hoạt động xe buýt, xe liên tỉnh, taxi từ 0h ngày 20/6

VOV.VN - Kể từ 0h ngày 20/6, TP.HCM sẽ tạm dừng một số hoạt động vận tải hành khách như xe buýt, xa khách liên tỉnh, xe taxi,...

TP.HCM tạm dừng hoạt động xe buýt, xe liên tỉnh, taxi từ 0h ngày 20/6

TP.HCM tạm dừng hoạt động xe buýt, xe liên tỉnh, taxi từ 0h ngày 20/6

VOV.VN - Kể từ 0h ngày 20/6, TP.HCM sẽ tạm dừng một số hoạt động vận tải hành khách như xe buýt, xa khách liên tỉnh, xe taxi,...

Ảnh: Xe buýt, xe khách liên tỉnh ở Hà Nội vẫn đìu hiu dù hết cách ly xã hội
Ảnh: Xe buýt, xe khách liên tỉnh ở Hà Nội vẫn đìu hiu dù hết cách ly xã hội

VOV.VN - Dù không còn phải cách ly xã hội, 100% xe buýt, xe khách liên tỉnh ở Hà Nội đã hoạt động trở lại, nhưng mỗi chuyến xe xuất bến chỉ lưa thưa vài khách.

Ảnh: Xe buýt, xe khách liên tỉnh ở Hà Nội vẫn đìu hiu dù hết cách ly xã hội

Ảnh: Xe buýt, xe khách liên tỉnh ở Hà Nội vẫn đìu hiu dù hết cách ly xã hội

VOV.VN - Dù không còn phải cách ly xã hội, 100% xe buýt, xe khách liên tỉnh ở Hà Nội đã hoạt động trở lại, nhưng mỗi chuyến xe xuất bến chỉ lưa thưa vài khách.