Đưa vào sử dụng tạm 500m đường dự án đường nối khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), từ ngày 26/6, một đoạn khoảng 500m của dự án đường nối Trần Quốc Hoàn- Cộng Hòa sẽ được đưa vào sử dụng trước để góp phần giải tỏa ùn tắc trong khu vực.

Đoạn đường cho lưu thông tạm từ ngày mai dài khoảng 500m, là phần đường nối mới mở rộng từ Nguyễn Đức Thuận tới Cộng Hòa, song song với đường C12. Đây là đoạn cuối trên toàn bộ dự án đường nối Trần Quốc Hoàn- Cộng Hoà. Phần đường lưu thông tạm này rộng khoảng 3-4m, đã trải thảm nhựa.

Theo ghi nhận, trong ngày 25/6, tại nút giao đường Cộng Hoà- C12, Phường 13, quận Tân Bình, đoạn tiếp giáp với công trường thi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn- Cộng Hoà, các đơn vị chức năng đã dán thông báo điều chỉnh giao thông, theo đó từ ngày 26/6/2024, cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực rào chắn trên đường C12 hiện hữu (đoạn từ Nguyễn Đức Thuận đến Cộng Hoà). Các phương tiện lưu thông bình thường trên phần đường mới mở rộng.

Theo nhà thầu, việc điều chỉnh giao thông nhằm phục vụ thi công hệ thống cống thoát nước cho dự án. Hạng mục này nằm trên phạm vi đường C12. Đây là đoạn cuối tuyến và vuốt nối mở rộng đường Trường Chinh bao gồm các hạng mục xây dựng đường, tường chắn, vỉa hè, thoát nước...

Sắp tới, đường C12 hiện hữu cùng phần mở rộng sẽ nhập chung vào dự án đường nối, hình thành trục giao thông mới quy mô lớn chạy song song đường Cộng Hoà.

Được biết, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà là công trình giao thông trọng điểm với chiều dài gần 4km, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Tuyến có điểm đầu ở nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện, điểm cuối tại đoạn giao giữa các đường C12 - Cộng Hoà - Trường Chinh với quy mô 6 làn xe giúp kết nối ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất với công suất 20 triệu lượt khách mỗi năm đang được xây dựng.

Cùng với xây dựng tuyến chính 6 làn xe, dự án làm hai đường nhánh quy mô 3-4 làn. Trên tuyến còn hai hầm chui ở các nút giao, một cầu cạn dài khoảng một km kết nối ga T3 sân bay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2.500 công nhân, kỹ sư thi công ngày đêm trên công trường nhà ga T3-Tân Sơn Nhất
2.500 công nhân, kỹ sư thi công ngày đêm trên công trường nhà ga T3-Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Trên công trường nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, 2.500 công nhân, kỹ sư và hàng trăm máy móc thiết bị đang thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ là đưa vào khai thác vào dịp 30/4/2025.

2.500 công nhân, kỹ sư thi công ngày đêm trên công trường nhà ga T3-Tân Sơn Nhất

2.500 công nhân, kỹ sư thi công ngày đêm trên công trường nhà ga T3-Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Trên công trường nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, 2.500 công nhân, kỹ sư và hàng trăm máy móc thiết bị đang thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ là đưa vào khai thác vào dịp 30/4/2025.

Lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 giảm gần 10%
Lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 giảm gần 10%

VOV.VN - Trong cao điểm 6 ngày phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất giảm so với cùng kỳ.

Lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 giảm gần 10%

Lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 giảm gần 10%

VOV.VN - Trong cao điểm 6 ngày phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất giảm so với cùng kỳ.

Lượng khách đi máy bay qua Nội Bài và Tân Sơn Nhất bất ngờ giảm mạnh
Lượng khách đi máy bay qua Nội Bài và Tân Sơn Nhất bất ngờ giảm mạnh

VOV.VN - Thống kê của ngành hàng không cho thấy, sau 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng hành khách đi, đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã giảm tương đối nhiều, nhất là lượng khách đi các tuyến nội địa.

Lượng khách đi máy bay qua Nội Bài và Tân Sơn Nhất bất ngờ giảm mạnh

Lượng khách đi máy bay qua Nội Bài và Tân Sơn Nhất bất ngờ giảm mạnh

VOV.VN - Thống kê của ngành hàng không cho thấy, sau 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng hành khách đi, đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã giảm tương đối nhiều, nhất là lượng khách đi các tuyến nội địa.