Đừng để người dân TP.HCM nói “Cây không trồng thì lòng không tiếc"

VOV.VN - Sau một ngày rưỡi làm việc, trưa nay (14/6), Hội nghị lần thứ 31, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Hội nghị đã ghi nhận được nhiều ý kiến tâm huyết và theo đánh giá là“chưa bao giờ có nhiều ý kiến sâu sắc như lần này”.

 

Hạn chế tối đa phản ứng phụ

Hội nghị thống nhất nhận định, 6 tháng đầu năm 2024, TP.HCM tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức mới do tác động của tình hình chính trị, kinh tế từ bên ngoài cũng như tiếp tục phải tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn đọng từ bên trong.

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn tiếp tục duy trì ổn định tăng trưởng, GRDP nửa năm ước tăng 6,46% (cao hơn cùng kỳ năm ngoái). Các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ trọng yếu tiếp tục đà tăng trưởng phục hồi, hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, thu ngân sách đạt 54,7% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 22,5 tỷ USD, tăng 13,1%…

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, kết quả đó là nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp...đã đồng tâm hiệp lực cùng với hệ thống chính trị khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và yếu kém; còn nhiều vụ việc tồn đọng, vướng mắc giải quyết chưa dứt điểm. Một số mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng triển khai thì rầm rộ nhưng khi đi vào thực hiện thì tiến độ chậm, có việc kết quả thấp như: Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, giải pháp thực hiện của TP còn hạn chế. Dẫn ví dụ việc triển khai thực hiện đường sắt đô thị, khi đường sắt đi qua thì phải giải tỏa, đền bù, dời nhà, dời công trình, phải đốn hạ những cây xanh… Việc này phải bàn kỹ, làm theo từng bước. Khi nào đến lúc cần phải chặt thì mới làm, có nghĩa là duy trì đến mức cuối cùng có thể, “không thể ồ ạt chặt cây rồi để đó, công trình thì chưa được thi công”, tránh để người dân phải nói “cây không trồng thì lòng không tiếc”.

Một ví dụ khác là việc TP.HCM hợp tác với Nhật Bản làm thí điểm một tuyến đường văn minh đô thị, trong đó đưa ra mức thu phí để kiểm soát, quản lý có trật tự chứ không phải TP này tận thu những hộ buôn bán nhỏ trên lề đường, lòng đường…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: "Vấn đề trách nhiệm của các cơ quan khi triển khai một chủ trương thì đi kèm theo đó là những biện pháp thực hiện. Những biện pháp bao giờ cũng có phản ứng phụ, chúng ta phải hạn chế tối đa. Nói theo ngành y, đọc toa thuốc thì chữa trị ngắn, có thể thuốc là nhức đầu thôi, nhưng phản ứng phụ lên đến một trang".

Cần có giải pháp đặc biệt trong tình huống đặc biệt 

Theo ông Nguyễn Văn Nên, hội nghị đã thảo luận và cơ bản thống nhất 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm do Ban cán sự đảng UBND Thành phố đề xuất. Trong đó, người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM nhấn mạnh cần phải tập trung nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu năm 2024, đặc biệt là tăng trưởng 7,5- 8%, bởi chỉ có như thế mới hoàn thành mục tiêu Đại hội đề ra....

Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát “Chương trình hành động giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số... TP.HCM cũng cần sớm rút kinh nghiệm việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn của Thành phố, vừa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, vừa thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, công nghệ, vừa phù hợp đặc điểm, bối cảnh, tình hình.

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị cần quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về lãnh đạo công tác xây dựng nhà ở xã hội; tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước tương xứng, đi đôi với cơ chế chính sách xã hội hóa nguồn vốn.

Trước thực tế một số khu, cụm dân cư ở trung tâm Thành phố, nhiều gia đình đang sống trong hoàn cảnh bất tiện về nhiều mặt, không bảo đảm an toàn, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị cần giải quyết dứt điểm: "Trên từng địa bàn các đồng chí khảo sát nắm kỹ lại và đề xuất biện pháp mang tính đột phá. Báo cáo cấp thẩm quyền xem xét để triển khai thực hiện giải pháp đặc biệt trong tình huống mà chúng ta không thể chấp nhận sự tồn tại này thêm thời gian nữa. Trong tình huống đặc biệt phải có giải pháp đặc biệt".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm và làm việc tại Pháp
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm và làm việc tại Pháp

VOV.VN - Từ ngày 23 - 28/6/2023, Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu thăm - làm việc tại Pháp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm và làm việc tại Pháp

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm và làm việc tại Pháp

VOV.VN - Từ ngày 23 - 28/6/2023, Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu thăm - làm việc tại Pháp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp giám sát 3 công trình trọng điểm
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp giám sát 3 công trình trọng điểm

VOV.VN - Ban Thường vụ TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp giám sát 3 công trình trọng điểm

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp giám sát 3 công trình trọng điểm

VOV.VN - Ban Thường vụ TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm bà con Việt kiều tại Campuchia
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm bà con Việt kiều tại Campuchia

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM tái khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng, củng cố mối quan hệ Việt Nam - Campuchia là quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, được lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm bà con Việt kiều tại Campuchia

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm bà con Việt kiều tại Campuchia

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM tái khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng, củng cố mối quan hệ Việt Nam - Campuchia là quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, được lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp.