Các hồ điều tiết lũ, rà soát sơ tán dân ở vùng nguy hiểm tại Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, dự báo từ ngày 17-18/10 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa 130-200 mm, có nơi trên 350 mm.

Từ hôm nay trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi tỉnh Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm vùng thấp sau mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2 đến 3 mét.

Chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu đơn vị quản lý hồ vận hành hồ chứa nước Tả Trạch và Thủy điện Hương Điền điều tiết nước qua tràn xả sâu và tua-bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến ở hạ lưu.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương thuộc hạ lưu sông Hương, sông Bồ kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá... trên sông, đồng thời thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế tổ chức trực ban 24/24 giờ vận hành hệ thống cửa đập, bảo đảm khả năng thoát lũ cho vùng hạ du.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các đơn vị triển khai ngay công tác ứng phó. Theo đó, các địa phương phân công lãnh đạo xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở; kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, ven đầm phá, trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt. Các lực lượng chức năng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, sơ tán người dân phòng chống mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn...

Ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Đối với lưu vực sông Hương thì các thủy điện Bình Điền, Tả Trạch hiện nay các chủ đập theo dõi để vận hành điều tiết cho phù hợp. Đối với lưu vực sông Bồ, thủy điện Hương Điền, Ban chỉ huy đã có lệnh điều tiết qua tua bin cũng như qua tràn để có dung tích cắt lũ các đợt mưa lũ tiếp theo. Đối với các địa phương, tỉnh cũng chỉ đạo triển khai các phương án theo phương châm 4 tại chỗ đề phòng mưa lũ và trường hợp mưa lớn, mưa đặc biệt lớn để có phương án sơ tán di dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu nạn 10 ngư dân bị chìm tàu trên biển ở Quảng Bình
Cứu nạn 10 ngư dân bị chìm tàu trên biển ở Quảng Bình

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp ngư dân tỉnh Quảng Bình đã cứu nạn thành công 10 ngư dân bị chìm tàu trong lúc vào cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình để tránh trú.

Cứu nạn 10 ngư dân bị chìm tàu trên biển ở Quảng Bình

Cứu nạn 10 ngư dân bị chìm tàu trên biển ở Quảng Bình

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp ngư dân tỉnh Quảng Bình đã cứu nạn thành công 10 ngư dân bị chìm tàu trong lúc vào cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình để tránh trú.

Mưa to, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 17-10
Mưa to, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 17-10

VOV.VN - Sáng sớm nay (17/10), tại thành phố Đà Nẵng lại mưa to. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Mưa to, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 17-10

Mưa to, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 17-10

VOV.VN - Sáng sớm nay (17/10), tại thành phố Đà Nẵng lại mưa to. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Thời tiết ngày 17/10: Miền Trung và miền Nam tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
Thời tiết ngày 17/10: Miền Trung và miền Nam tiếp tục có mưa vừa đến mưa to

VOV.VN - Thời tiết trong ngày 17/10, khu vực miền Bắc mát mẻ, miền Trung và miền Nam tiếp tục có xảy ra mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to

Thời tiết ngày 17/10: Miền Trung và miền Nam tiếp tục có mưa vừa đến mưa to

Thời tiết ngày 17/10: Miền Trung và miền Nam tiếp tục có mưa vừa đến mưa to

VOV.VN - Thời tiết trong ngày 17/10, khu vực miền Bắc mát mẻ, miền Trung và miền Nam tiếp tục có xảy ra mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to

Vùng áp thấp đang ở ngoài khơi Trung Trung Bộ và có khả năng mạnh dần lên
Vùng áp thấp đang ở ngoài khơi Trung Trung Bộ và có khả năng mạnh dần lên

VOV.VN - Vùng áp thấp đang ở ngoài khơi Trung Trung Bộ và trong 24h tới có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Vùng áp thấp đang ở ngoài khơi Trung Trung Bộ và có khả năng mạnh dần lên

Vùng áp thấp đang ở ngoài khơi Trung Trung Bộ và có khả năng mạnh dần lên

VOV.VN - Vùng áp thấp đang ở ngoài khơi Trung Trung Bộ và trong 24h tới có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Hơn 100 hồ chứa ở Hà Tĩnh hư hỏng, xuống cấp nguy cơ mất an toàn
Hơn 100 hồ chứa ở Hà Tĩnh hư hỏng, xuống cấp nguy cơ mất an toàn

VOV.VN - Theo đánh giá của cơ quan chức năng hiện Hà Tĩnh đang có hơn 200 hồ chứa và công trình thủy lợi bị xuống cấp, hư hỏng gây nguy cơ mất an toàn hồ đập. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều công trình đã được xây dựng từ lâu và vấn đề thiếu kinh phí để sửa chữa, nâng cấp.

Hơn 100 hồ chứa ở Hà Tĩnh hư hỏng, xuống cấp nguy cơ mất an toàn

Hơn 100 hồ chứa ở Hà Tĩnh hư hỏng, xuống cấp nguy cơ mất an toàn

VOV.VN - Theo đánh giá của cơ quan chức năng hiện Hà Tĩnh đang có hơn 200 hồ chứa và công trình thủy lợi bị xuống cấp, hư hỏng gây nguy cơ mất an toàn hồ đập. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều công trình đã được xây dựng từ lâu và vấn đề thiếu kinh phí để sửa chữa, nâng cấp.