Đường không mương thoát nước, người dân khổ sở khi trời mưa

VOV.VN - Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 239 đoạn qua địa bàn xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn được đầu tư từ năm 2019. Tuy nhiên, do hết kinh phí nên công trình chưa hoàn thiện và mỗi khi trời mưa, nước lại tràn vào nhà các hộ dân ở ven đường gây ngập úng. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

 

Nhiều năm nay, người dân thôn sống ven tỉnh lộ 239 (đoạn từ phố Ba Xã, xã Tân Đoàn đến thôn Khòn Riềng, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) rất lo lắng mỗi khi mưa lớn. Nguyên nhân bởi tuyến đường này không có mương thoát nước nên khi mưa kéo dài sẽ gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt của người dân.

Ông Triệu Văn Cái và ông Triệu Văn Khe (thôn Khòn Riềng) cho biết, mỗi khi mưa lớn, toàn bộ nước mưa và nước sinh hoạt, rác thải... lại tràn lên mặt đường gây ô nhiễm môi trường.

“Bây giờ nước thải dồn từ trên kia xuống, bị tắc ở ngay đầu cống đây, không thoát được nước. Toàn bộ rác thải từ trên chợ kia chảy xuống nên ảnh hưởng tới bà con, gây ô nhiễm môi trường, toàn mùi phân lợn, phân gà đều ở rãnh đây", ông Triệu Văn Cái nói.

“Tình trạng này gây ảnh hưởng lắm, vừa rồi thửa ruộng này cũng bị ngập hết, hỏng hết ớt trồng của bà con do toàn bộ nước thải đổ về. Bà con ở đây cũng tiếp xúc cử tri và có ý kiến lâu rồi để mong có thể làm mương hỗ trợ cho bà con", ông Triệu Văn Khe cho biết.

Đoạn mương thoát nước dọc tỉnh lộ 239 đoạn từ phố Ba Xã, xã Tân Đoàn đến thôn Khòn Riềng, xã Tràng Phái (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) được Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đầu tư từ năm 2019. Tuy nhiên, dự án chỉ đầu tư đến hết phần đất thuộc xã Tân Đoàn, nên những hộ dân còn lại phải chịu cảnh nước ngập, rác thải... tràn về mỗi khi mưa lớn. Dù đã nhiều lần kiến nghị tới các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa có hướng xử lý.

Ông Triệu Văn Hựu, Chủ tịch UBND xã Tràng Phái, huyện Văn Quan cho biết: Nguyên nhân tuyến đường được đầu tư dang dở là do hết kinh phí.

“Đoạn đường đó lại trũng, nước mưa, nước thải sinh hoạt gây ngập, thậm chí mưa to ngập cục bộ bà con không thể đi lại. Sau khi có kiến nghị của cử tri, xã đã khảo sát và tìm giải pháp thực hiện nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có giải pháp nào vì liên quan đến giải phóng mặt bằng. Thời gian tới trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khi lưu lượng xe ngày một tăng lên, chúng tôi và bà con cũng mong Nhà nước tiếp tục đầu tư, cải tạo các hạng mục trên tỉnh lộ 239 để đồng bộ toàn tuyến, phục vụ đời sống đời sống bà con lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế", ông Triệu Văn Hựu chia sẻ.

Tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường cùng với đại diện chính quyền địa phương và đơn vị quản lý tuyến đường. Tại buổi kiểm tra, các bên cũng thống nhất đề nghị xem xét bố trí vốn đầu tư xây dựng hệ thống rãnh dọc 2 bên đường để thoát nước tránh ứ đọng, đảm bảo vệ sinh môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên để xử lý triệt để thì cần thiết phải xây dựng hệ thống mương dẫn nước qua cánh đồng, do vậy chính quyền địa phương cần tuyên truyền vận động người dân tạo điều kiện về mặt bằng.

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn cũng đề nghị UBND huyện Văn Quan xem xét bố trí nguồn vốn để xây dựng hệ thống mương thoát nước qua cánh dẫn ra suối, để giải quyết triệt để tình trạng ngập úng theo kiến nghị của cử tri.

Ông Trần Hữu Tỉnh, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Văn Quan cho biết: “Chúng tôi cũng chủ động mời các bên tham gia để xem xét cụ thể hướng, tuyến của hướng thoát nước, ở đây không chỉ riêng thoát nước thải mà còn bao gồm cấp cả nước tưới cho sản xuất của nhân dân. Qua khảo sát cũng đề nghị xã, thôn tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để Phòng có cơ sở tham mưu để bố trí danh mục thực hiện. Là tuyến đường do tỉnh quản lý nên chúng tôi cũng đề xuất Sở Giao thông quan tâm, bố trí nguồn vốn, không chỉ riêng đề xuất mỗi vị trí này mà còn nhiều vị trí khác hay sạt lở trên địa bàn để có thể sớm tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới".

Được biết, kiến nghị của người dân xã Tràng Phái, huyện Văn Quan đã được gửi đến kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhưng đến nay tất cả chỉ dừng lại ở mức khảo sát, xây dựng phương án. Trong lúc các cơ quan chức năng vẫn đang họp bàn triển khai thì người dân tại đây vẫn chỉ biết đợi chờ, trong khi mùa mưa lũ đang tới gần.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án mương Thuỵ Khuê: Bàn giao nhà tái định cư cho 8 hộ dân trong tháng 7/2024
Dự án mương Thuỵ Khuê: Bàn giao nhà tái định cư cho 8 hộ dân trong tháng 7/2024

VOV.VN - Sáng 3/7, trả lời chất vấn của  đại biểu HĐND thành phố Hà Nội về việc chậm bàn giao nhà cho 8 hộ dân thuộc diện di dời để thực hiện dự án mương Thuỵ Khuê (đã kéo dài 12 năm gây ô nhiễm hôi thối), Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội cho biết sẽ tiến hành bàn giao nhà cho 8 hộ dân trong tháng 7/2024.

Dự án mương Thuỵ Khuê: Bàn giao nhà tái định cư cho 8 hộ dân trong tháng 7/2024

Dự án mương Thuỵ Khuê: Bàn giao nhà tái định cư cho 8 hộ dân trong tháng 7/2024

VOV.VN - Sáng 3/7, trả lời chất vấn của  đại biểu HĐND thành phố Hà Nội về việc chậm bàn giao nhà cho 8 hộ dân thuộc diện di dời để thực hiện dự án mương Thuỵ Khuê (đã kéo dài 12 năm gây ô nhiễm hôi thối), Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội cho biết sẽ tiến hành bàn giao nhà cho 8 hộ dân trong tháng 7/2024.

Kênh mương “vùng ngọt” ở Tiền Giang bỗng dưng bị nhiễm mặn?
Kênh mương “vùng ngọt” ở Tiền Giang bỗng dưng bị nhiễm mặn?

VOV.VN - Mấy ngày gần đây, người dân nhiều xã thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang rất lo lắng dù vào mùa mưa nhưng nhiều dòng kênh mương ở vùng ngọt này, bỗng dưng nhiễm mặn bất thường.

Kênh mương “vùng ngọt” ở Tiền Giang bỗng dưng bị nhiễm mặn?

Kênh mương “vùng ngọt” ở Tiền Giang bỗng dưng bị nhiễm mặn?

VOV.VN - Mấy ngày gần đây, người dân nhiều xã thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang rất lo lắng dù vào mùa mưa nhưng nhiều dòng kênh mương ở vùng ngọt này, bỗng dưng nhiễm mặn bất thường.

Mưa lớn khiến giao thông đi Mường Nhé (Điện Biên) gặp khó khăn
Mưa lớn khiến giao thông đi Mường Nhé (Điện Biên) gặp khó khăn

VOV.VN - Mưa lớn xảy ra trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khiến mực nước trên các suối dâng cao, giao thông từ thành phố Điện Biên Phủ vào trung tâm huyện đang gặp khó khăn.

Mưa lớn khiến giao thông đi Mường Nhé (Điện Biên) gặp khó khăn

Mưa lớn khiến giao thông đi Mường Nhé (Điện Biên) gặp khó khăn

VOV.VN - Mưa lớn xảy ra trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khiến mực nước trên các suối dâng cao, giao thông từ thành phố Điện Biên Phủ vào trung tâm huyện đang gặp khó khăn.