Duy trì kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh trái phép trên biển

VOV.VN - Trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào nước ta qua đường biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động, duy trì kiểm soát chặt chẽ trên các vùng biển.

Hiện nay, dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường cả trong nước và khu vực cũng như trên thế giới. Một số quốc gia tiếp giáp với Việt Nam có tình hình lây lan dịch Covid-19 ngày càng khó kiểm soát, nguy cơ xâm nhập qua đường biển vào nước ta là rất lớn. Nhu cầu về nước của người Việt Nam và người nước ngoài vào Việt Nam còn nhiều. Thực tế thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc nhập cảnh trái pháp qua đường biển qua khu vực giáp ranh giữa Việt Nam-Campuchia, nhiều vụ thuyền viên trên tàu vận tải quốc tế nhập cảnh vào nước ta đã bị mắc Covid-19. Trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào nước ta qua đường biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động, duy trì kiểm soát chặt chẽ trên các vùng biển.

Về nội dung này, phóng viên VOV có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

PV: Thiếu tướng nhận định như thế nào về nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào đất liền qua đường biển hiện nay?

Thiếu tướng Trần Văn Nam: Có thể nói rằng nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập qua đường biển vào nước ta hiện nay rất lớn, trong khi tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến rất phức tạp và khó lường cả trong nước cũng như khu vực và trên thế giới. Một số quốc gia tiếp giáp với Việt Nam tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang lây lan và rất khó kiểm soát.

Có thể nhận định rằng, nguy cơ dịch bệnh vào nước ta bằng đường biển có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào. Chúng ta đang thực hiện việc cách ly đối với người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam để siết chặt hoạt động này. Tuy nhiên, nhu cầu về nước của người Việt Nam từ nước ngoài vẫn còn nhiều. Trên tuyến biên giới đất liền và tuyến biển đã có những đối tượng vì lợi ích kinh tế, móc nối với các cá nhân nước ngoài và trong nước để nhập cảnh người lao động Việt Nam về nước bất hợp pháp; hoặc trong quá trình kinh doanh buôn bán bằng đường tiểu ngạch đã nhập cảnh trái phép bằng đường biển.

Trong thời gian qua đã xảy ra những vụ việc nhập cảnh trái phép bằng đường biển về Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau. Điển hình là ở vùng biển phía Nam, giáp ranh giữa Việt Nam với các nước ASEAN, lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ xâm nhập cảnh trái phép bằng đường biển.  

Với tình hình trên, có thể thấy rằng nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập qua đường biển vào nước ta là rất lớn. Đảng và Chính phủ, quân đội và toàn dân đang quyết tâm kiểm soát dịch bệnh bùng phát trong nước. Do đó, để làm tốt công tác quản lý việc nhập cảnh trái phép qua đường biển là một trong những nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển hiện nay và đang được cấp ủy cũng như Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển hết sức quan tâm.

PV: Cùng với nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam đã thực hiện công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Trần Văn Nam: Trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào nước ta bằng đường biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ và tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trước hết là phòng, chống dịch bệnh đối với các lực lượng hoạt động trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. Gắn với việc đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên biển, thực hiện song song nhiệm vụ kép, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch trong lực lượng, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch từ nước ngoài xâm nhập vào nước ta.  

Duy trì lực lượng thực thi pháp luật trên biển để thực hiện kiểm soát tốt tình hình, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội trên biển. Hiện nay Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã triển khai đồng bộ các lực lượng thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển nhạy cảm như: Khu vực phía Bắc có đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ; Khu vực cửa vịnh Bắc Bộ; Khu vực vùng biển miền Trung, đặc biệt là vùng biển Tây Nam giáp ranh giữa Việt Nam với Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, nhất là vùng biển phía Bắc TP Phú Quốc (Kiên Giang).

Cảnh sát biển Việt Nam luôn bố trí biên đội tàu hoạt động rất tích cực và thường xuyên trên các vùng biển này để tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chống xuất nhập cảnh trái phép trên đường biển. Từ đó hạn chế dịch bệnh có thể lây lan vào trong nước.

PV: Với những giải pháp đã thực hiện, công tác tuần tra kiểm soát hoạt động xuất-nhập cảnh qua đường biển gắn với công tác phòng chống dịch đã đạt được kết quả như thế nào trong thời gian qua, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Trần Văn Nam: Thời gian vừa qua, Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia, Bộ Quốc phòng, BCĐ 1389 BQP, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã kịp thời triển khai đến các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuần tra, kiếm tra, kiểm soát để đấu tranh, ngăn chặn với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua đường biển. Một mặt vừa duy trì thực thi pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên biển, mặt khác vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 xâm nhập vào trong nước.

Cảnh sát biên đã phối hợp với các lực lượng trên thực địa (Hải quân, Bộ đội Biên phòng) tạo thành vòng kín kiểm soát từ quần đảo Thổ Chu đến phía Tây, phía Bắc đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và khu vực biển Cà Mau, Bạc Liêu. Qua công tác phối hợp và trực tiếp tuần tra kiểm soát chống xuất nhập cảnh, Cảnh sát biển và các lực lượng đã kiểm tra,kiêm soát 11 vụ/ 36 phương tiện/87 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua đường biến về Việt Nam; bàn giao cho BĐBP tỉnh Kiên Giang và các cơ quan chức năngcủa địa phương cách ly y tế, xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19.

Các lực lượng dã lồng ghép, tổ chức tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trên các tàu được 141 lượt phương tiện, phát 1000 tờ rơi các loại, 10 cờ Tổ quốc, 2.820 khầu trang y tế, 120 lọ dung dịch sát khuấn.. . đến ngư dân làm ăn trên các tàu ngoài biển.

PV: Thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm để phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên đường biển Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đặt ra là gì, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Trần Văn Nam: Trong thời gian tới lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn tốt hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Cụ thể, chúng tôi sẽ triển khai một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, duy trì thường xuyên các biên đội tàu ở các vùng biển trọng điểm, nhất là các vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam với Trung Quốc, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển miền Trung và vùng biển Tây Nam. Coi trọng vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam với Campuchia, Malaysia, Indonesia, Thái Lan.

Thứ hai, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hoạt động, các tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép bằng đường biển theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng có liên quan như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an và chính quyền địa phương... để nắm chắc các thông tin về hoạt động xuất nhập cảnh của các cá nhân cũng như các tổ chức để chủ động đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Khi phát hiện ra hiện tượng trên sẽ xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân và ngư dân trên biển để nâng cao hiểu biết pháp luật, không tiếp tay cho các đối tượng, không tham gia thực hiện xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, cung cấp thông tin đầy đủ, cho các lực lượng chức năng để cùng nhau phối hợp tốt trong nhiệm vụ.

Chúng tôi luôn luôn xác định phải quan hệ chặt chẽ với nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để tạo thế trận liên hoàn, thì công tác phối hợp mới có hiệu quả và tạo được sức mạnh tổng hợp để ngăn ngừa dịch bệnh.

PV: Vâng xin cảm ơn ông!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 1 người nhập cảnh trái phép tại bờ sông biên giới
Phát hiện 1 người nhập cảnh trái phép tại bờ sông biên giới

VOV.VN - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Mốc 1341 (thuộc bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà), Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Quảng Đức (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) phát hiện 1 thanh niên đang đi bộ, vượt biên giới về Việt Nam.

Phát hiện 1 người nhập cảnh trái phép tại bờ sông biên giới

Phát hiện 1 người nhập cảnh trái phép tại bờ sông biên giới

VOV.VN - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Mốc 1341 (thuộc bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà), Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Quảng Đức (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) phát hiện 1 thanh niên đang đi bộ, vượt biên giới về Việt Nam.

Ngăn chặn 29 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc
Ngăn chặn 29 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa đưa 29 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam đi cách ly theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Ngăn chặn 29 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Ngăn chặn 29 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa đưa 29 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam đi cách ly theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Cao Bằng: Một công dân tử vong trên đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Cao Bằng: Một công dân tử vong trên đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng vừa thông tin về việc một công dân Việt Nam tử vong trên đường tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới Cao Bằng.

Cao Bằng: Một công dân tử vong trên đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Cao Bằng: Một công dân tử vong trên đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng vừa thông tin về việc một công dân Việt Nam tử vong trên đường tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới Cao Bằng.