EVN hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho bệnh nhân nghèo vùng Tây Nam bộ

VOV.VN - Số tiền hỗ trợ được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác hỗ trợ công tác an sinh xã hội giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và EVN.

Sáng 3/9, tại TP Cần Thơ đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Lễ ký kết được đại diện bởi hai ông Võ Minh Chiến, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với EVN và các địa phương trong vùng tham mưu với Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ ngành liên quan về các cơ chế, chính sách cùng các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư, phát triển các công trình điện trên địa bàn vùng ĐBSCL.

Đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam trao số tiền 1,5 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.
Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tham gia ý kiến, phối hợp với các bộ ngành địa phương hỗ trợ EVN giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch phát triển hệ thống lưới điện; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình điện trọng điểm tại vùng ĐBSCL.

Về phía EVN, tham gia hỗ trợ công tác an sinh xã hội do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì thực hiện, tài trợ một phần kinh phí cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ nhằm mục tiêu hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc các địa phương vùng ĐBSCL.

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đánh giá cao việc ký kết, trên tinh thần hợp tác, với mục tiêu đảm bảo điện phát triển kinh tế đời sống, an sinh xã hội. Tính đến hết tháng 3/2015, tổng số hộ dân nông thôn thuộc 13 tỉnh Tây Nam bộ (bao gồm Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu) có điện là 3.360.389/3.452.680 hộ, đạt tỷ lệ 98,1%.

Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đánh giá cao ngành điện trong việc đưa điện đến các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, các vùng đặc biệt khó khăn, trong đó, đặc biệt ghi nhận việc cấp điện lưới quốc gia ra huyện đảo Phú Quốc và Trung tâm huyện Kiên Hải (đảo hòn Tre), tỉnh Kiên Giang.

Hiện EVN đang tiếp tục triển khai các dự án cấp điện các xã đảo ven bờ thuộc tỉnh Kiên Giang; Cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer tại các tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2 và các dự án cấp điện nông thôn theo Chương trình 2081 của Chính phủ trên địa bàn các tỉnh: Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, Long An, Bến Tre, Hậu Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp.

Cũng trong sáng nay, ông Dương Quang Thành - đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam đã trao số tiền 1,5 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Đón nhận số tiền này, ông Nguyễn Phong Quang - Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cam kết sẽ cùng kết hợp với các y bác sĩ, các bệnh viện, các nhà tài trợ mổ cho khoảng 1.000 bệnh nhân nghèo vùng Tây Nam bộ trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện trộm cắp điện, EVN truy thu hơn 45 tỷ đồng
Phát hiện trộm cắp điện, EVN truy thu hơn 45 tỷ đồng

VOV.VN - Trong 6 tháng năm 2015, EVN phát hiện 6.552 vụ trộm cắp điện truy thu số tiền lên tới trên 45 tỷ đồng.

Phát hiện trộm cắp điện, EVN truy thu hơn 45 tỷ đồng

Phát hiện trộm cắp điện, EVN truy thu hơn 45 tỷ đồng

VOV.VN - Trong 6 tháng năm 2015, EVN phát hiện 6.552 vụ trộm cắp điện truy thu số tiền lên tới trên 45 tỷ đồng.

Ông Dương Quang Thành chính thức nhận chức Chủ tịch EVN
Ông Dương Quang Thành chính thức nhận chức Chủ tịch EVN

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao Quyết định và giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho ông Dương Quang Thành.

Ông Dương Quang Thành chính thức nhận chức Chủ tịch EVN

Ông Dương Quang Thành chính thức nhận chức Chủ tịch EVN

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao Quyết định và giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho ông Dương Quang Thành.

Mất điện khi nắng nóng cực điểm, EVN Hà Nội nói gì?
Mất điện khi nắng nóng cực điểm, EVN Hà Nội nói gì?

VOV.VN -Một đêm mất điện đến 3-4 lần giữa đợt nắng nóng kỷ lục khiến nhiều người dân ở Thủ đô quay cuồng, khốn khổ.

Mất điện khi nắng nóng cực điểm, EVN Hà Nội nói gì?

Mất điện khi nắng nóng cực điểm, EVN Hà Nội nói gì?

VOV.VN -Một đêm mất điện đến 3-4 lần giữa đợt nắng nóng kỷ lục khiến nhiều người dân ở Thủ đô quay cuồng, khốn khổ.

EVN luôn được “bênh” dù ghi sai chỉ số khiến hóa đơn điện cao ngất
EVN luôn được “bênh” dù ghi sai chỉ số khiến hóa đơn điện cao ngất

VOV.VN - Bất chấp quyền lợi của người dân, Bộ Công thương luôn “bênh” EVN dù đơn vị này ghi sai tiền điện khiến hóa đơn cao ngất ngưởng.

EVN luôn được “bênh” dù ghi sai chỉ số khiến hóa đơn điện cao ngất

EVN luôn được “bênh” dù ghi sai chỉ số khiến hóa đơn điện cao ngất

VOV.VN - Bất chấp quyền lợi của người dân, Bộ Công thương luôn “bênh” EVN dù đơn vị này ghi sai tiền điện khiến hóa đơn cao ngất ngưởng.