EVNCPC bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chủ động triển khai phương án vận hành nguồn, lưới điện, tăng cường kiểm tra và bố trí lực lượng ứng trực, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Theo đó, các Công ty Điện lực chủ động xây dựng phương án vận hành nguồn, lưới điện bảo đảm an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và sẵn sàng chuyển đổi linh hoạt khi xảy ra sự cố. Các đơn vị ưu tiên cấp điện cho những địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa của các địa phương nhân dịp Quốc khánh.

EVNCPC yêu cầu các đơn vị không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ lễ, từ 0h00 ngày 29/8 đến 24h00 ngày 2/9/2026, trừ trường hợp xử lý sự cố. Các Công ty Điện lực đồng thời tái lập ca trực tại các trạm biến áp 110kV để bảo đảm cung ứng điện an toàn cho các khu vực quan trọng; bố trí đầy đủ lực lượng ứng trực, vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện đi lại và hệ thống thông tin liên lạc, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Ông Trần Văn Gia - Phó Tổng giám đốc EVNCPC cho biết, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị chủ động từ khâu chuẩn bị phương án, kiểm tra lưới điện đến bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

“Các đơn vị phải đặt yêu cầu an toàn, liên tục và ổn định cung cấp điện lên hàng đầu; rà soát kỹ lưới điện, các phụ tải quan trọng, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư và phương tiện để xử lý nhanh nhất các tình huống bất thường. Đặc biệt, các đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để nắm bắt các địa điểm, thời gian tổ chức sự kiện, qua đó bảo đảm cấp điện an toàn, tin cậy cho các hoạt động trong dịp lễ”, ông Trần Văn Gia nhấn mạnh.

Để phòng ngừa sự cố, các Công ty Điện lực tăng cường kiểm tra thiết bị nguồn, lưới điện, kịp thời phát hiện và xử lý các khiếm khuyết; đẩy mạnh phát quang hành lang tuyến, ngăn ngừa nguy cơ sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Đồng thời, các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội rà soát và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ tại các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện; nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện trong dịp Quốc khánh, từ đó xây dựng phương án cung cấp điện phù hợp, bảo đảm tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong thời gian diễn ra các hoạt động lễ.

Trong công tác vận hành, các đơn vị rà soát phụ tải lớn, phụ tải chuyên dùng, dự báo nhu cầu sử dụng điện trong dịp lễ để chủ động tính toán phương thức vận hành, bảo đảm lưới điện hoạt động an toàn, ổn định.

Các Công ty Điện lực tăng cường theo dõi tình trạng mang tải của đường dây, máy biến áp, kịp thời xử lý các trường hợp đầy tải, quá tải. Đối với các đường dây 110kV mang tải từ 90% trở lên, điều độ viên phân phối báo ngay cho điều độ viên miền để phối hợp xử lý theo quy định.

Bên cạnh công tác vận hành lưới điện, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung bảo đảm hệ thống đường truyền, hệ thống thông tin hoạt động ổn định, xuyên suốt, phục vụ công tác vận hành hệ thống điện và chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo EVNCPC. Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung bố trí lực lượng trực tổng đài hợp lý, tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến cung cấp điện, bảo đảm phục vụ khách hàng thông suốt trong dịp lễ.

evn.jpg

Giá xăng giảm, thủy điện dồi dào, vì sao EVN chưa giảm giá điện?

VOV.VN - Giá nhiên liệu đầu vào giảm, thủy điện tích nước tốt nhưng giá điện chưa điều chỉnh giảm đang đặt ra nhiều câu hỏi về cơ chế vận hành. Nghị định 278/2026 vừa ban hành tiếp tục giữ nguyên ngưỡng điều chỉnh, đồng thời trao thêm quyền cho Bộ Công Thương trong việc yêu cầu EVN giảm giá điện khi cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lỗ luỹ kế của Công ty mẹ EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng
Lỗ luỹ kế của Công ty mẹ EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng

VOV.VN - Theo nội dung Tờ trình, khoản lỗ lũy kế của EVN trong hai năm 2022 - 2023 khoảng 50.029 tỷ đồng, nhưng trong các năm 2024 và 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN đã được cải thiện đáng kể và đến hết năm 2025 số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng.

Lỗ luỹ kế của Công ty mẹ EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng

Lỗ luỹ kế của Công ty mẹ EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng

VOV.VN - Theo nội dung Tờ trình, khoản lỗ lũy kế của EVN trong hai năm 2022 - 2023 khoảng 50.029 tỷ đồng, nhưng trong các năm 2024 và 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN đã được cải thiện đáng kể và đến hết năm 2025 số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng.

Tổng giám đốc EVN kiểm tra chuẩn bị đảm bảo điện phục vụ Đại hội Đảng XIV
Tổng giám đốc EVN kiểm tra chuẩn bị đảm bảo điện phục vụ Đại hội Đảng XIV

VOV.VN - Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đi kiểm tra công tác chuẩn bị bảo đảm cung cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các đơn vị thành viên của EVN đã và đang chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ở mức cao nhất cho sự kiện chính trị quan trọng này.

Tổng giám đốc EVN kiểm tra chuẩn bị đảm bảo điện phục vụ Đại hội Đảng XIV

Tổng giám đốc EVN kiểm tra chuẩn bị đảm bảo điện phục vụ Đại hội Đảng XIV

VOV.VN - Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đi kiểm tra công tác chuẩn bị bảo đảm cung cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các đơn vị thành viên của EVN đã và đang chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ở mức cao nhất cho sự kiện chính trị quan trọng này.

EVNGENCO3 hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI với 400 đơn vị máu hiến tặng
EVNGENCO3 hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI với 400 đơn vị máu hiến tặng

VOV.VN - Hưởng ứng Tuần lễ Hồng EVN lần thứ XI, cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã hiến máu tình nguyện, đóng góp thiết thực cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hoạt động thể hiện truyền thống nhân ái, nghĩa tình và tinh thần vì cộng đồng của EVNGENCO3 cũng như người lao động ngành Điện

EVNGENCO3 hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI với 400 đơn vị máu hiến tặng

EVNGENCO3 hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI với 400 đơn vị máu hiến tặng

VOV.VN - Hưởng ứng Tuần lễ Hồng EVN lần thứ XI, cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã hiến máu tình nguyện, đóng góp thiết thực cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hoạt động thể hiện truyền thống nhân ái, nghĩa tình và tinh thần vì cộng đồng của EVNGENCO3 cũng như người lao động ngành Điện

EVN chung tay ủng hộ nhiều địa phương khắc phục hậu quả các cơn bão, lũ lụt 2025
EVN chung tay ủng hộ nhiều địa phương khắc phục hậu quả các cơn bão, lũ lụt 2025

VOV.VN - EVN và các đơn vị đã ủng hộ tổng cộng 35 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai cho các địa phương thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và MTTQ Việt Nam một số tỉnh, thành phố.

EVN chung tay ủng hộ nhiều địa phương khắc phục hậu quả các cơn bão, lũ lụt 2025

EVN chung tay ủng hộ nhiều địa phương khắc phục hậu quả các cơn bão, lũ lụt 2025

VOV.VN - EVN và các đơn vị đã ủng hộ tổng cộng 35 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai cho các địa phương thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và MTTQ Việt Nam một số tỉnh, thành phố.

EVN làm việc với EVNGENCO2 về kế hoạch sản xuất kinh doanh
EVN làm việc với EVNGENCO2 về kế hoạch sản xuất kinh doanh

VOV.VN - Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) để đánh giá, rà soát kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2025; giai đoạn 2026-2030 của EVNGENCO2.

EVN làm việc với EVNGENCO2 về kế hoạch sản xuất kinh doanh

EVN làm việc với EVNGENCO2 về kế hoạch sản xuất kinh doanh

VOV.VN - Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) để đánh giá, rà soát kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2025; giai đoạn 2026-2030 của EVNGENCO2.